
Tập đoàn công nghệ Trung Quốc nói với Nikkei Asia rằng hiện tại tập đoàn này đang thuê máy chủ từ các công ty viễn thông Viettel và VNPT. Từ năm 2022, bộ luật có hiệu lực bắt buộc các công ty công nghệ nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước.
Ông Đặng Minh Tâm, trưởng nhóm kiến trúc sư giải pháp tại Alibaba Cloud, cho biết công ty sử dụng colocation – thuật ngữ chỉ việc thuê máy chủ từ các nhà điều hành trung tâm dữ liệu địa phương, đồng thời sao lưu dữ liệu lên các máy chủ riêng nằm trên khắp khu vực địa lý, từ Indonesia đến Singapore.
Alibaba có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam để bắt kịp nhu cầu tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, ông Tâm cho biết. Ông cho biết ông vẫn chưa biết chi phí và từ chối đưa ra mốc thời gian cho dự án vì thông tin chi tiết chưa được công bố. Chi phí xây dựng một trung tâm dữ liệu có thể vượt quá 1 tỷ USD.
“Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng”, ông Tâm nói trong một cuộc phỏng vấn. "Có rất nhiều không gian để phát triển”.
Một lý do khiến các công ty như Alibaba có thể muốn xây dựng máy chủ của riêng mình, bên cạnh việc cân nhắc về chi phí, là để đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát thông tin của họ tốt hơn.
Leif Schneider, cố vấn tại công ty luật Luther, cho biết trách nhiệm pháp lý có thể là một vấn đề khi nhiều công ty tham gia quản lý cùng một dữ liệu.
Trong khi đó, các công ty địa phương chia sẻ triển vọng lạc quan của Alibaba trên thị trường.
Viettel IDC dự báo thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm trong tương lai gần và có thể cao hơn nữa nếu có sự góp mặt của những công ty như Alibaba.
-
Vietcombank sẽ tài trợ 1 tỷ USD cho sân bay Long Thành
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024 vừa diễn ra, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) cho biết trong năm 2024, ngân hàng sẽ tập trung vào nhóm doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Biệt thự nội đô: Vì sao giá hàng trăm tỷ vẫn trong tầm ngắm của giới siêu giàu?
Trong giới đầu tư bất động sản cao cấp, tồn tại một nghịch lý rõ rệt: càng đắt, càng khan hiếm, lại càng được săn đón. Đây không còn là câu chuyện mua nhà để ở, mà là cuộc chơi của những người muốn "hữu hạn hóa" tài sản - chuyển từ sở hữu không gian ...
-
Tài sản hiếm có: Nhà phố gần nội đô cho thuê 50 triệu/tháng, sống như resort
Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào...
-
Tuyến đường 3 km đang “gánh” giá đất nửa tỷ/m2 ở Hà Nội
Chỉ dài khoảng 3 km, nhưng tuyến đường Nguyễn Trãi đang đóng vai trò như một hành lang chiến lược kết nối nội đô với khu vực phía Tây. Đây là một trong những trục bất động sản sầm uất tại Thủ đô với loạt dự án của các doanh nghiệp bất động sản lớn....
-
Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội
Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, với 488/492 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)....
-
Hơn 480 căn hộ giá từ 15 triệu/m2 sắp mở bán tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội
Thị trường nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục đón thêm nguồn cung mới khi hơn 480 căn hộ tại khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 chuẩn bị được đưa ra thị trường.



