17/10/2024 5:27 PM
70% môi giới bất động sản quay lại nghề, thị trường đã ấm lên; Cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ thông xe 22km trước Tết Nguyên đán 2025; 2.400 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

2.400 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau. Theo đó, sân bay Cà Mau được nâng cấp, mở rộng đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương. Đường lăn và sân đỗ máy bay phía Nam sẽ được xây dựng. Sân đỗ đáp ứng ba vị trí đỗ máy bay.

Nhà ga hành khách được mở rộng, gồm hai tầng với Diện tích xây dựng 2.660 m2, đón được 500.000 khách mỗi năm và có thể mở rộng đến một triệu khách khi có nhu cầu. Một số công trình phụ trợ được xây mới như đường nối sân đỗ máy bay mới về ga hành khách, trạm cứu hỏa, hàng rào an ninh, đường vành đai.

Vốn nâng cấp sân bay do nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đảm trách. Tỉnh Cà Mau được giao kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án của ACV, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo ACV đánh giá tác động môi trường dự án. Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn ACV hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo phương thức bay an toàn.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ thông xe 22km trước Tết Nguyên đán 2025?

Chiều 16/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn làm việc với UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An về một số dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, theo báo Giao thông.

Đối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhận định, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án) đang nỗ lực để hoàn thành và đưa vào khai thác từng đoạn tuyến. Theo kế hoạch, đến tháng 11/2024, sẽ khai thác tạm một đoạn tuyến dài 3,4km từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao QL1A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế, hiện vẫn còn một đoạn cao tốc dài khoảng 250m đường nối từ cao tốc Bến Lức lên cao tốc Trung Lương chưa hoàn thành, đoạn này do tỉnh Long An đảm nhiệm. Do đó, Thứ trưởng Tuấn đề nghị tỉnh Long An đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác tạm.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ thi công các nút giao tại cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn từ nút giao QL1A đến đường Nguyễn Văn Tạo dài khoảng 18,8km); làm thế nào để nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành một cách an toàn, hiệu quả. Đặc biệt nút giao cao tốc với đường Nguyễn Văn Tạo phải đảm bảo liên thông an toàn, kết nối cảng biển khu vực hiệu quả.

Điều gì sẽ thay đổi trên thị trường nhà ở Đà Nẵng và vùng phụ cận trong quý cuối năm 2024?

Đối với phân khúc đất nền quý vừa qua, tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận có nhiều cải thiện đáng kể về nguồn cung sơ cấp với 16 dự án sơ cấp được giới thiệu ra thị trường, cung cấp khoảng 1.126 nền, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới duy trì tình trạng khan hiếm chỉ chiếm khoảng 5% tỷ trọng cung sơ cấp, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Thanh khoản thị trường phục hồi tích cực, lượng tiêu thụ sơ cấp tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên sức cầu chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, chỉ tương đương khoảng 8% trên tổng nguồn cung. Quảng Nam tiếp tục là địa phương dẫn dắt thị trường sơ cấp khi tổng nguồn cung - lượng tiêu thụ đạt tỷ trọng lần lượt là 81% và 54%.

Thị trường căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng 32% so với cùng kỳ năm trước với 15 dự án triển khai bán hàng, cung ứng ra thị trường khoảng 2.267 căn hộ, tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng.

Tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp ghi nhận tín hiệu tích cực, đạt khoảng 47% trên tổng nguồn cung sơ cấp, tương đương 1.058 căn và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Lượng giao dịch tập trung ở các dự án phân khúc căn hộ hạng A.

Nguồn cung sơ cấp Nhà phố, biệt thự tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận tăng 22% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp so với giai đoạn trước năm 2019.

70% môi giới bất động sản quay lại nghề, thị trường đã ấm lên?

Theo VARS, quý 3/2024, thị trường Bất động sản tiếp tục ghi nhận các kết quả tích cực, với sự hồi phục từ các dự án hạ tầng, các phân khúc Bất động sản và sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Từ đầu năm 2023 đến hết quý 3/2024, đã có 5.565 doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản quay trở lại hoạt động, với nhiều văn phòng môi giới mở mới hoặc mở cửa trở lại tại các khu vực có nguồn cung lớn. Ước tính, khoảng 70% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới và 70% môi giới có ý định gắn bó lâu dài với nghề đã quay lại hoạt động.

Theo báo cáo Nghiên cứu thị trường Bất động sản quý 3/2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường Bất động sản đã dần hồi phục.

Nguồn sản phẩm ngày càng đa dạng hơn. Nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực môi giới bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, Luật Kinh doanh Bất động sản mới có hiệu lực siết chặt điều kiện hành nghề ít nhiều gây ra sự thiếu hụt cục bộ về nhân sự kinh doanh Bất động sản ở các cấp.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp môi giới đang dịch chuyển dần từ thế phòng thủ sang tấn công. Nếu như thời điểm quý 3/2023 các doanh nghiệp này chỉ hoạt động cầm chừng thì sang năm nay họ mở rộng và đa dạng hóa.

Hoàng An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.