CafeLand - Hàng trăm hộ dân “mòn mỏi” chờ tái định cư; Nguy cơ chậm tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ; Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ mở rộng lên 12 làn xe... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Hàng trăm hộ dân “mòn mỏi” chờ tái định cư

Nằm trong dự án tiêu úng Đông Sơn (đoạn đi qua TP Thanh Hóa) hàng trăm hộ dân nằm trong diện di dời, giải tỏa. Hàng chục năm nay họ không được mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà khiến cuộc sống của các hộ dân khu phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa vô cùng chật vật, khổ sở trăm bề.

Trong khi chờ sang khu tái định cư, hàng trăm hộ dân ở khu phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn,TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) phải sống trong những ngôi nhà chật hẹp, ẩm thấp, dột nát, xập xệxem thêm

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ mở rộng lên 12 làn xe

Tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ được mở rộng thành 12 làn xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các phương tiện lưu thông qua đây.

Theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc này đang tăng lên từng ngày. Cụ thể năm 2015, VEC E đã phục vụ gần 10 triệu lượt phương tiện, đến năm 2018 con số đó là gần 15 triệu lượt, tức tăng 50% so với 3 năm trước và trong quý 1-2019, đường cao tốc HLD đã phục vụ hơn 4 triệu lượt xe, tăng hơn khoảng 14% so cùng kỳ năm 2018xem thêm

Nguy cơ chậm tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ

Ngày 30-6 là đến thời hạn bàn giao giải phóng mặt bằng cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng (TP.HCM), tuy nhiên hiện công tác này chưa thể tiến hành.

Thống kê mới nhất của đơn vị thực hiện dự án (tính đến trước ngày 29-6), với bảy hạng mục công trình là đê kè, các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định thì còn đến 69 hộ dân và hai tổ chức chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Trong đó, huyện Nhà Bè là địa phương đang gặp khó nhất trong công tác bàn giao GPMB cho chủ đầu tư với 22 hộ dân, hai tổ chức còn vướng thuộc công trình đê kèxem thêm

Việt Nam – Nhật Bản: Ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá hơn 8 tỷ USD

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra sáng nay (1/7) tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã chứng kiến trao 32 giấy chứng nhận đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực với tổng giá trị hơn 8 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý một số lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam mà nhà đầu tư Nhật Bản nên quan tâm, đầu tư như chế biến, chế tạo; nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ; năng lượng, nhất là năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hiện đang là nhu cầu lớn của Việt Namxem thêm

Đắk Lắk: Mạnh tay dẹp dự án phân lô bán nền trái quy định

UBND xã Cư Suê (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đã có những biện pháp mạnh để ngăn chặn việc các doanh nghiệp BĐS đầu cơ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương mà báo Infonet đã phản ánh trong thời gian vừa qua.

Ngày 30/6, ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư Suê cho biết: Sau khi báo Infonet có bài phản ánh tình trạng các doanh nghiệp tự phát đầu cơ đất để phân lô bán nền tại địa phương, hiện phía xã đang kiểm soát rất chặt chẽ các dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn, nhằm kiên quyết ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền trái quy định, phá vỡ quy hoạch chung của địa phươngxem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.