Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang tiến triển tốt và ông cùng Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có thể gặp nhau trong thời gian tới để hoàn tất thỏa thuận thương mại. Ảnh: The New York Times
Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết các quan chức Trung Quốc, mà ông tin là đại diện của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã cố gắng mở ra các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng liên lạc trực tiếp giữa ông và ông Tập, ông Trump đã né tránh câu hỏi và chỉ cho biết rằng mối quan hệ giữa hai lãnh đạo rất tốt và rằng Bắc Kinh đã liên hệ với Mỹ nhiều lần.
"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập và tôi tin rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục. Họ đã liên lạc nhiều lần”, ông Trump chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Tập là người điều hành rất mạnh mẽ và thông minh.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang, với thuế quan lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc và 125% đối với hàng hóa Mỹ, ông Trump gợi ý rằng việc tăng thuế không còn là giải pháp lâu dài. "Đến một lúc nào đó, tôi không muốn tiếp tục tăng thuế nữa vì điều đó có thể làm đình trệ mua bán. Thậm chí tôi có thể muốn giảm thuế để khuyến khích mọi người tiếp tục mua hàng”, ông Trump nói.
Mặc dù mức thuế quan trả đũa đã ở mức cao, cả hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn. Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc nên chủ động liên hệ để đàm phán, trong khi Trung Quốc lại cho rằng họ chưa hiểu rõ yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra lạc quan về một thỏa thuận thương mại trong tương lai, bao gồm cả vấn đề TikTok.
"Tôi nghĩ rằng TikTok sẽ là một thỏa thuận tốt cho Trung Quốc và họ muốn thấy hai bên đạt được một thỏa thuận, đặc biệt là thỏa thuận gần đây mà chúng tôi đang hoàn tất với những công ty lớn”, ông Trump nhận định, đồng thời cho biết cuộc thảo luận về TikTok có thể được giải quyết nhanh chóng nếu hai bên đi đến thỏa thuận.
-
Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm 10/4 rằng ông không thật sự cần Elon Musk trong chính quyền của mình, dù vẫn dành lời khen cho vị tỷ phú công nghệ này.
-
Tại sao giấc mơ "iPhone sản xuất tại Mỹ" của ông Trump có thể sẽ không trở thành hiện thực?
Chuyên gia phân tích Laura Martin của Needham cho biết chi phí của Apple sẽ tăng vọt nếu hãng bắt đầu sản xuất iPhone tại Mỹ. Chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush cho rằng nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ, giá bán có thể lên tới 3.500 USD.
-
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch bùng nổ sáng 10/4, với chỉ số VN-Index bật tăng hơn 6,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2001. Tâm lý nhà đầu tư hưng phấn sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời giảm thuế nhập khẩu từ mức 46% xuống còn 10% trong vòng 90 ngày đối với hàng hóa từ các quốc gia không trả đũa, trong đó có Việt Nam.







