CafeLand - Dân Hà Nội “kêu trời” vì chất lượng chung cư; Phản đối phí cao, cư dân bị chủ đầu tư chặn xe xuống hầm; 5 nhà đầu tư tham vọng với siêu dự án Bình Quới – Thanh Đa... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Phản đối phí cao, cư dân bị chủ đầu tư chặn xe xuống hầm

Chiều 4/3, nhiều cư dân The Golden Palm Lê Văn Lương (Hà Nội) đã căng băng rôn phản đối việc họ bị chủ đầu tư và ban quản lý chặn xe không cho xuống hầm do phản đối mức phí dịch vụ cao ngất mà chủ đầu tư đưa ra.

Chị Kim Anh, một cư dân sống tại dự án bức xúc, khi chị đi làm về thì bị bảo vệ chặn lại vì làm theo uỷ quyền của chủ đầu tư. Theo chị, nguyên nhân cư dân bị chặn xe xuống hầm là do không đóng mức phí dịch vụ quá cao hiện nay – 11.000 đồng/m2. Chị Anh cho biết, chủ đầu tư không hề có sự thống nhất trước đó với cư dân mà tự đưa ra mức phí. Phí thì cao nhưng chất lượng không tương xứng, riêng phí dịch vụ bảo vệ và vệ sinh đã thu đến 10.000 đồng/m2 là quá vô lý. Các tiện ích khác như bể bơi, phòng trà, quán bar ở tầng sáu đều chưa có...xem thêm

Dân Hà Nội “kêu trời” vì chất lượng chung cư

Bỏ ra hàng tỉ đồng để mua một căn chung cư nhưng khi nhận nhà, nhiều người dân không khỏi hoang mang, thất vọng bởi chất lượng và thiết kế căn hộ không như chủ đầu tư quảng bá. Tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến khi chỉ trong vòng một tháng gần đây, cư dân sống tại nhiều toà nhà trên địa bàn Hà Nội liên tục lên tiếng vì những sự cố nghiêm trọng xảy ra tại những căn hộ tiền tỉ họ đang sống.

Điển hình nhất phải kể đến sự cố bục ống cứu hoả tại dự án chung cư cao cấp An Bình City (phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm - Hà Nội) khiến hơn chục hộ gia đình ngập trong biển nước gần đây. Sự việc xảy ra vào giữa tháng 2 tại tòa nhà A4 của dự án. Nước chảy lênh láng, ngập hành lang đến gần 10cm và tràn vào nhiều căn hộ ở tầng 21 tòa nhà, khiến cho sàn gỗ và nhiều đồ dùng trong nhà các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng, 4/5 thang máy của toà nhà bị tê liệt...xem thêm

5 nhà đầu tư tham vọng với siêu dự án Bình Quới – Thanh Đa

Đó là thông tin được ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết trong buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội thành phố diễn ra sáng 5/3.

Cụ thể, đối với dự án Bình Quới - Thanh Đa đã có 5 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nộp hồ sơ xin đấu thầu và sẵn sàng cam kết ký quỹ hơn 3 tỉ USD. Là bán đảo có vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, từ năm 1992, khu vực Bình Quới – Thanh Đa đã được phê duyệt để làm dự án khu đô thị du lịch, sinh thái tầm cỡ. Tuy nhiên, đã 26 năm qua, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy...xem thêm

Hà Nội: Từ tháng 3 bắt đầu kiểm tra hàng loạt dự án cao tầng

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố.

Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. Thông qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình...xem thêm

Đà Nẵng thu hút 4 tỉ USD: Con số thật hay ảo?

Tại sự kiện Tọa đàm mùa xuân 2019 diễn ra ngày 01/3/2019, chính quyền thành phố Đà Nẵng thông báo trao 20 giấy chứng nhận và nghiên cứu đầu tư vào địa bàn với tổng trị giá 4 tỉ đô la Mỹ. Con số này thu hút sự quan tâm của dư luận với những ngờ vực khác nhau. Nhiều người cho rằng Đà Nẵng cần cẩn trọng để tránh nạn đầu tư “ma”.

Trên tường cá nhân mạng xã hội Facebook, nhiều người là doanh nhân và nhà nghiên cứu kinh tế đã chia sẻ, việc Đà Nẵng nỗ lực thu hút đầu tư, kêu gọi phát triển kinh tế, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp góp ý tham mưu là điều đáng ghi nhận. Nhưng với những gì đã trải qua gần 20 năm qua, Đà Nẵng cần hết sức tỉnh táo, thận trọng trước những dữ liệu có vẻ tích cực và tươi đẹp, để hạn chế đến mức thấp nhất những câu chuyện không vui về kết quả vận động “quá lạc quan”...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.