Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các định hướng phát triển không gian đô thị, công nghiệp và dịch vụ theo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ mới.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo, trong đó nổi bật là hàng loạt dự án đô thị có quy mô hàng trăm hecta, vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi dự án. Đáng chú ý nhất là Khu đô thị thông minh Nhật Tân - Nội Bài, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 94.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới gắn với trục phát triển phía Bắc Thủ đô và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục mở rộng không gian đô thị về các khu vực ven và vành đai, với loạt dự án lớn như Khu đô thị Tây vành đai 4 tại xã Yên Lãng, quy mô 439 ha, tổng vốn hơn 26.300 tỷ đồng; Khu đô thị mới Đan Phượng rộng 128 ha, vốn đầu tư trên 19.100 tỷ đồng; Khu chức năng đô thị Thượng Cát gần 139 ha, vốn hơn 18.500 tỷ đồng.
.jpg)
Trong giai đoạn năm 2026 và các năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đồng loạt mời gọi đầu tư vào loạt dự án bất động sản quy mô rất lớn
Nhiều dự án khác cũng được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư như Khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Phúc Thịnh (282 ha, 18.000 tỷ đồng), Khu đô thị mới tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (270 ha, khoảng 15.000 tỷ đồng), hay Khu đô thị động lực đổi mới sáng tạo Bắc Thăng Long với tổng vốn hơn 14.500 tỷ đồng.
>> Xem thêm các dự án khu đô thị tại Hà Nội
Không chỉ tập trung vào phát triển đô thị, Hà Nội còn dành dư địa lớn cho lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái. Danh mục thu hút đầu tư lần này xuất hiện nhiều dự án có quy mô đất rất lớn, gắn với các không gian sinh thái, văn hóa đặc thù. Có thể kể đến Khu du lịch sinh thái Hương Sơn rộng hơn 150 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn với diện tích lên tới 1.894 ha, vốn hơn 5.600 tỷ đồng; hay Khu du lịch Đền Sóc, Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Sương và Khu du lịch nghỉ dưỡng An Phú, mỗi dự án đều có quy mô từ vài trăm hecta trở lên.
Ở lĩnh vực công nghiệp, Hà Nội tiếp tục thể hiện rõ định hướng phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn, phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất và thu hút dòng vốn đầu tư mới. Nổi bật là Khu công nghiệp Khu Cháy tại xã Vân Đình và xã Ứng Hòa, quy mô 500 ha, vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Nghĩa II (389 ha, 3.200 tỷ đồng); Khu công nghiệp Phù Đổng (370 ha, hơn 3.000 tỷ đồng); cùng nhiều dự án khác như Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn 2, Khu công nghiệp Xuân Dương và Khu công nghiệp Tiến Thắng.

Bản đồ Hà Nội sau sáp nhập.
Theo UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính cùng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội được giao chủ trì theo dõi, cập nhật tiến độ, đồng thời rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả thu hút đầu tư gắn với định hướng phát triển dài hạn của Thủ đô. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng được yêu cầu chủ động tuyên truyền, giới thiệu và kết nối nhà đầu tư, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.
>> Bản đồ quy hoạch các dự án khu trung tâm Hà Nội
Danh mục dự án lần này không chỉ cho thấy quy mô và tham vọng phát triển của Hà Nội trong giai đoạn tới, mà còn mở ra “cánh cửa lớn” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận những quỹ đất, dự án chiến lược, gắn với tầm nhìn xây dựng Thủ đô hiện đại, đa trung tâm và phát triển bền vững trong dài hạn
-
3 thách thức lớn cho kế hoạch giãn dân Hà Nội
Giãn dân nội đô Hà Nội chỉ khả thi khi bảo đảm ổn định đời sống người dân, huy động đủ nguồn lực, gắn với mô hình đô thị tích hợp và quy hoạch tầm nhìn dài hạn.
-
Hà Nội chốt hệ số K năm 2026: Nhiều trường hợp áp dụng mức tối thiểu
Trong một động thái mới nhất nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.
-
Thông tin mới nhất về “siêu cầu” 20.000 tỷ tại Hà Nội
Sau hơn nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên - cây cầu được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược qua sông Hồng đang ghi nhận những chuyển động tích cực cả về mặt bằng lẫn dòng vốn.
-
Hà Nội gọi vốn dự án nhà ở xã hội gần 2.000 tỷ đồng
Bộ Quốc phòng vừa chính thức phát đi thông báo tìm kiếm nhà đầu tư cho một dự án quy mô lớn tại khu vực quận Bắc Từ Liêm (cũ), nay thuộc phường Tây Tựu.
-
Bắc Ninh thông qua 238 công trình, dự án phải thu hồi đất
Hàng trăm héc-ta đất tại các vị trí chiến lược thuộc Bắc Ninh và khu vực lân cận chuẩn bị bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng sau khi danh mục 238 công trình, dự án chính thức được phê duyệt....
-
36.000 ha bãi sông Hà Nội có thể thành nông trại trải nghiệm, du lịch
Một nguồn lực đất đai khổng lồ dọc các triền sông của Hà Nội đang đứng trước cơ hội được khai thác bài bản, khi thành phố lên kế hoạch cho thuê quỹ đất bãi sông để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm....
-
Hà Nội thu hồi hơn 10.000 m2 đất bỏ hoang sau gần hai thập kỷ chậm triển khai
UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo thu hồi khu đất rộng hơn 10.000 m2 tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật đất đai.
-
Hải Phòng điều chỉnh mạnh chỉ tiêu nhà ở
Một bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược phát triển đô thị vừa được Hải Phòng thông qua khi thành phố quyết định tăng mạnh chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030....
-
Chỉ đạo nóng của Hải Phòng với 151 dự án chậm tiến độ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên mới đây đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương nhằm thúc đẩy xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
.png)


