
Do đặc điểm sông nước, nên người dân xem mặt sông là mặt tiền, cứ cất nhà mà không xin chuyển sang đất ở. Ảnh: NHẬT HỒ
Hiện trạng đáng báo động
Tại cuộc họp đánh giá thu ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2019 và các giải pháp chống thất thu thuế được tổ chức ngày 19.10 tại Cà Mau, ông Phan Văn Minh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Cà Mau đưa ra con số đáng lưu ý. Đó là, toàn tỉnh hiện có 11.026 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, làm cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất. Các tổ chức, cá nhân này cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, với tổng diện tích gần 146ha.
Theo Sở TNMT Cà Mau, tình trạng trên xuất phát từ công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng ở một số nơi còn hạn chế, có biểu hiện buông lỏng quản lý dẫn đến việc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích nhưng không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý không kịp thời.
Nguyên nhân được xác định do chưa kê khai, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm, đến khi chuyển mục đích sử dụng đất gặp khó khăn, vì không có trong danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Một số không muốn lập thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định vì sợ tốn kém, hoặc ngại khó khăn do “sổ đỏ” đang thế chấp tại ngân hàng.
Cân nhắc giải quyết từng vụ việc
Từ thực tế này, một số địa phương đề nghị phải có biện pháp “mạnh tay”. Cụ thể thành phố Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh cho lập biên bản vi phạm, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đồng quan điểm này, Sở TNMT cũng đề nghị, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không đúng mục đích; thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh rà soát các quy hoạch hiện có, thực tế đang có dự án quy hoạch nào đã lâu nhưng không thực hiện xem có còn phù hợp không, kiến nghị UBND tỉnh xem xét xóa quy hoạch để người dân có điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đối với trường hợp người dân ngại không có tiền thì chính sách đã có là cho nợ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị cần xem xét cụ thể 11.026 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, không thể đánh đồng, cho rằng họ vi phạm rồi phạt buộc trả lại hiện trạng ban đầu.
-
HÉ LỘ 4 khu ĐẤT VÀNG dọc Vành đai 3 - cửa ngõ cao tốc Hậu Giang - Cà Mau
Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe ngày 19/1 đã mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông và kinh tế tỉnh Cà Mau, rút ngắn khoảng cách, thúc đẩy giao thương hàng hóa mạnh mẽ và giảm ùn tắc đáng kể. Tuyến đường Vành đai 3 (Đường tỉnh ĐT.983C) kết...
-
Toàn cảnh quy hoạch giao thông Cà Mau đến 2030: Nghiên cứu kéo dài đường sắt xuống Phan Ngọc Hiển
Tuyến cao tốc nối về Đất Mũi, cảng biển Hòn Khoai có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn và sân bay Cà Mau được nâng công suất đang là những điểm nhấn đáng chú ý trong Quy hoạch hạ tầng giao thông Cà Mau đến năm 2030....
-
Cà Mau chấp thuận 750 căn nhà ở xã hội ngay khu trung tâm
Ngày 9/2/2026, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Á Đông làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Á Đông Xanh. Đây được xem là bước đi đáng chú ý tr...
-
Tin mới nhất về ĐIỀU CHỈNH quy hoạch Cà Mau 2030
Sáng 10/2/2026 tại tỉnh Cà Mau, Hội thảo tham vấn ý kiến các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra sôi nổi. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan tr...
-
Cà Mau vừa thông qua một dự án điện nghìn tỷ
Một dự án truyền tải điện quy mô lớn tại Cà Mau chính thức được thông qua về mặt chủ trương. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.189 tỷ đồng, trạm biến áp 220kV Năm Căn và tuyến đường dây đấu nối được kỳ vọng giải tỏa áp lực hạ tầng điện, phục vụ nhu cầu phát ...

.png)

