Ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính nâng gấp đôi thuế nhập khẩu với nhôm, thép Canada lên 50%. Động thái này nhằm đáp trả việc tỉnh Ontario áp thuế 25% với điện xuất khẩu sang Mỹ từ ngày 10/3.
Thông báo của ông Trump sẽ có hiệu lực ngày 12/3, cùng thời điểm với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% với toàn bộ nhôm, thép vào nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại kế hoạch áp thuế 50% với thép, nhôm nhập từ Canada
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại của Tổng thống Mỹ cho biết ông Trump sẽ không nâng thêm thuế với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada.
Nguyên nhân là Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cho biết sẽ tạm dừng việc phụ thu giá điện sau cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.
“Theo các sắc lệnh đã ký từ trước, thuế 25% với nhôm, thép nhập khẩu vẫn sẽ áp dụng với toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ từ ngày 12/3, không có ngoại lệ", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.
Ngoài thép và nhôm, ông Trump còn cảnh báo sẽ tăng mạnh thuế đối với ôtô nhập khẩu từ Canada vào Mỹ kể từ ngày 2/4 nếu Ottawa không chịu dỡ bỏ các loại thuế mà ông gọi là “phi lý” và đã tồn tại từ lâu.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada gần đây liên tục gia tăng. Đầu tháng 2/2025, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa Canada, Mexico. Từ ngày 4/3, thuế này có hiệu lực. Trừ năng lượng Canada bị áp thuế 10%, các sản phẩm khác từ 2 nước này chịu mức 25%.
Đáp trả quyết liệt, Canada ngay lập tức áp thuế 25% lên 30 tỷ CAD hàng hóa Mỹ, ảnh hưởng đến 1.256 sản phẩm, bao gồm nước cam, bơ lạc, rượu vang, bia, cà phê, đồ gia dụng, quần áo, giày dép, xe máy, mỹ phẩm, bột gỗ và giấy.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Mỹ bất ngờ thông báo hoãn áp thuế đối với ôtô và các sản phẩm thuộc Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) thêm gần một tháng. Động thái này khiến Canada cũng tạm thời trì hoãn giai đoạn hai của kế hoạch trả đũa, vốn dự kiến áp thuế lên 125 tỷ CAD hàng hóa Mỹ.
-
Một quốc gia châu Á đề nghị Mỹ miễn trừ thuế đối với ôtô và thép
Nhật Bản đề nghị Mỹ miễn trừ nước này khỏi các mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump dự định áp dụng đối với thép, ôtô và các mặt hàng nhập khẩu khác.
-
Giá kim loại quý tăng mạnh sau khi Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu với Trung Quốc, Canada, Mexico
Giá kim loại quý khởi sắc khi Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu mới đối với các đối tác kinh tế lớn như Trung Quốc, Canada và Mexico, gây lo ngại về tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu.
-
Hai ngày sau khi áp dụng thuế quan toàn diện đối với Canada và Mexico, hôm thứ Năm 6/3, Tổng thống Trump đột ngột tạm dừng nhiều khoản thuế đó, gây hoang mang cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động thương mại với các quốc gia này.
-
Mỹ siết thuế quan, thị trường kim loại nóng lên vì lo ngại nguồn cung gián đoạn
Theo MXV, lực mua mạnh diễn ra trên thị trường kim loại giữa bối cảnh Mỹ siết chặt hàng rào thuế quan, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.







-
Chuyển biến lớn từ 12/3: Nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ chính thức gánh thuế 25%
Kể từ ngày 12/3, toàn bộ mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 25%, theo đúng kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.
-
Tháng đầu năm 2025 chứng kiến lượng thép Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng mạnh chưa từng thấy
Trong tháng 1/2025, Mỹ đã nhập khẩu hơn 54.800 tấn thép các loại từ Trung Quốc để sử dụng trong nước, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.
-
Mexico đưa ra các biện pháp bảo hộ với một số sản phẩm thép
Chính phủ Mexico lo ngại rằng sự cạnh tranh không lành mạnh từ thép nhập khẩu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp sản xuất nội địa, vốn đang chịu áp lực bởi giá cả biến động và nhu cầu trong nước....