Ba phương án đoạt giải gồm:
- Phương án mã N868 của liên danh Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO);
- Phương án mã D088 của liên danh GMP International GMBH (Đức) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC);
- Phương án mã A175 của liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế Encity, PT Studio Rancang Urban Selaras (Indonesia) và Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Nhà Vui.
Các phương án này được hội đồng đánh giá cao nhờ tính khả thi, hài hòa với cảnh quan đô thị và khả năng tích hợp công nghệ quản lý hiện đại, chuyển đổi số.

Trung tâm hành chính mới quy mô 105 ha tại Biên Hòa
Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Đồng Nai dự kiến được xây dựng trên diện tích khoảng 105 ha, nằm tại khu vực chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, ngay bên sông Đồng Nai và gần các trục giao thông lớn như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên.
.png)
Khu trung tâm bao gồm nhiều hạng mục chính:
- Tòa nhà hành chính khoảng 21 ha, cao khoảng 20 tầng;
- Quảng trường trung tâm 14 ha;
- Trung tâm hội nghị – triển lãm 3 ha;
- Cùng hệ thống công viên, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
.png)
Dự án được kỳ vọng hình thành một trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế – xã hội của tỉnh.
Gắn với chiến lược phát triển tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập
Công trình này cũng gắn với bối cảnh lớn hơn của tỉnh khi Bình Phước và Đồng Nai được sáp nhập thành tỉnh mới mang tên Đồng Nai theo Quyết định 759/QĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh mới có diện tích hơn 12.737 km², dân số khoảng 4,4 triệu người, với trung tâm hành chính – chính trị đặt tại TP. Biên Hòa cũ. Hiện trụ sở tạm thời của Trung tâm Hành chính công tỉnh đặt tại 225 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên.
Việc sáp nhập nhằm tối ưu hóa bộ máy hành chính và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ, trong đó dự án trung tâm hành chính mới được xem là biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
Kế hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1
Quá trình chuẩn bị dự án đã được khởi động từ đầu năm 2025. Tháng 4/2025, tỉnh công bố kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính với tổng kinh phí khoảng 8.600 tỷ đồng, đồng thời thực hiện chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị – thương mại – dịch vụ.
Đây là khu công nghiệp với diện tích khoảng 327 ha. Việc chuyển đổi được thúc đẩy do các vấn đề môi trường và nhu cầu tái cấu trúc không gian đô thị. Khu vực này sẽ kết nối với dự án đô thị Cù lao Phố quy mô khoảng 300 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 72.000 tỷ đồng.
Tăng tốc giải phóng mặt bằng và thi tuyển kiến trúc
Tháng 5/2025, Tỉnh ủy Đồng Nai thành lập Tổ Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, do Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo làm tổ trưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà làm tổ phó, đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước 1/9/2025 để khởi công dịp Quốc khánh 2/9.
Tháng 6/2025, UBND tỉnh tổ chức cuộc thi tuyển hai vòng (sơ tuyển và thi tuyển chính thức), thu hút nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước tham gia.
Đến tháng 10/2025, hội đồng chấm tuyển gồm 10 thành viên – bao gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các trường đại học tại TP.HCM – đã lựa chọn 8 liên danh vào vòng cuối, trình bày phương án trực tiếp trước hội đồng.
.png)
Định hình thiết kế và hướng tới chính quyền điện tử
Sau khi phê duyệt kết quả thi tuyển vào tháng 3/2026, tỉnh sẽ tiếp tục tinh chỉnh phương án thiết kế cuối cùng từ ba phương án đoạt giải. Trước đó, ngày 28/1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành và đơn vị tư vấn để định hướng thiết kế.
Một trong những ý tưởng được đề xuất là lấy hình tượng ruộng bậc thang làm cảm hứng kiến trúc, tạo bản sắc văn hóa Việt Nam và sự hài hòa với cảnh quan sông Đồng Nai. Phương án bố trí gồm ba khối nhà, trong đó hai khối cao 5 tầng và một khối 10 tầng.
.png)
Hai kịch bản quy mô nhân sự cũng được tính toán:
Phương án 1 phục vụ khoảng 4.200 cán bộ, viên chức (bao gồm đơn vị sự nghiệp);
Phương án 2 phục vụ khoảng 3.700 người (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp).
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không bố trí đơn vị sự nghiệp tại trung tâm, đồng thời xác định rõ ranh giới quy hoạch và phân bổ diện tích cho từng cơ quan.
Hướng tới trung tâm hành chính hiện đại trước năm 2030
Trong bối cảnh cải cách hành chính giai đoạn 2025–2026, Đồng Nai đang đẩy mạnh kỷ luật hành chính và chuyển đổi số. Chỉ trong giai đoạn từ 1/7 đến 30/11/2025, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 7.638 hồ sơ, trong đó 98,7% được nộp trực tuyến.
Song song đó, tỉnh cũng đề xuất chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người dân bị ảnh hưởng bởi giải tỏa, nhằm đảm bảo công bằng xã hội và ổn định đời sống.
Theo kế hoạch, sau khi lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, dự án Trung tâm Chính trị – Hành chính tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công trong năm 2026 và hướng tới hoàn thành trước năm 2030, trở thành hạt nhân quản lý hành chính và động lực phát triển đô thị mới của tỉnh.
-
Đồng Nai khởi động kế hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2035
Đồng Nai đang chính thức khởi động bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thành lập tổ công tác chuyên trách để xây dựng đề án được xem là động thái đầu tiên nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị quy mô lớn của tỉnh trong giai đoạn tới.
-
Đề xuất ý tưởng kiến trúc ruộng bậc thang cho trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai
Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của Đồng Nai đang được phác thảo với ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang, gồm 3 khối công trình, cao tối đa 10 tầng.
-
Tháng 9 này, duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai
UBND phường Trấn Biên đang phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các bước thẩm định để phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai trong tháng 9/2025.
-
Đồng Nai lên kế hoạch kiểm đếm, thu hồi đất để làm tuyến đường dài nhất Đông Nam Bộ
Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM - tuyến giao thông hơn 120.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại Đồng Nai. Với khoảng 46km đi qua, địa phương này đã lên kế hoạch kiểm đếm, thu hồi đất và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí...
-
Đồng Nai đang thu hồi hơn 135ha đất tại 3 xã để mở rộng đường dài 30km kết nối tới sân bay
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ nâng cấp đường ĐT.769 có tổng mức đầu tư khoảng 3.096 tỷ đồng, thu hồi hơn 135ha đất tại 3 xã Dầu Giây, Bình An, Long Thành, đang được Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ triển khai....
-
Đang thu hồi 55ha đất ở 3 phường, xã của Đồng Nai để làm tuyến đường ven sông, đi qua loạt dự án bất động sản
Đồng Nai đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Hương lộ 2 - tuyến đường dài hơn 9,4km, quy mô 8 làn xe, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng tới khởi công ngay cuối tháng 4/2026....
-
Hơn 23.000 tỷ xây cầu Phú Mỹ 2: Khu vực Đại Phước - Nhơn Trạch được chú ý
Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đánh giá dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét cho khu vực Đại Phước, Nhơn Trạch trong...
-
Tiến độ xây dựng đường băng thứ 2 sân bay Long Thành đang đến đâu?
Đường băng thứ 2 của sân bay Long Thành có chiều dài 4km, rộng 75m, đang được tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2026.



