Động thái áp thuế trả đũa của Canada được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp đặt mức thuế 25% đối với ôtô, xe tải nhẹ cùng phụ tùng ôtô do nước ngoài sản xuất, theo Reuters.
Cụ thể, Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẽ phản ứng bằng cách áp dụng cách tiếp cận của Mỹ, với mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe nhập khẩu từ Mỹ không tuân thủ Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Tuy nhiên, mức thuế của Canada không giống như của Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến phụ tùng ôtô vì Canada hiểu được lợi ích của hệ thống sản xuất tích hợp.

Canada áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ
Được biết, giá trị số hàng Mỹ bị ảnh hưởng khoảng 35,6 tỷ đôla Canada (25,3 tỷ USD).
Năm 2024, Mỹ nhập 474 tỷ USD sản phẩm liên quan đến ôtô, riêng xe con là 220 tỷ USD. Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Đức đều là nhà cung cấp lớn cho nước này.
Tuần trước, Thủ tướng Canada Mark Carney điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng sẽ trả đũa thuế này.
Trong cuộc họp báo ngày 3/4, ông Carney khẳng định thuế mới sẽ không áp dụng với linh kiện và xe có thành phần xuất xứ Mexico. Các loại thuế trước đây Canada công bố vẫn được áp dụng.
“Với mức độ ảnh hưởng lên chính người dân của mình, chính quyền Mỹ rồi phải thay đổi hành động. Nhưng tôi cũng không muốn hy vọng nhiều”, ông Carney nói, cho rằng Mỹ sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể chuyển hướng chính sách.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã công bố áp thuế cơ bản 10% đối với mọi đối tác thương mại và thuế đối ứng đối với khoảng 60 quốc gia. Mặc dù, Canada và Mexico không bị áp các loại thuế này, hai nước láng giềng của Mỹ phải chịu mức thuế 25% cho các loại xe ô tô nhập khẩu vào Mỹ bắt đầu từ ngày 3/4.
Ngoài thuế đối với ô tô, Canada hiện cũng phải chịu thuế 25% đối với các sản phẩm nhôm và thép vốn trước đó được miễn thuế vào Mỹ.
-
Mỹ miễn trừ NHÔM, THÉP VÀ VÀNG khỏi thuế quan đối ứng
Thép và nhôm là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất ô tô đến máy rửa bát.
-
Canada áp thuế trả đũa lên 20 tỷ USD hàng hóa của Mỹ: Từ thép, nhôm đến đồ thể thao đều góp mặt
Canada công bố áp thuế trả đũa lên 29,8 tỷ CAD (20,6 tỷ USD) hàng hóa Mỹ, bao gồm 8,7 tỷ USD sản phẩm thép, 2,1 tỷ USD sản phẩm nhôm và 9,86 tỷ USD các mặt hàng tiêu dùng khác, từ máy tính đến đồ thể thao.
-
Lý do gì khiến ông Trump đổi ý phút chót, hủy kế hoạch áp thuế 50% lên nhôm, thép Canada?
Chỉ vài giờ sau tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm, thép Canada lên 50%, gấp đôi mức áp dụng với các nước khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại rút chính sách này.
-
Hai ngày sau khi áp dụng thuế quan toàn diện đối với Canada và Mexico, hôm thứ Năm 6/3, Tổng thống Trump đột ngột tạm dừng nhiều khoản thuế đó, gây hoang mang cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động thương mại với các quốc gia này.
-
Cơn sốt Labubu hạ nhiệt, ông chủ Pop Mart mất hơn 10 tỷ USD
Sau khi cơn sốt Labubu hạ nhiệt, khối tài sản của CEO Pop Mart Wang Ning đã "bốc hơi" hơn 10 tỷ USD chỉ trong vài tháng.
-
Đồng nhân dân tệ trỗi dậy trên thị trường vốn quốc tế
Lãi suất thấp, tỷ giá ổn định và nhu cầu thanh toán thực đã thúc đẩy phát hành nợ bằng nhân dân tệ, xác lập vị thế mới cho đồng tiền Trung Quốc trên thị trường tài chính toàn cầu.
-
GDP của châu Phi có thể tăng mạnh nhờ AI
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) vừa công bố báo cáo mới, phác thảo lộ trình chiến lược để khai thác tiềm năng kinh tế và xã hội của trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp châu Phi.
-
Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong tuần, xăng trong nước hạ nhiệt
Thị trường dầu mỏ toàn cầu ghi nhận tuần giảm giá mạnh do lo ngại dư cung và tiến triển trong đàm phán hòa bình, kéo theo giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.
-
Thu nhập một năm của giới siêu giàu có thể xóa nghèo toàn thế giới
Thu nhập 2.200 tỷ USD trong năm ngoái của giới siêu giàu tại các nước phát triển vượt xa mức đầu tư cần thiết để đưa gần 4 tỷ người thoát cảnh nghèo đói.
.png)
.png)

