Thông tin về tình hình triển khai dự án cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ, đại diện Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư) cho biết, thực hiện quy định của pháp luật đối với dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp, tính đến nay, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, đơn vị thi công đã hoàn thành, báo Giao thông đưa tin.
Dự kiến dự án sẽ khởi công ngày 22/12/2024. Hiện, tư vấn đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, tiến hành thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo các điều kiện khởi công", đại diện chủ đầu tư thông tin.
Cũng theo đại diện Ban QLDA Thăng Long, phục vụ thi công cầu mới, nhà thầu sẽ di dời nhịp dầm thép còn lại của cầu cũ sang một bên, tiến hành tháo dỡ để có mặt bằng khoan thi công kết cấu phần dưới của cầu mới. Công tác phá dỡ các trụ còn lại sẽ được tiến hành song song.
Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
Theo phương án được phê duyệt, dự án được đầu tư với tổng chiều dài gần 653m.
Điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km21+50,0 quốc lộ 32C tránh TP Việt Trì), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Điểm cuối tại Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4 quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Theo thiết kế, cầu Phong Châu mới có chiều dài hơn 383m (tính đến đuôi mố).
Đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía Lâm Thao khoảng hơn 113m; phía Tam Nông gần 156m.
Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường.
Tổng mức đầu tư dự án hơn 635 tỷ đồng sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024. Trong đó, năm 2024 dự kiến bố trí khoảng 100 tỷ đồng; năm 2025 dự kiến khoảng hơn 535 tỷ đồng.
Trong đó, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 7,7 tỷ đồng; Chi phí xây dựng, thiết bị hơn 500 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án hơn 6 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 25 tỷ đồng; Chi phí khác hơn 26 tỷ đồng; Chi phí dự phòng gần 70 tỷ đồng.
Phương án đầu đầu tư được duyệt cũng đề cập đến việc tháo dỡ phần còn lại, thanh lý tài sản cầu Phong Châu cũ.
Cụ thể, cầu Phong Châu cũ sẽ tháo dỡ nhịp dàn thép, nhịp dẫn bê tông cốt thép; thanh thải kết cấu phần dưới đảm bảo an toàn giao thông thủy, thông thoáng dòng chảy.
Trong bước tiếp theo, sau khi có đầy đủ số liệu khảo sát, đăng ký cầu cũ, vị trí bãi tấp kết... chủ đầu tư, tư vấn thiết kế lựa chọn phương án tháo dỡ tối ưu, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cầu mới; Tổ chức thanh lý, quản lý tài sản công theo quy định.
Dự án cầu Phong Châu mới được đầu tư nhằm kịp thời xử lý sự cố sập cầu Phong Châu cũ trên Quốc lộ 32C, đảm bảo tính cấp thiết, nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông qua hai bên bờ sông nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và các địa phương trong vùng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm xây dựng cầu Phong Châu
Sáng 18/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới của tỉnh Phú Thọ. Trước đó, cầu Phong Châu cũ kết nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao đã bị nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính, khiến nhiều người dân tử vong và mất tích.
-
Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại Phú Thọ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 427/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến kiểm tra dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ....
-
Hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8/2025
Thủ tướng đề nghị các đơn vị nỗ lực thi công để hợp long cầu Phong Châu mới vào ngày 28/8/2025, hoàn thành đúng tiến độ vào đầu tháng 10/2025, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.
-
Tập đoàn Thái Lan dự kiến rót vốn vào khu công nghiệp hàng trăm ha tại Phú Thọ
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong mới đây đã tiếp bà Somhatai Panichewa – Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata, một trong những “ông lớn” phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và thế giới....