Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 với nhiều thông tin đáng chú ý.
Theo báo cáo, doanh thu thuần năm 2024 của EVN đạt 580.537 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ bán điện trong năm vừa qua đạt hơn 572.936 tỷ đồng, chiếm hơn 98%.
Giá vốn hàng bán ở mức 530.948 tỷ đồng, giúp EVN đạt lợi nhuận gộp là 49.588 tỷ đồng, gấp gần 4 lần kết quả năm 2023.
Năm 2024, tập đoàn này ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 21% xuống còn hơn 3.215 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm nhẹ hơn 3% đạt gần 21.914 tỷ đồng, các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ.
Sau khi trừ các chi phí, EVN báo lãi sau thuế hơn 8.237 tỷ đồng, trong khi năm 2023 lỗ 26.772 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 7.222 tỷ đồng.
EVN báo lãi hơn 8.200 tỷ trong năm 2024
Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của EVN đạt hơn 675.872 tỷ đồng, giảm hơn 26.889 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp này đạt mức hơn 91.294 tỷ đồng. Số tiền gửi ngân hàng trong năm vừa qua cũng đã mang về cho tập đoàn hơn 2.000 tỷ đồng tiền lãi.
Bên kia nguồn vốn, tổng nợ phải trả của EVN là 474.630 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ dài hạn là 278.914 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn phục vụ đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện.
Năm 2024, EVN đẩy mạnh đầu tư, với tổng vốn đầu tư đạt 102.702 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm trước.
Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua nghị quyết vào tháng 11/2024, cho phép tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tại thời điểm lập báo cáo, EVN đang trong quá trình chuẩn bị các bước tái khởi động dự án trọng điểm này. Tính đến cuối năm 2024, tập đoàn này đã đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng cho dự án.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, EVN vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 38.688 tỷ đồng do phải bù đắp khoản lỗ nặng trong 2 năm liên tiếp trước đó: năm 2023 lỗ 26.772 tỷ đồng và năm 2022 lỗ 20.747 tỷ đồng.
Trong năm 2024, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện vào 11/10/2024 với mức tăng 4,8%. Lần tăng giá điện gần nhất là trong tháng 5 năm nay. Khi đó, EVN thông báo giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%.
Về cơ cấu nguồn điện năm nay, tập đoàn này cho biết nguồn thủy điện với giá thành thấp chỉ cung cấp được khoảng 25% sản lượng toàn hệ thống; còn lại 75% sản lượng hệ thống được cung cấp từ các nguồn điện có giá thành cao như nhiệt điện than, khí, dầu, năng lượng tái tạo...
-
EVN muốn tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa kiến nghị Thủ tướng giao tập đoàn tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các nguồn điện mới.
-
Đề án tái cơ cấu EVN đến năm 2025: Đặt mục tiêu có lãi, doanh thu tăng 7-10%
Đề án tái cơ cấu đặt mục tiêu đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi, với tăng trưởng doanh thu bình quân 7-10%.
-
EVN lỗ kỷ lục 47.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Công Thương nói gì?
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ lớn hơn 47.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023 do chênh lệch giá mua vào, bán ra lên đến 208-216 đồng/kWh.








-
Ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc Hodeco (HDC): Lợi nhuận năm có thể vượt xa kế hoạch
“Nếu không có biến động lớn, lợi nhuận năm nay sẽ vượt xa kế hoạch”, ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC) chia sẻ sau bước đầu tiên thực hiện chiến lược tái cơ cấu, củng cố năng lực tài chính...
-
Một công ty gỗ đặt kế hoạch doanh thu cả TRIỆU TỶ ĐỒNG… vì lỗi đánh máy
Lỗi đánh máy khiến một công ty gỗ ở Quảng Trị để mục tiêu doanh thu năm 2025 lên tới gần 1 triệu tỷ đồng, một con số không tưởng.
-
Ông chủ thương hiệu sữa Milo đang đầu tư bao nhiêu vào thị trường Việt Nam?
Tính đến nay, Tập đoàn Nestlé - chủ thương hiệu sữa Milo đang vận hành 4 nhà máy với gần 2.300 nhân viên tại Việt Nam. Sắp tới sẽ nâng tổng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Nestlé Việt Nam lên gần 20.200 tỷ đồng....