CafeLand – Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu hai địa phương Nghệ An và Hà  Tĩnh đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu Cửa Hội vào tháng 9/2020 và đưa vào sử dụng chính thức từ cuối năm 2020.

Bộ trưởng BGTVT Nguyễn Văn Thể vừa có buổi thị sát tại công trường dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án thì hiện nay công trình đã cơ bản hoàn thành phần thô. Dự kiến đến 20/9 sẽ hợp long cầu và đưa vào sử dụng từ cuối năm nay.

Tuy nhiên, Ban quản lý dự án cũng trình bày một số khó khăn hiện nay đang gặp phải, trong đó có việc nguồn vốn chưa được bố trí đầy đủ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, yêu cầu lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sớm bố trí nguồn vốn còn thiếu để dự án đảm bảo tiến độ thi công. Cụ thể, dự án phải hợp long vào ngày 20/9, thông xe cơ bản vào ngày 15/10 và chính thức đi vào sử dụng từ cuối năm 2020.

Dự án cầu Cửa Hội có tổng chiều dài toàn tuyến là 5,271km nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 450 tỉ đồng, ngân sách địa phương 500 tỉ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỉ đồng). Dự án khởi công xây dựng từ tháng 2/2019.

Nguyễn Văn
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.