Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực dân số, giao thông và hạ tầng tại khu vực trung tâm, nơi nhiều năm qua tập trung dày đặc các trường đại học, bệnh viện và cơ quan hành chính.
Theo quy hoạch, khu vực lõi đô thị của Hà Nội sẽ được định hướng giảm mật độ cư trú, hạn chế gia tăng dân số cơ học và ưu tiên phát triển các chức năng văn hóa, hành chính, không gian công cộng. Trong khi đó, các khu vực phía Tây, phía Bắc và Tây Nam sẽ tiếp nhận các chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.
Bốn khu vực được xác định là trung tâm tiếp nhận các trường đại học gồm Hòa Lạc, khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ, khu vực Sơn Tây - Ba Vì và khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn.
.jpg)
Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc
Trong đó, Hòa Lạc tiếp tục được xác định là khu đô thị đại học và nghiên cứu trọng điểm, gắn với định hướng phát triển thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Ba khu vực còn lại sẽ phát triển các cơ sở đào tạo chuyên ngành, tận dụng quỹ đất lớn, khả năng kết nối hạ tầng liên vùng và dư địa đô thị còn rộng.
Việc di dời các trường đại học ra ngoại thành được đánh giá là giải pháp có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề. Khi các cơ sở đào tạo lớn được chuyển ra khỏi khu vực trung tâm, áp lực lên hệ thống giao thông, nhà ở, dịch vụ đô thị và hạ tầng xã hội tại các quận nội thành sẽ giảm đáng kể. Đồng thời, các khu vực vùng ven sẽ có thêm động lực phát triển nhờ sự xuất hiện của các trung tâm tri thức, nghiên cứu và công nghệ.
Hiện Hà Nội là địa phương có số lượng trường đại học lớn nhất cả nước với hơn 50 trường công lập và hàng trăm nghìn sinh viên đang theo học. Theo dự báo, đến năm 2030, tổng số sinh viên tại Thủ đô có thể đạt khoảng 650.000-700.000 người.
Mật độ tập trung cao của các trường đại học trong khu vực lõi đô thị đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng, đặc biệt tại các quận như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Thanh Xuân. Đây là những địa bàn tập trung nhiều trường đại học lớn cùng lưu lượng sinh viên và phương tiện rất cao.

Đến nay, Hà Nội chưa công bố danh sách cụ thể các trường thuộc diện phải di dời toàn bộ hoặc tiêu chí lựa chọn. Tuy nhiên, theo định hướng quy hoạch, đối với các trường phải chuyển toàn bộ cơ sở đào tạo ra ngoài trung tâm, thành phố sẽ hỗ trợ đầu tư đồng bộ hạ tầng tại địa điểm mới.
Quỹ đất sau di dời trong nội đô sẽ được ưu tiên sử dụng để xây dựng trường phổ thông, công viên, không gian công cộng và các công trình phục vụ cộng đồng, thay vì phát triển thêm nhà ở.
Đối với các trường không di dời hoàn toàn, Hà Nội khuyến khích mở rộng cơ sở đào tạo tại vùng ven hoặc các tỉnh lân cận. Các cơ sở còn lại trong nội đô sẽ tập trung cho đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo.
Trên thực tế, quá trình mở rộng ra ngoài Hà Nội đã được nhiều trường triển khai trong những năm gần đây. Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội và Đại học Dược Hà Nội đã xúc tiến xây dựng cơ sở tại Bắc Ninh. Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng Hà Nội và Học viện Ngân hàng đang mở rộng về Ninh Bình. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng phát triển khuôn viên mới tại Hưng Yên.
-
Hà Nội chốt hình thức sử dụng gần 4,5 ha đất bãi sông Hồng để duy trì Cảng Sơn Tây đến năm 2043
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về hình thức sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Cảng Sơn Tây, cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 44.677m2 đất nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng tại Sơn Tây để vận hành Cảng thủy nội địa Sơn Tây.
-
Hà Nội quy hoạch 13 đô thị lớn trong 100 năm tới
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt đã phác họa một cấu trúc đô thị hoàn toàn mới. Trong đó, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, hình thành hàng loạt cực tăng trưởng mới ở phía Bắc, phía Đông, phía Nam, phía Tây và Tây Bắc.
-
Hà Nội cho phép chuyển gần 40 ha đất để làm khu đô thị mới
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đông Anh chuyển mục đích sử dụng 39,6 ha đất tại xã Vĩnh Thanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh.
-
Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm
Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và các giai đoạn xa hơn.
-
Hà Nội vẽ lại “bản đồ” gần 1.000 km đường sắt đô thị để tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển Thủ đô
Theo báo cáo số 460 ngày 21/4 của Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Thủ đô đang xây dựng định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị với quy mô lên tới 18 tuyến, tổng chiều dài khoảng 979 km theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội....
-
Quy hoạch 6 vùng trên cả nước sẽ được điều chỉnh lại ra sao?
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành loạt quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển 6 vùng kinh tế lớn của cả nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Tin đồn “di dời 860.000 dân nội đô” gây xôn xao: Hà Nội nói gì về con số đang bị hiểu sai?
Những ngày gần đây, thông tin về việc Hà Nội sẽ di dời tới 860.000 người dân khỏi khu vực nội đô đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, thậm chí có phần ...
-
Hà Nội công bố bản quy hoạch hơn 1.100 trang, lấy ý kiến người dân cho tầm nhìn Thủ đô 100 năm
Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình xây dựng bản quy hoạch phát triển dài hạn khi chính thức tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng chuyên gia đối với Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ ...



