Ba khối tòa chung cư nằm tại vị trí "đắc địa" trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã hoàn thành cách đây 3 năm vẫn trong tình trạng bỏ hoang, thậm chí thành nơi tập kết rác đủ loại.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù nằm trên "đất vàng" Hà Nội, ngay mặt đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng ba tòa chung cư này chịu cảnh "đắp chiếu", các cửa lối đều bị bịp kín, then cài. Một số vị trí tường, sân gạch có dấu hiệu nứt toác mặc dù chưa được đưa vào sử dụng.

Do chưa có ai ở nên xung quanh tòa nhà đều ngập trong rác, thậm chí những cành đào bán từ Tết Âm lịch vứt bừa bãi mà đây mà không có ai dọn. Xung quanh cây cối, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Được biết, ba khối tòa chung cư cao hơn 10 tầng này nằm trong quỹ tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh. Một bảo vệ trông coi ở đây cho biết, 2 tòa xây xong từ 3 năm trước, còn 1 tòa đã xây dựng trước đó khá lâu.

Theo kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021 Hà Nội cần hơn 11.000 căn hộ tái định cư nhằm đáp ứng công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án tái thiết Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế nhiều khu nhà tái định cư đã hoàn thiện nhưng người dân lại không mặn mà đến nơi ở mới.

Mặc dù đã ba tòa chung cư trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được hoàn thành từ 3 năm trước song vẫn chịu cảnh đắp chiếu, không được đưa vào sử dụng.

Ba khối tòa chung cư cao hơn 10 tầng này nằm trong quỹ tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng mở rộng đường Tam Trinh.

Các lối vào đều cửa đóng then cài.

Bỏ hoang nhiều năm, tứ phía ba tòa chung cư này trở thành nơi tập kết rác.

Vị trí khác đẹp nhưng không ai vào ở, biến nơi này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Cành đào được vứt lại từ dịp Tết cũng chẳng ai dọn.

Rác được tập kết ngay cửa tòa nhà.

Lối xuống hầm được bịt lại bằng những tấm tôn, bên ngoài là rác.

Bên trong tòa nhà trống trơn.

Vỉa hè bên ngoài bong tróc, vỡ vụn.

Mặc dù công trình chưa đưa vào sử dụng nhưng xuất hiện nhiều vết nứt.

Vết nứt dài dưới chân cột tòa nhà.

Bên ngoài thành nơi đỗ xe, tập kết vật liệu xây dựng.

Không chỉ riêng ba khối tòa chung cư ở Tân Mai mà còn nhiều khu tái định cư lại đang rơi vào cảnh xây xong người dân không đến nhận nhà, không về ở khiến công trình xuống cấp, gây lãng phí.

Duy Phạm - Ninh Phan (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.