Mức giảm lãi suất cho vay là 2%/năm, áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-12-2025. Đối tượng được hưởng chính sách là khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách, bao gồm tổ chức và cá nhân tại 4 tỉnh là Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng - những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13. Trước đó, ngày 4-12, Thủ tướng cũng ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg, trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ.
Từ tháng 7, trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão và mưa lũ gây ra tại những địa phương thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) có biện pháp hỗ trợ khách hàng là người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Theo Ngân hàng Nhà nước, bão và mưa lũ từ tháng 7 đến nay đã gây ảnh hưởng khoảng 250.000 khách hàng với dư nợ gần 60.000 tỷ đồng. Các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng; giảm lãi suất 0,5%-2%/năm trong 3-6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng; triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, các TCTD đã giải ngân cho vay gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng. Trong đó, đối với ngành nông, lâm, thủy sản, các TCTD đã giải ngân khoảng 600 tỷ đồng cho khoảng 4.000 khách hàng.
Con số 600 tỷ đồng mà các TCTD cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nói trên, hiển nhiên vẫn còn khiêm tốn. Song, thực tế, đây lại là lĩnh vực thiết thực nhất, có sức lan tỏa mạnh nhất, mang lại hiệu quả nhất khi lĩnh vực này được xem là “trụ đỡ” của nền kinh tế hiện nay. Đơn cử, theo số liệu vừa công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt hơn 64 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất siêu đạt gần 20 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ năm trước). Ước tính cả năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu toàn ngành ước đạt khoảng 70 tỷ USD, xuất siêu khoảng 21 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra.
Kết quả trên có thể xem là một “điểm sáng” của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn do biến đổi khí hậu, thiên tai và biến động trên thị trường thế giới. Trong đó, ngành nông nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng khoảng 4%/năm trong nhiều năm qua, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Riêng năm 2025, lĩnh vực này dự kiến đóng góp khoảng 5,5% vào tăng trưởng GDP cả nước.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ vừa qua đang được xem là một “cực tăng trưởng” mới khi vừa có biển, có rừng, vừa có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho phát triển cây công nghiệp, lại vừa có nhiều đầm, vịnh phù hợp cho nuôi trồng thủy sản, có nhiều lợi thế để xây dựng chuỗi giá trị nông - lâm - thủy sản dành cho xuất khẩu. Do đó, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các khách hàng là doanh nghiệp, người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai là cần thiết và kịp thời của Chính phủ. Bởi, trong ngắn hạn, chính sách này giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế. Mặt khác, ở tầm dài hạn, đây còn là chính sách hữu hiệu giúp phục hồi nguồn lực sản xuất, đảm bảo nguồn cung cho xuất khẩu và củng cố lại “mặt trận nông nghiệp”, chỗ dựa cho nền kinh tế hiện nay.
Tuy nhiên, đi cùng với chính sách hỗ trợ là những thủ tục cần rút gọn, thuận tiện để người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay. Qua đó kịp thời bắt tay vào sản xuất, kinh doanh khi mùa vụ đang đến gần, nhất là dịp tết. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát cần được thắt chặt để tránh tình trạng lợi dụng chính sách giảm lãi suất hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích.
-
Quan chức Fed thúc giục cắt giảm lãi suất mạnh hơn vì thất nghiệp gia tăng
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cảnh báo chính sách tiền tệ hiện nay đang “kìm hãm nền kinh tế” khi duy trì chi phí vay quá cao, khiến tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục nhích lên. Ông nhấn mạnh, bối cảnh hiện tại đòi hỏi Fed phải thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất lớn và quyết liệt hơn.
-
Giữ ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay
Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.
-
Luật hóa Nghị quyết 42: Tạo khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu, giảm lãi suất cho vay
Ngày 18/4/2025, Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất, tiến hành thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Lãi suất liên ngân hàng: Vừa hạ nhiệt đã quay đầu tăng
Tuần giao dịch từ ngày 12–16/1 ghi nhận những chuyển động rõ nét trên thị trường tiền tệ, khi lãi suất liên ngân hàng – tức lãi suất các ngân hàng vay mượn lẫn nhau – không còn duy trì xu hướng giảm mạnh như đầu tháng mà bắt đầu nhích lên trở lại ở n...
-
Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết đang bị điều tra hình sự, khẳng định không khuất phục trước sức ép từ ông Trump
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, xác nhận đang bị các công tố viên liên bang điều tra hình sự liên quan đến dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương trị giá 2,5 tỷ USD tại Washington, D.C. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chỉ là...
-
Từ lãi suất đến triển vọng các kênh đầu tư
Xu hướng tăng lãi suất đang diễn ra hiện nay có phần khác biệt so với đợt tăng gần nhất vào năm 2022. Theo đó, cách chúng ta đánh giá để xác định tín hiệu đối với thị trường cũng khác.
-
Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu
Phiên giao dịch ngày 6/1 ghi nhận những biến động trái chiều trên thị trường tiền tệ và ngoại hối, khi lãi suất liên ngân hàng VND giảm mạnh, trong khi tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng vọt, tiến sát mốc 27.000 đồng/USD....
-
Lãi suất tiền gửi còn tăng đến đâu? Hé lộ dự báo mới nhất
Theo báo cáo phân tích mới công bố của MBS Research, mặt bằng lãi suất tiền gửi đang bước vào giai đoạn chịu áp lực tăng trở lại sau thời gian dài duy trì ở mức thấp. Diễn biến này phản ánh rõ những căng thẳng về thanh khoản của hệ thống ngân hàng cũ...

.png)

