Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Nguyễn Tuấn Anh - Ảnh: VGP/LS
Tạo nguồn lực, mở rộng không gian, dư địa phát triển
Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Qua các đợt tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV, cử tri bày tỏ thống nhất cao với việc sắp xếp, tổ chức chính quyền 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: Chủ trương tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là rất đúng đắn. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện các bước đúng theo yêu cầu của Trung ương và điều kiện cụ thể của tỉnh. Để việc sáp nhập, hợp nhất được tiến hành thuận lợi, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chung tay thực hiện của cử tri.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, cử tri tỉnh Hậu Giang rất kỳ vọng việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ tạo nguồn lực, không gian và dự địa phát triển cho tỉnh và cấp xã, phường sau hợp nhất, sáp nhập.
Đồng thời, cử tri cũng đánh giá cao Quốc hội đã kịp thời ban hành các nghị quyết về công tác này như Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 đã giúp các địa phương kịp thời thực hiện sáp nhập đơn hành chính theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Cử tri bày tỏ vui mừng Chính phủ đã quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong bối cảnh "vừa chạy, vừa xếp hàng". Qua đó, giải phóng và phát huy mọi nguồn lực của đất nước.
Đứng đầu cả nước về thủ tục hành chính công, quán quân ĐBSCL về tăng trưởng
Chia sẻ thông tin về một số kết quả đạt được trong quý I năm 2025, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang tăng 9,57%, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 13 cả nước, triển vọng tích cực với khả năng đạt mục tiêu phát triển 2 con số theo Đề án của Trung ương và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Tỉnh ủy.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng nhanh; nông nghiệp phát triển toàn diện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp, nông thôn.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các lĩnh vực đều tăng trưởng tốt; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đường cao tốc tiến độ thực hiện theo kế hoạch, chất lượng công trình bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Đặc biệt, các chỉ số cải cách cấp tỉnh đều tăng thứ hạng so với năm trước. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX xếp thứ 18/63, tăng 1 bậc; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI xếp thứ 23/63, tăng 20 bậc, trong đó chỉ số thành phần về thủ tục hành chính công, Hậu Giang đứng đầu cả nước.
Theo kế hoạch của tỉnh Hậu Giang, sau khi lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Hậu Giang, dự kiến, ngày 25/4, HĐND tỉnh Hậu Giang sẽ thông qua đề án này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.
Sáp nhập cấp xã từ 75 xuống còn 28
Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đồng Văn Thanh, tỉnh Hậu Giang quán triệt nghiêm tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng"; "Trung ương không chờ địa phương", "cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở", "không để gián đoạn công việc" trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương.
Tất cả công việc đều phải triển khai cùng lúc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả, không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động thường ngày của người dân, doanh nghiệp.
Tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã thành các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt: Từ 75 đơn vị hành chính cấp xã (51 xã, 13 phường, 11 thị trấn), giảm xuống còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (21 xã và 7 phường). Như vậy, toàn tỉnh giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã (30 xã, 06 phường và 11 thị trấn), đạt 62,66%.
-
Hậu Giang ra tối hậu thư cho dự án nhà ở chậm tiến độ và nợ tài chính 30 tỷ ở khu trung tâm
UBND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra ý kiến chỉ đạo liên quan đến dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Quyết định này được đưa ra dựa trên Báo cáo số 475/BC-SKHĐT ngày 16/12/2024 và Công văn số 20/SKHĐT-HTĐT ngày 07/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), cùng với kết luận của Tập thể Thường trực UBND tỉnh ngày 21/03/2025.
-
Vì sao Hậu Giang chấm dứt hoạt động Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 hơn 3.200 tỷ đồng?
Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 có quy mô công suất 100MW, được xây dựng tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với tổng vốn đầu tư của dự án là 3.220 tỷ đồng.
-
Hậu Giang quy hoạch đô thị trung tâm TP Vị Thanh quy mô hơn 624ha
UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị trung tâm TP Vị Thanh với tổng diện tích hơn 624ha, mở ra cơ hội phát triển đô thị hiện đại và đồng bộ trong tương lai.








-
DIC Corp chuyển nhượng quyền sử dụng đối với 42 lô đất tại dự án hơn 83ha
Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 42 lô đất thuộc dự án Vị Thanh cho các đơn vị có liên quan....
-
Điều chỉnh quy mô khu đô thị 30ha tại tỉnh non trẻ nhất Việt Nam
Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 14/2/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Sông Hậu, UBND tỉnh Hậu Giang đã chính thức có ý kiến chỉ đạo về giảm quy m...
-
Hậu Giang ra tối hậu thư cho dự án nhà ở chậm tiến độ và nợ tài chính 30 tỷ ở khu trung tâm
UBND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra ý kiến chỉ đạo liên quan đến dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Quyết định này được đưa ra dựa trên Báo cáo số 475/BC-SKHĐT ngày 16/12/2024 và Công văn số 20/SKHĐT-HTĐT ngày...