.jpg)
Dự án Khu đô thị Vibex có quy mô 48,5ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.
Theo quyết định được UBND TP. Hà Nội ban hành, UBND phường Đông Ngạc sẽ là đơn vị chính thức làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện được ấn định từ quý 4/2025, đánh dấu bước khởi động thực tế đầu tiên của dự án kể từ ngày được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2010.
UBND phường Đông Ngạc có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định và phê duyệt theo bảng tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Điều 13 và 14 Nghị định 115/2024/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất.
Sở Tài chính được giao đăng tải bảng theo dõi tiến độ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở NN&MT… thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Dự án Khu đô thị Vibex có quy mô 48,5ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 người, tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Quy hoạch bố trí đất công cộng đô thị hơn 2,45 ha; đất cây xanh gần 16,4 ha; đất giao thông hơn 11,79 ha; đất ở biệt thự khoảng 1,9 ha và đất ở liền kề hơn 1,4 ha. Về định hướng, dự án tuân thủ theo quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000.
Tuy nhiên, dù được phê duyệt quy hoạch nhiệm vụ chi tiết từ năm 2010, đến nay khu đất vẫn chưa thể triển khai thực tế. Một phần diện tích thậm chí đang bị sử dụng sai mục đích. Dự án từng nhiều lần được nhắc tới như một điểm nghẽn kéo dài tại khu vực phía Bắc Thủ đô, khi nằm giữa trung tâm đô thị hóa mạnh của Hà Nội nhưng không thể “mở khoá” để đưa nguồn lực đất đai vào vận hành.
Việc thành phố trực tiếp yêu cầu thực hiện đấu thầu quốc tế với tiến độ cụ thể lần này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Hà Nội muốn dứt điểm tình trạng dự án treo kéo dài, đồng thời chuẩn hoá lại các quy trình chọn lựa nhà đầu tư theo khung pháp lý mới.
-   
   Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Thái Bình, nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng, được kỳ vọng trở thành “điểm nối vàng” của hai vùng kinh tế Bắc Ninh - Hải Phòng, hiện đang chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nhân lực thi công.
 -   
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân mới đây đã kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại một số xã khu vực An Lão, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ thi công dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club, một trong những dự án trọng điểm của thành phố.
 -   
  Bắc Ninh chỉ đạo nóng với 3 dự án giao thông trọng điểm gần 1.000 tỷ chậm tiến độ
Đang trong giai đoạn nước rút, ba dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh lại gặp hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và chậm tiến độ. Trước tình hình đó, tỉnh đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ để dự án không bị “đứng bánh”.
 
    
   
   
   
   
   
   
   -   
  Chỉ đạo nóng của Bắc Ninh đối với sai phạm tại khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng
Dự án khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Việt tại phường Thuận Thành (trước đây là xã Gia Đông, huyện Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh vừa được nhắc tên trong chỉ đạo nóng của lãnh đạo tỉnh vì loạt tồn tại, vi phạm kéo dài....
 -   
  Cây cầu đầu tiên vượt sông Thái Bình nối Bắc Ninh - Hải Phòng trị giá hơn 2.200 tỷ đồng đang chậm tiến độ
Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Thái Bình, nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Phòng, được kỳ vọng trở thành “điểm nối vàng” của hai vùng kinh tế Bắc Ninh - Hải Phòng, hiện đang chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nhân lực thi công....
 -   
  Sân golf tiêu chuẩn quốc tế hơn 2.200 tỷ đồng tại Hải Phòng chậm tiến độ, có nguy cơ bị xem xét thu hồi
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân mới đây đã kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại một số xã khu vực An Lão, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ thi công dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club, một trong những dự án tr...
 
 
 
 
 
 
 
 
.png)

