Theo các quyết định giao đất, dự án đầu tiên tại khu Thụy Hòa 1 có quy mô khoảng 0,25 ha, trong đó phần lớn diện tích được dành cho xây dựng nhà liền kề, phần còn lại bố trí giao thông nội khu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.
Dự án thứ hai tại Thụy Hòa 2 có quy mô gần 2 ha, còn khu Thụy Hòa 3 rộng khoảng 1,9 ha, đều được tổ chức theo cơ cấu tương tự, kết hợp quỹ đất nhà ở với hệ thống hạ tầng dùng chung. Đối với phần đất xây dựng nhà liền kề, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; phần đất giao thông, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật được giao không thu tiền, phù hợp với quy định hiện hành. Toàn bộ quỹ đất này đã được doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ tháng 7/2025.
Điểm đáng chú ý nằm ở vị trí của xã Hồng Vân - khu vực đang nổi lên như một “điểm nóng” mới trên bản đồ phát triển đô thị phía Nam Thủ đô.
Tuyến Vành đai 4 đang từng bước hình thành, mở ra dư địa kết nối liên vùng mạnh mẽ, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực ngoại thành vào trung tâm và các tỉnh lân cận.
.jpg)
Một góc xã Hồng Vân
Đặc biệt, Hồng Vân còn nằm kề cận Khu đô thị Thể thao Olympic - đại dự án do Vingroup đầu tư, được kỳ vọng trở thành tổ hợp thể thao, dịch vụ, đô thị quy mô lớn nhất Việt Nam trong tương lai.
Về chủ đầu tư, Ngọc Tín Holdings được thành lập từ năm 2007 với tên gọi ban đầu là CTCP Địa ốc HDMon Villa, là một mảnh ghép trong hệ sinh thái HDMon - thương hiệu đã tạo dấu ấn trên thị trường với các dự án như Mon City, The Nelson Private Residences tại Hà Nội hay tổ hợp nghỉ dưỡng - sân golf Monbay Vân Đồn tại Quảng Ninh.
>> Tham khảo giá đất xã Hồng Vân
Doanh nghiệp này từng nhiều lần tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động, riêng lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 7/2025 đã nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng. Đến tháng 10/2025, HDMon Villa chính thức đổi tên thành Ngọc Tín Holdings, đặt trụ sở tại phường Từ Liêm và tiếp tục tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Việc Hà Nội giao quỹ đất quy mô hơn 4 ha cho doanh nghiệp triển khai các khu nhà liền kề trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang “tăng tốc” không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn cung nhà ở, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển đầu tư về các vành đai đô thị mới, nơi quỹ đất còn dư địa và khả năng hình thành các cực tăng trưởng mới.
-
Hà Nội ra “tối hậu thư” với loạt dự án chậm triển khai
Thị trường bất động sản Hà Nội đang chuẩn bị chứng kiến một đợt rà soát quy mô lớn đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai.
-
Một luật chơi mới đang hình thành trên thị trường bất động sản Hà Nội
Thị trường bất động sản Hà Nội khép lại năm 2025 bằng một bức tranh nhiều lớp màu: sôi động về nguồn cung, bền bỉ về sức mua, nhưng đồng thời cũng hé lộ rõ hơn một cuộc sàng lọc đang diễn ra âm thầm giữa các phân khúc, khu vực và nhóm khách hàng.
-
Hé lộ vị trí quy hoạch trung tâm văn hoá Phật giáo hơn 5,3 ha tại Hà Nội
Một không gian văn hóa Phật giáo quy mô lớn, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới về tâm linh - du lịch - sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô, đang dần lộ diện tại khu vực Bát Tràng.
-
Hé lộ phương án tái định cư và bài toán giải phóng mặt bằng hơn 290.000 tỷ của đại dự án sông Hồng
Phương án tái định cư cho siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang dần lộ diện với quy mô và chi phí chưa từng có, khi riêng phần giải phóng mặt bằng đã được khái toán lên tới hơn 290.000 tỷ đồng....
-
Hà Nội gia hạn hơn 1,2 ha đất Định Công đến 2029, lộ diện phần diện tích vướng quy hoạch phải chờ thu hồi
UBND TP Hà Nội vừa quyết định gia hạn quyền sử dụng hơn 1,2 ha đất tại khu vực Định Công cho Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường sắt, qua đó kéo dài thời gian khai thác khu đất này đến hết năm 2029....
-
Liên danh chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD phía Bắc Hà Nội muốn gia tăng số lượng cư dân
Liên danh nhà đầu tư dự án đô thị quy mô lớn bậc nhất phía Bắc Thủ đô đề xuất gia tăng số lượng cư dân, nhằm phù hợp hơn với mục tiêu khai thác và đóng góp vào việc giải quyết các áp lực đô thị của Hà Nội....
-
Liên danh chủ đầu tư “siêu dự án” sông Hồng đề xuất quỹ đất đối ứng lên đến 5.000 ha
Liên danh gồm Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa trình hồ sơ xin thẩm định chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng, với tổng vốn dự kiến lên tới hơn 714.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 27 tỷ USD....
-
Đề xuất gần 8.400 tỷ để “xóa sổ” 18 điểm giao cắt nguy hiểm tại 3 tuyến đường sắt huyết mạch
Ban Quản lý dự án 2 vừa đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng các nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.370 tỷ đồng....



