.jpg)
Cầu Tam Toà phía Yên Khánh (Ninh Bình.
Thành phố Hà Nội vừa ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 5622 ngày 13/11, phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và hệ thống đường dẫn hai bên cầu, tỷ lệ 1/500, tại địa bàn xã Hồng Sơn và Vân Đình.
Theo đó, tuyến đường mới có điểm đầu tại tỉnh lộ 419 và điểm cuối đấu nối với đê Tả Đáy, tổng chiều dài khoảng 2,6 km. Đây được xem là một trong những dự án giao thông trọng điểm của khu vực phía Tây Nam, mở ra kỳ vọng tăng cường kết nối nội vùng giữa Mỹ Đức, Ứng Hòa (cũ) với trung tâm Hà Nội, đồng thời cải thiện hạ tầng cho các khu dân cư còn hạn chế về giao thông.
Hướng tuyến được đánh giá là phù hợp với hàng loạt quy hoạch cấp chiến lược đã được phê duyệt, gồm Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050; cùng Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa (cũ). Việc thống nhất giữa dự án và các quy hoạch này tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đồng thời giúp dự án sớm bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Cầu Lê Thanh được xác định là công trình cấp III, với chiều dài khoảng 320 m, mặt cầu rộng 20 m, lan can hai bên mỗi bên 0,5 m. Khoảng thông thủy cầu dài gần 241 m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu khai thông dòng chảy sông Đáy.
Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang điển hình 21 m. Trong đó, lòng đường xe chạy bố trí 4 làn (2x7,5 m), kèm theo lề đường hai bên rộng 3 m mỗi bên. Tổng chiều dài đường dẫn khoảng 2,3 km.
Một điểm đáng chú ý là đoạn đi qua khu dân cư phía Bắc đê Hữu Đáy sẽ được mở rộng mặt cắt ngang lên 39 m để bố trí đường gom dân sinh hai bên. Mỗi tuyến gom rộng 9 m, gồm lòng đường 5,5 m, vỉa hè phía dân cư 3 m và dải an toàn 0,5 m giáp chân cầu. Thiết kế này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm xung đột giữa phương tiện lưu thông chính và nhu cầu di chuyển nội bộ của người dân.
Tuyến đường cũng đi qua khu vực đình Áng Hạ và chùa Lai Xá ở phía Đông. Cơ quan lập quy hoạch cho biết phạm vi xây dựng trùng ranh giới khu đất của đình và chùa hiện có, đồng thời sẽ có phương án kỹ thuật cụ thể trong giai đoạn thiết kế dự án để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình văn hóa - tín ngưỡng.
Các nút giao trên tuyến đều là nút giao bằng, được bố trí theo quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa (cu). Trong bước lập dự án đầu tư, các thông số này sẽ tiếp tục được nghiên cứu chi tiết để phù hợp điều kiện thực tế.
Tim đường được xác định qua các điểm 1 đến 7, cùng các điểm chuyển hướng 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, thể hiện trực tiếp trên bản vẽ. Phạm vi xây dựng (chỉ giới đường đỏ) được tính toán từ tim đường, mặt cắt ngang, điều kiện không gian và các thông số kỹ thuật liên quan.
UBND Thành phố giao UBND xã Hồng Sơn chủ trì công bố công khai toàn bộ hồ sơ phương án tuyến, bảo đảm người dân và các tổ chức liên quan được tiếp cận thông tin đầy đủ. Sau đó, hồ sơ sẽ được bàn giao cho UBND xã Vân Đình để quản lý tiếp theo quy định.
Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp tổ chức cắm mốc giới trong giai đoạn triển khai dự án, chuẩn bị điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công trong thời gian tới.
Việc phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực ven sông Đáy, đồng thời tăng cường tính kết nối của hệ thống giao thông Hà Nội với các vùng phụ cận, hướng tới hoàn thiện hạ tầng chiến lược của Thủ đô.
-
Sau CẦU VƯỢT BIỂN dài nhất Việt Nam, tỉnh này sắp có thêm dự án truyền tải điện quan trọng
Tỉnh Cà Mau - nơi đang triển khai cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, chuẩn bị đón thêm một dự án năng lượng quy mô lớn. UBND tỉnh Cà Mau vừa làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) về tiến độ các dự án truyền tải điện trọng điểm, trong đó nổi bật là dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt.
-
Cây CẦU VƯỢT BIỂN 18km dài nhất Việt Nam nhận chỉ đạo mới của lãnh đạo tỉnh Cà Mau
Tỉnh Cà Mau đang tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 3 dự án trọng điểm gồm cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng trước ngày 19/12/2025, tạo bước đột phá hạ tầng, kết nối thông suốt đến cực Nam Tổ quốc.
-
Cầu vượt biển 18km dài nhất Việt Nam: Nằm ở đâu, vốn đầu tư thế nào?
Gần đây, một dự án hạ tầng khổng lồ đang khiến nhiều người quan tâm: cây cầu vượt biển dài 18km, được xem là dài nhất Việt Nam và nằm trong nhóm công trình vượt biển quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Không chỉ gây tò mò bởi quy mô khổng lồ, mà còn bởi hàng loạt câu hỏi: Cây cầu này nằm ở đâu, vốn đầu tư bao nhiêu và hiện đã làm đến đâu?
-
Dòng vốn khổng lồ đang chuẩn bị chảy vào thị trường nhà ở Hà Nội
Một dòng vốn hơn 2,7 triệu tỷ đồng đang được Hà Nội chuẩn bị “kích hoạt” cho phát triển nhà ở trong thập kỷ tới, hứa hẹn tạo ra làn sóng dịch chuyển lớn trên thị trường bất động sản....
-
Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang sẽ được nâng cấp ra sao?
Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối Thủ đô với vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc, đang đứng trước áp lực quá tải ngày càng rõ rệt.
-
Động thổ 3.000 căn nhà ở xã hội tại Hà Nội
Ngày 26/1, Công ty cổ phần Him Lam đã động thổ dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi tại phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội.
-
Hà Nội chi gấp đôi tiền đền bù, những dự án lớn nào sẽ hưởng lợi?
Một bước ngoặt đáng chú ý trong chính sách giải phóng mặt bằng vừa được Hà Nội thông qua, khi thành phố chính thức áp dụng cơ chế bồi thường đất cao gấp hai lần so với quy định hiện hành đối với các dự án quy mô lớn, cấp thiết....
-
Hà Nội chi hơn 30.000 tỷ đồng tái thiết toàn bộ khu vực này, 6 tuyến phố sẽ được mở rộng
HĐND thành phố Hà Nội tại Kỳ họp thứ 31 ngày 27/1 đã thông qua chủ trương sơ bộ đối với hai dự án trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)....

.png)

