
Các khách sạn nhận thấy việc chuyển đổi hình thức thành các cơ sở lưu trú là một giải pháp thay thế hấp dẫn vì nó đảm bảo rằng các phòng sẽ được lấp đầy từ 14 đến 15 ngày. Họ có thể tính mức giá cao hơn bình thường cho các đợt lưu trú, trong đó cung cấp dịch vụ ăn uống mỗi ngày.
Khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long, cơ sở 5 sao trên Vịnh Hạ Long đã tiếp đón 500 du khách Nhật Bản trong tháng 5 và tháng 6. Hóa đơn cho một kỳ nghỉ 14 đêm tại khách sạn này lên tới khoảng 44 triệu đồng (1.900 USD), một khách hàng cho biết.
Du khách vẫn sẽ được trải nghiệm tất cả các dịch vụ và tiện ích nhưng dưới sự đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe. Dịch vụ giặt là tối đa 12 món đồ được cung cấp hai ngày một lần, trong khi các phòng được dọn dẹp bởi những nhân viên được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ. Nước đóng chai cũng được cung cấp hai ngày một lần.
Một khách hàng cho biết: “Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi sử dụng dịch vụ tại đây. Tôi không cảm thấy căng thẳng như những gì đã từng nghĩ”.
Ngay cả khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi đã dành khoảng 90 phòng kể từ tháng 6 cho những người nước ngoài cần cách ly. Giá phòng tại địa điểm từng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un thường rơi vào khoảng 6,5 triệu đồng/đêm.
Tất cả các du khách nhập cảnh vào Việt Nam đều phải thực hiện việc cách ly theo quy định là 14 ngày. Công dân Việt Nam thường đến các cơ sở chuyên dụng do chính quyền địa phương quản lý, trong khi công dân nước ngoài được lưu trú tại một vài khách sạn.
Hơn 200 khách sạn đã biến tổng số 18.000 phòng thành các cơ sở lưu trú trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Họ đã cung cấp chỗ ở cho các khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác. Các khách sạn cho biết họ rất sẵn sàng cho việc tiếp đón cả người thân của những du khách nước ngoài.
“Việc đảm bảo một nơi cư trú an toàn cho các khách hàng người nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi vào lúc này”, một người quản lý khách sạn cho biết. “Việc chuyển đổi hình thức của các khách sạn sang cơ sở lưu trú và cách ly có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp chúng tôi duy trì được các hoạt động kinh doanh vào thời điểm khó khăn này”.
Trong tháng 7, Việt Nam đón khoảng 14.000 lượt khách quốc tế, giảm 98,9% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê.
Tỷ lệ phòng được sử dụng tại các khách sạn 5 sao do các du khách nước ngoài thuê tại những thành phố lớn đã giảm mạnh từ 10% xuống còn 5%. Tuy nhiên, những khách sạn vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động vì đóng cửa tạm thời sẽ gây khó khăn cho việc đảm bảo lượng khách hàng khi họ mở cửa trở lại.
Sau khoảng thời gian 100 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm virus corona nào trong cộng, Việt Nam đã phải đối mặt với đợt bùng phát mới vào cuối tháng 7 khi xuất hiện một ổ dịch mới bùng phát ở Đà Nẵng và đang lây lan rộng ra cả nước. Ngành du lịch một lần nữa đối mặt với sự khó khăn trong năm 2020.
-
Mua đất nền dự án xây nhà lại bị phạt
Mua đất bốn năm chưa được cấp giấy chứng nhận, xây nhà thì bị chính quyền xử phạt xây không phép.
-
Tập đoàn Bến Thành muốn mở rộng khu công nghiệp cảng biển gần 5.000ha ở Quảng Ninh
CafeLand - Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Bến Thành đề xuất mở rộng phía Bắc Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và xây dựng các hạng mục: Khu đô thị du lịch quốc tế đa năng đảo tại đảo Vĩnh Thực, Khu hợp tác kinh tế biên giới và khu đô thị du lịch sinh thái tại thành phố Móng Cái.
-
Bất động sản 24h: Vốn đầu tư nước ngoài giảm do ảnh hưởng Covid-19
CafeLand - Gần 20 tỷ USD vốn ngoại vào Việt Nam trong 8 tháng; Những trục “xương sống” hiện đại nhất của thành phố Thủ Đức tương lai; Yêu cầu kiểm tra hơn 300 dự án bỏ hoang tại Hà Nội... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.
-
Hà Nội gia hạn hơn 1,2 ha đất Định Công đến 2029, lộ diện phần diện tích vướng quy hoạch phải chờ thu hồi
UBND TP Hà Nội vừa quyết định gia hạn quyền sử dụng hơn 1,2 ha đất tại khu vực Định Công cho Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường sắt, qua đó kéo dài thời gian khai thác khu đất này đến hết năm 2029....
-
Liên danh chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD phía Bắc Hà Nội muốn gia tăng số lượng cư dân
Liên danh nhà đầu tư dự án đô thị quy mô lớn bậc nhất phía Bắc Thủ đô đề xuất gia tăng số lượng cư dân, nhằm phù hợp hơn với mục tiêu khai thác và đóng góp vào việc giải quyết các áp lực đô thị của Hà Nội....
-
Liên danh chủ đầu tư “siêu dự án” sông Hồng đề xuất quỹ đất đối ứng lên đến 5.000 ha
Liên danh gồm Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa trình hồ sơ xin thẩm định chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng, với tổng vốn dự kiến lên tới hơn 714.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 27 tỷ USD....
-
Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới
Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghi...
-
36.000 ha bãi sông Hà Nội có thể thành nông trại trải nghiệm, du lịch
Một nguồn lực đất đai khổng lồ dọc các triền sông của Hà Nội đang đứng trước cơ hội được khai thác bài bản, khi thành phố lên kế hoạch cho thuê quỹ đất bãi sông để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm....



