
“Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán nhà tại Trung Quốc sẽ cải thiện dần trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng chúng tôi không nghĩ doanh số bán hàng sẽ phục hồi mạnh mẽ do lo ngại về triển vọng dài hạn của thị trường bất động sản và thu nhập khả dụng của các hộ gia đình ở Trung Quốc giảm”, Raymond Cheng, giám đốc điều hành của CGS-CIMB Securities, chia sẻ.
Ông Cheng cho biết thu nhập khả dụng của hộ gia đình Trung Quốc đã giảm do tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, thiếu tiền thưởng trong nhiều lĩnh vực trong bối cảnh nền kinh tế bị đại dịch Covid-19 tàn phá vào năm ngoái và cơ chế cắt giảm lương đối với công chức.
Cheng cho biết, doanh số bán nhà của các nhà phát triển bất động sản trong tháng 3 đã tăng trở lại 24% so với cùng kỳ năm ngoái và 32% so với tháng trước do cơ sở thấp và tâm lý thị trường được cải thiện, trích dẫn dữ liệu từ CRIC, một trong những nhà môi giới bất động sản lớn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, doanh số bán nhà trong tháng 3 tăng từ 50 đến 100% so với cùng kỳ năm ngoái đối với các doanh nghiệp nhà nước và nhà phát triển có tình hình tài chính vững chắc, trong khi lại sụt giảm từ 40 đến 80% đối với các nhà phát triển đang gặp khó khăn.
Giá nhà mới trung bình tại 100 thành phố tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên vào tháng 3 kể từ nửa cuối năm 2022, tăng 0,2% lên mức 16.178 nhân dân tệ (2.351 USD)/m2, theo một báo cáo từ China Index Academy.
Ngân hàng đầu tư nổi tiếng Goldman Sachs cho biết trong một báo, trích dẫn một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đối với 20.000 người gửi tiền trên 50 thành phố, rằng cư dân tại khu vực thành thị ở Trung Quốc cho biết mức độ sẵn sàng chi tiêu cao hơn và lạc quan hơn đối với giá bất động sản trong quý đầu tiên.
Công ty nghiên cứu Capital Economics cho rằng “sự thay đổi rõ ràng trong thị trường nhà ở” là do “việc nới lỏng chính sách đáng kể, bao gồm cả việc giảm mạnh lãi suất thế chấp”. Công ty cho biết trong một báo cáo gần đây rằng việc dỡ bỏ chính sách Zero-Covid của Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng, thúc đẩy tâm lý của người mua nhà.
Báo cáo cho biết: “Gần đây, các hạn chế đối với việc tiếp cận nguồn tài chính của nhà phát triển bất động sản cũng đã được nới lỏng, chấm dứt giai đoạn thắt chặt sử dụng đòn bẩy tài chính và giúp họ “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không thúc đẩy một sự thay đổi sắp xảy ra trong hoạt động xây dựng.”
Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 3%, thấp hơn mục tiêu 5,5%. Quốc gia này đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay.
Đáng chú ý, một số nhà phát triển bất động sản tại Trung Quốc hiện vẫn sa lầy trong cuộc khủng hoảng nợ. Ví dụ, Kaisa đã không cung cấp bất kỳ cập nhật quan trọng nào về việc tái cơ cấu nợ nước ngoài trong báo cáo tài chính năm 2022, công ty nghiên cứu CreditSights cho biết.
CreditSights cho biết: “Mọi con mắt đang đổ dồn vào việc liệu nhà phát triển này có thể đi theo bước chân của Sunac và Evergrande trong việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nợ ở nước ngoài hay không. Đây sẽ là bước đầu tiên, nhưng có ý nghĩa để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.
Kaisa đã báo cáo một loạt kết quả rất yếu cho năm tài chính 2022. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi công ty đưa ra các cảnh báo về lợi nhuận vào cuối tháng 3. Điều này được nhấn mạnh bởi tình trạng thiếu tiền mặt và sự suy giảm nghiêm trọng về doanh thu cũng như số liệu lãi gộp”.
-
Quỹ đầu tư tư nhân phục hồi bất động sản Trung Quốc bằng cách nào?
Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của đất nước đã tiến thêm một bước với việc các công ty cổ phần tư nhân (PE) mở đơn đăng ký thành lập quỹ đầu tư tập trung vào bất động sản.
-
Thị trường bất động sản Trung Quốc chưa hội tụ đủ yếu tố để “phục hồi hoàn toàn”
Theo Bank of America Merrill Lynch (BofA), thị trường nhà ở Trung Quốc vẫn chưa có đủ yếu tố để thực sự phục hồi bền vững, dù doanh số bán nhà đã tăng trở lại trong tháng 2.
-
Vì sao giá đất tại Trung Quốc ổn định dù thị trường bất động sản biến động liên tục?
Thị trường bất động sản Trung Quốc là nền tảng của nền kinh tế nước này, và sự suy thoái gần đây của nó thường bị cho là nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tài chính của chính quyền địa phương, gieo mầm cho những thách thức thậm chí còn lớn hơn.
-
Doanh số nhà tháng 11 Trung Quốc bất ngờ không được công bố
Hai trong số các cơ quan dữ liệu bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc đã không công bố số liệu bán nhà hàng tháng mà không đưa ra lý do.
-
Trung Quốc tính tăng hoàn thuế vay mua nhà, giảm phí giao dịch để cứu thị trường bất động sản
Trung Quốc đang cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó, giữa lo ngại rằng sự suy yếu kéo dài của ngành có thể đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính....
-
Hơn 1 tỷ USD vay bất động sản Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ: HSBC, UOB và loạt ngân hàng châu Á mắc kẹt
Hệ thống ngân hàng châu Á lại đứng trước một phép thử mới khi hơn 1 tỷ USD các khoản vay có tài sản bảo đảm bằng bất động sản Trung Quốc đang có nguy cơ vỡ nợ, trừ khi đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc tái cấp vốn kịp thời....
-
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu
Tình trạng giảm giá nhà ở tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 10, kết thúc mùa cao điểm bán hàng truyền thống với kết quả yếu.
-
Giá nhà Trung Quốc lao dốc không phanh
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, cho thấy thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và tiếp tục kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

.png)

