Hiện nay, thông tin về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cơ sở mới của Trường tại khu vực Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời đề xuất nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu của Trường tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (Cơ sở 1) sau khi cơ sở đào tạo được di dời nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng xã hội.

Xem vị trí Trường ĐH Bách Khoa (cơ sở 1)
Theo thông tin từ Trường Đại học Bách khoa, cơ sở 1 hiện hữu tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08ha, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 02 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.
Cơ sở 2 tại phường Đông Hòa, TP.HCM có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn.
Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.
Những hạn chế nêu trên cùng với quy mô khoảng 28.000 học viên, sinh viên hiện tại và ước tính 35.000 đến 40.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong 5 đến 10 năm tới theo chiến lược phát triển của Trường ĐH Bách khoa, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách.
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM khẳng định không thể tách rời định hướng chung của thành phố về quy hoạch đô thị. Do đó, trường nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng và phát triển của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.
Việc này giúp trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển đất nước trong bối cảnh quy mô sinh viên có thể tăng lên.
.jpg)
Tuy nhiên, trường mong thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để có phương án phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài và gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.
“Trường Đại học Bách khoa không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học uy tín lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TP.HCM cùng cả nước”, thông cáo có đoạn viết.
Trước đó, một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời và quy hoạch lại cơ sở 1 rộng hơn 14 ha của trường Đại học Bách khoa TP.HCM, gây nhiều tranh cãi.
Được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM hiện là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn ở khu vực phía Nam.
Nhà trường hiện có 667 giảng viên trên tổng số 1.061 viên chức và người lao động, trong đó có 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm 27 ngành tiến sĩ, 30 ngành thạc sĩ và 44 ngành đại học với 11 khoa chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ.
-
TP.HCM làm rõ thông tin nghiên cứu di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi nội đô
Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có thông tin chính thức liên quan đến chủ trương nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM hiện đặt tại số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Động thái này nhằm làm rõ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông gần đây cho rằng việc di dời nhằm phục vụ các dự án bất động sản thương mại.
-
Phát Đạt đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi trung tâm TP.HCM
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu dự án xây dựng cơ sở mới và di dời Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM về Làng Đại học Thủ Đức.
-
Di dời trường học, bệnh viện, cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô: Cần lộ trình cụ thể
Di dời hệ thống trường học, bệnh viện và những cơ sở sản xuất ô nhiễm nhằm giãn bớt dân số và giảm thiểu những áp lực lên hệ thống hạ tầng, môi trường của khu vực trung tâm Thủ đô. Để làm được việc này, cần xây dựng một lộ trình dài hạn, thực hiện từng bước và phải chuẩn bị nguồn lực tài chính, ổn định an sinh xã hội cho những đối tượng thuộc diện di dời.
-
Chi tiết phương án lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 17h ngày 18/5
Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, dự kiến từ 17h ngày 18/5, đoạn còn lại dài khoảng 16km của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ chính thức đưa vào khai thác. Ở giai đoạn này, cao tốc vẫn chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thôn...
-
Kinh tế đêm mở không gian tăng trưởng mới cho TPHCM
Trong bối cảnh các đô thị châu Á cạnh tranh mạnh về du lịch, dịch vụ và trải nghiệm, kinh tế đêm đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều thành phố lớn. Với TPHCM, đây không chỉ là giải pháp kéo dài thời gian tiêu dùng mà còn là hướng tái cấ...
-
Tái khởi công dự án Lancaster Lincoln ngay trung tâm TP.HCM
Thị trường căn hộ khu trung tâm TP.HCM sắp có thêm nguồn cung mới khi Lancaster Lincoln được tái khởi công với quy mô 3 tòa tháp, khoảng 86.000m2 sàn xây dựng và 25.000m2 tầng hầm.
-
Nhà ở xã hội mới nhất: 8 dự án NOXH, tái định cư tại TP.HCM được đưa vào diện khẩn cấp; sắp triển khai 1.250 căn tại trung tâm Bắc Ninh
Tuần qua, thị trường nhà ở xã hội (NOXH) ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý. Cụ thể, TP.HCM đưa 8 dự án NOXH, tái định cư vào diện triển khai khẩn cấp; Bắc Ninh chấp thuận dự án 1.250 căn tại phường Kinh Bắc; Hà Nội mở bán 178 căn từ 14,5 triệu/m2...
-
TP.HCM gỡ vướng dự án treo 20 năm Công viên Phú Cường
TP.HCM đang đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, trong đó nổi bật là dự án Công viên Phú Cường (trước đây là Khu dân cư Thủ Dầu Một Thế kỷ 21) tại phường Thủ Dầu Một – một “dự án treo” kéo dài gần 20 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời ...



