
TP.Long Khánh đang tiến hành mời gọi đầu tư 9 khu đô thị. Ảnh:H. Giang
Thực tế cho thấy, hiện nay nhu cầu về đất nền, căn hộ ở một số khu vực trong tỉnh như: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất... là rất lớn. Trong những năm tới, khi các dự án lớn hoàn thành, giao thông kết nối đồng bộ, thời gian di chuyển từ TP.HCM về Đồng Nai “rút” xuống còn 30-60 phút thì rất có thể Đồng Nai sẽ là “ngôi nhà thứ hai” của nhiều người dân TP.HCM.
Thêm nhiều dự án khu dân cư
Trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tới, các huyện, TP.Biên Hòa và TP.Long Khánh đều dự tính sẽ tăng thêm nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị tại những khu vực đông dân cư. Phát triển các khu dân cư sẽ kéo theo các dự án thương mại dịch vụ cũng khởi động. Các địa phương như: H.Long Thành, H.Trảng Bom, H.Nhơn Trạch, TP.Long Khánh, H.Cẩm Mỹ, TP.Biên Hòa... có xu hướng đưa vào quy hoạch nhiều dự án phức hợp gồm có đất làm công nghiệp, đất ở, dịch vụ thương mại.
Chủ tịch UBND H.Long Thành Võ Tấn Đức cho biết: “H.Long Thành đang tiến hành quy hoạch các dự án lớn về khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại và được nhiều nhà đầu tư chú ý muốn đầu tư vào. Huyện tập trung thực hiện các tuyến đường giao thông phía ngoài sân bay và kết nối với các tuyến đường khác để rút ngắn thời gian di chuyển. Giao thông thuận lợi sẽ tăng lợi thế cho huyện trong thu hút đầu tư các dự án lớn”. H.Long Thành hiện đã quy hoạch 63 dự án khu dân cư, khu đô thị, nhưng dự tính trong những năm tới sẽ tăng thêm nhiều dự án khu dân cư nữa để đáp ứng nhu cầu về đất ở của người dân.
Huyện Nhơn Trạch đã có quy hoạch 74 dự án khu dân cư, song trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tới, huyện bổ sung thêm một số dự án khu đô thị để tận dụng các ưu thế khi cầu Cát Lái được xây dựng thì dự kiến sẽ có “làn sóng di dân” từ TP.HCM qua.
TP.Long Khánh hiện đã công bố sẽ có thêm 9 dự án khu đô thị để mời gọi các nhà đầu tư có năng lực về tài chính, kinh nghiệm nhằm tạo ra điểm nhấn cho thành phố.
Ông Đỗ Chánh Quang, Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh cho hay: “Thành phố quy hoạch thêm nhiều dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch để thu hút người dân nhiều nơi đến sinh sống. Như vậy sẽ tăng doanh thu trên nhiều lĩnh vực góp phần phát triển thành phố theo đúng định hướng và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn”.
Ưu tiên vốn kết nối giao thông
Hiện nay các địa phương như TP.Long Khánh và các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú đang gấp rút triển khai các quy hoạch đồng bộ cho giai đoạn tới. Dự tính của tỉnh là sẽ phát triển những khu vực này, thu hút khá nhiều người dân TP.HCM đến đầu tư, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn để các địa phương triển khai những tuyến đường giao thông để kết nối vào giao thông vùng, khu vực. Đặc biệt khi các tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Liên Khương, Bến Lức - Long Thành, các đường vành đai và cầu Cát Lái hoàn thành, mạng lưới giao thông đồng bộ, thời gian đi lại giữa Đồng Nai và các tỉnh, thành rút ngắn
70-80% so với hiện nay.
Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà đánh giá: “TP.Long Khánh, H.Cẩm Mỹ, H.Xuân Lộc là nơi có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án về khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng. Khu vực trên có đất đai rộng, phong cảnh đẹp, di chuyển từ TP.HCM về khu vực trên chỉ từ 40-60 phút. Nếu mời gọi được các nhà đầu tư có tầm, xây dựng được những khu đô thị, nghỉ dưỡng phù hợp sẽ thu hút được nhiều người dân TP.HCM về sinh sống”. Cũng theo ông Hà, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn thực hiện các tuyến đường giao thông lớn ở những địa bàn trên để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội cho giai đoạn tới.
Trong thời gian tới, Đồng Nai sẽ có thêm nhiều khu công nghiệp được thành lập mới và mở rộng diện tích, như vậy sẽ thu hút nhiều lao động các tỉnh, thành khác đến làm việc, nhu cầu về đất ở, căn hộ sẽ tăng cao. Do đó, nhiều địa phương đã quy hoạch thêm các khu đô thị, khu dân cư phù hợp với nhu cầu phát triển. Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng hy vọng trong thời gian tới các khu đô thị được xây dựng theo đúng quy hoạch, lộ trình tạo ra điểm nhấn cho từng địa phương và thu hút được nhiều người dân đến sinh sống để phát triển thương mại dịch vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết: “Trước tiên các địa phương nên triển khai nhanh các tuyến đường giao thông lớn đã có trong quy hoạch và được bố trí vốn thực hiện. Giao thông kết nối tốt rất dễ thu hút đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư. Đồng thời, khi đó đất đưa ra đấu giá thực hiện các dự án cũng sẽ thu được nhiều hơn. Nguồn vốn thu được từ đất sẽ tái đầu tư cho các dự án hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn”.
Hiện nay, nhiều dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch trong giai đoạn 2016-2020, cũng được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm có sản phẩm đưa ra thị trường.
-
Loạt dự án ở Đồng Nai chờ dòng vốn triệu USD
Đồng Nai đang kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, cấp thoát nước, du lịch, thương mại, hạ tầng cụm công nghiệp, khu dân cư, nông nghiệp, theo báo tỉnh này.
-
Loạt dự án định hình đô thị ven sông Đồng Nai có quy mô ra sao?
Với lợi thế về diện tích, dân số, vị trí cửa ngõ kết nối vùng và vai trò trung tâm công nghiệp khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai được đánh giá hội tụ nhiều điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với động lực từ sân bay Long Thành và vùng...
-
Đồng Nai lên kế hoạch kiểm đếm, thu hồi đất để làm tuyến đường dài nhất Đông Nam Bộ
Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM - tuyến giao thông hơn 120.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại Đồng Nai. Với khoảng 46km đi qua, địa phương này đã lên kế hoạch kiểm đếm, thu hồi đất và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí...
-
Đồng Nai đang thu hồi hơn 135ha đất tại 3 xã để mở rộng đường dài 30km kết nối tới sân bay
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ nâng cấp đường ĐT.769 có tổng mức đầu tư khoảng 3.096 tỷ đồng, thu hồi hơn 135ha đất tại 3 xã Dầu Giây, Bình An, Long Thành, đang được Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ triển khai....
-
Đang thu hồi 55ha đất ở 3 phường, xã của Đồng Nai để làm tuyến đường ven sông, đi qua loạt dự án bất động sản
Đồng Nai đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Hương lộ 2 - tuyến đường dài hơn 9,4km, quy mô 8 làn xe, tổng vốn gần 5.900 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Quốc lộ 51 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng tới khởi công ngay cuối tháng 4/2026....
-
Hơn 23.000 tỷ xây cầu Phú Mỹ 2: Khu vực Đại Phước - Nhơn Trạch được chú ý
Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đánh giá dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét cho khu vực Đại Phước, Nhơn Trạch trong...



