
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có trong phát triển hạ tầng
Khi hoàn thành, cùng với các cầu hiện hữu và 4 cầu đã khởi công trong năm 2025, đoạn sông Hồng đi qua khu vực đô thị trung tâm sẽ có tới 21 cây cầu - mật độ kết nối lớn nhất từ trước tới nay, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô.
Động thái mạnh mẽ này được kích hoạt sau khi Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Công văn 6381, yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn tất toàn bộ giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12.
Trong chỉ đạo lần này, Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường thuộc Hà Nội và các xã thuộc tỉnh Hưng Yên như Văn Giang, Phụng Công, Mễ Sở phối hợp, khẩn trương hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông - đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi công theo phương thức “cuốn chiếu”, đếm ngược từng mốc tiến độ.
Hà Nội xác định các cây cầu mới không đơn thuần là những công trình giao thông, mà là trục liên kết chiến lược kết nối trung tâm với loạt khu vực đang phát triển mạnh ở phía Đông, Đông Nam và Bắc sông Hồng. Khi 7 cây cầu hoàn thiện, năng lực logistics của vùng Thủ đô sẽ được nâng cao đáng kể, kéo giảm chi phí vận chuyển, tạo cú hích lớn cho các khu công nghiệp, đô thị và vùng sản xuất ven sông. Quan trọng hơn, hệ thống cầu mới sẽ góp phần định hình diện mạo Hà Nội như một trung tâm tăng trưởng và kết nối của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố đang chuẩn bị cho APEC 2027.
Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm - nổi, đảm bảo bàn giao sạch trong quý 1/2026. Các địa phương được giao tiếp tục rà soát vướng mắc, đề xuất cơ chế bồi thường, tái định cư, để tích hợp vào Dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù trình Quốc hội, đồng thời cập nhật phục vụ sửa đổi Luật Thủ đô.
Một điểm nhấn quan trọng là phong trào thi đua “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực và máy móc để đưa các công trình trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi về đích trước khi diễn ra Hội nghị APEC 2027. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối phối hợp với các địa phương như Phú Thọ, Ninh Bình để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng ổn định - yếu tố then chốt quyết định tốc độ triển khai.
Trước đó, ngày 25/2, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư cho ba cây cầu lớn Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi với tổng mức vốn lên tới hơn 47.982 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2030. Đây được coi là “bộ ba động lực” tạo bước nhảy vọt về hạ tầng đối ngoại và đối nội cho Hà Nội trong 5 năm tới.
Với quyết tâm giải phóng mặt bằng thần tốc và hàng loạt giải pháp đồng bộ, Hà Nội đang đặt mục tiêu đưa khu vực dọc sông Hồng trở thành trục phát triển mới, mở ra kỷ nguyên kết nối hiện đại giữa trung tâm và các vùng động lực đang lên của Thủ đô.
-
Trưa 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.
-
Hà Nội khởi động siêu Dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng 300.000 tỷ đồng
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
-
Tin vui cho người dân Thủ đô: Sắp khởi công cây cầu trị giá hơn 7.500 tỷ bắc qua sông Hồng
Sau nhiều năm chờ đợi, người dân Hà Nội sắp được chứng kiến khoảnh khắc khởi công cây cầu Trần Hưng Đạo – công trình giao thông mang tính biểu tượng mới của Thủ đô, nối liền khu phố cổ với bờ Đông sông Hồng.
-
Cập nhật mới nhất về tiến độ xây dựng siêu cầu 16.000 tỷ bắc qua sông Hồng
Một cây cầu dài hơn 4 km bắc qua sông Hồng. Từ lõi trung tâm thành phố vươn thẳng sang bờ Bắc, công trình được kỳ vọng sẽ mở thêm một “cánh cửa giao thông” quan trọng cho Hà Nội.
-
Hà Nội tính chi 153.000 tỷ cho 36km đường xuyên tâm
Một trong những trục giao thông huyết mạch và lâu đời nhất cả nước - Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội đang được đề xuất nâng cấp với quy mô chưa từng có.
-
Hà Nội sắp có tuyến đường 2,55 km từ đê hữu Đuống qua đường 181, giá đất khu vực sẽ biến động ra sao?
Hà Nội chuẩn bị triển khai tuyến đường dài 2,55 km nối từ đê hữu Đuống qua đường 181 đến kênh Dài tại xã Thuận An (Gia Lâm cũ), mở ra kỳ vọng hoàn thiện trục giao thông quan trọng phía Đông Thủ đô. Khi hạ tầng được “kích hoạt”, thị trường bất động sả...
-
Hà Nội khởi công 6 dự án hơn 1.100 tỷ đồng tại xã Phúc Thọ
Ngày 26/2, tại xã Phúc Thọ, TP.Hà Nội đã khởi công 6 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.
-
Hà Nội tính chi gần 21.400 tỷ mở rộng tuyến đường này, ưu tiên làm cầu cạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy
Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về phương án đầu tư dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.
.png)

.png)
