.jpg)
Thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô. Ảnh: Nhân Dân
Theo Thống kê TP. Hà Nội, riêng tháng 10/2025, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 9.479 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng tới 18,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn do cấp Thành phố bố trí thực hiện 4.093 tỷ đồng, còn cấp xã đạt 5.386 tỷ đồng, mức tăng khá rộng đều ở cả hai cấp triển khai.
Lũy kế 10 tháng, thành phố đã giải ngân khoảng 69.100 tỷ đồng, đạt 66,1% kế hoạch năm và tăng tới 29,4% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, vốn cấp Thành phố đạt 30.600 tỷ đồng (61,5% kế hoạch, tăng gần 50% so với cùng kỳ); vốn cấp xã đạt 38.500 tỷ đồng (70,2% kế hoạch, tăng 17%). Đây là mức tăng phản ánh rõ quyết tâm thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ ách tắc và nâng trọng tâm điều hành vào hiệu quả giải ngân.
Trong tháng 10, Hà Nội đồng loạt khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn đúng vào thời điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo dấu ấn cho giai đoạn đầu tư công 2025.
Ngày 4/10, thành phố khởi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh (Long Biên) dài 600m, tổng vốn 748 tỷ đồng, góp phần giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông. Một ngày sau, dự án Nhà hát Ngọc Trai cùng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại Tây Hồ, tổng vốn lên tới 12.756 tỷ đồng, hướng tới hình thành biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội.
Tiếp đó, ngày 7/10, hai dự án y tế - giáo dục quan trọng được khởi công: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (980 tỷ đồng) và Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 (749 tỷ đồng). Ngày 8/10, dự án cầu Thượng Cát và tuyến đường kết nối dài 11,5km trị giá 7.303 tỷ được triển khai.
Đáng chú ý nhất là ngày 9/10, Hà Nội chính thức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (35.588 tỷ đồng) cùng cầu Trần Hưng Đạo (7.549 tỷ đồng). Cùng thời điểm, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc nhóm dự án Quảng trường - công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm cũng được kích hoạt, với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng.
Song song với khởi công mới, nhiều dự án trọng điểm đang chạy nước rút: cầu Tứ Liên (20.200 tỷ đồng) đã thi công hai trụ tháp dây văng; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (75.000 tỷ đồng) đã giải ngân 21% kế hoạch; tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục ghi nhận 52,3% giải ngân; tuyến Đại lộ Thăng Long nối Quốc lộ 21 - cao tốc Hòa Bình đạt gần 40% giải ngân; dự án xử lý nước thải Yên Xá đạt 58%.
Kết quả giải ngân tích cực cho thấy Hà Nội đang kiểm soát tiến độ khá tốt, tạo không gian phát triển mới, nâng chất lượng hạ tầng và động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới. Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sử dụng vốn minh bạch, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô hiện đại, hiệu quả và phát triển bền vững.
-
UBND tỉnh An Giang họp thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đất đai và đầu tư công
Ngày 5/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp để thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết và trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.
-
Hà Nội quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát động “chiến dịch 75 ngày nước rút”
UBND TP. Hà Nội vừa phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
-
Hải Phòng tăng tốc giải ngân đầu tư công, cán mốc hơn 24.000 tỷ đồng
Thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn nước rút trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, với kết quả giải ngân ấn tượng hơn 24.393 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 62,4% kế hoạch HĐND thành phố giao. Con số này giúp Hải Phòng xếp thứ 8 toàn quốc về tiến độ giải ngân, cao hơn mức bình quân chung cả nước 16,8%.
-
Xuất hiện dự án nhà ở xã hội giá chỉ từ 484 triệu đồng/căn ở Hà Nội
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo mở bán đợt 1 dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden với chỉ từ 484 triệu đồng/căn.
-
Gỡ khó cấp sổ đỏ, giúp người dân vùng cao tiếp cận chính sách
Nhiều hộ dân ở vùng cao vẫn đang sinh sống trên đất không được quy hoạch, chưa được cấp sổ đỏ và chính quyền địa phương đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn.
-
Áp lực giải ngân vốn đầu tư công: Nhiều dự án “mắc kẹt” vì thiếu nguồn cung VLXD
Hàng loạt các dự án đầu tư công không thể cán đích do thiếu nguồn cung VLXD, khiến tiến độ giải ngân thấp, chậm là một thực tế đang tồn tại ở nhiều địa phương trên cả nước.
-
Hà Nội đặt mốc quan trọng liên quan đến mặt bằng 7 cây cầu vượt sông Hồng
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có trong phát triển hạ tầng khi đồng loạt triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng cho 7 cây cầu vượt sông Hồng: Liên Trung, Tàm Xá, An Dương, Ngọc Thụy, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương....
-
Dự án cầu hơn 6.300 tỷ đồng tại Hải Phòng đón tin vui lớn
Dự án cầu Nguyễn Trãi - công trình giao thông được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho trung tâm Hải Phòng vừa đạt bước tiến quan trọng khi toàn bộ mặt bằng cuối cùng đã được bàn giao, mở đường để dự án bước vào giai đoạn thi công....
.png)
.png)

