Qwen 2.5-Max có hiệu suất vượt trội so với nhiều mô hình tiên tiến khác như GPT-4o của OpenAI - Ảnh minh hoạ.
Alibaba bất ngờ ra mắt mô hình AI mới Qwen 2.5-Max đúng vào dịp Tết Nguyên đán, một động thái hiếm thấy khi hầu hết người dân Trung Quốc nghỉ lễ. Việc phát hành này được cho là nhằm đối phó với sự nổi lên mạnh mẽ của DeepSeek, công ty khởi nghiệp AI đang gây chú ý toàn cầu.
Theo thông báo từ bộ phận điện toán đám mây của Alibaba, Qwen 2.5-Max có hiệu suất vượt trội so với nhiều mô hình tiên tiến khác như GPT-4o của OpenAI, DeepSeek-V3 của DeepSeek và Llama-3.1-405B của Meta. Công ty khẳng định mô hình của mình đạt điểm cao hơn trên nhiều bài kiểm tra như Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench và GPQA-Diamond, đồng thời thể hiện sức mạnh đáng kể trong các bài đánh giá chuyên sâu như MMLU-Pro.
Qwen 2.5-Max hiện đã được tích hợp vào nền tảng Qwen Chat, cho phép người dùng trải nghiệm tương tác trực tiếp, tìm kiếm thông tin và thậm chí trò chuyện với các vật thể. Điều này đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực AI Trung Quốc, vốn đang cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ trong nước và quốc tế.
DeepSeek hiện chưa đưa ra phản hồi về những so sánh của Alibaba. Tuy nhiên, sự xuất hiện của DeepSeek-V3 vào ngày 10/1 và phiên bản R1 ngày 20/1 đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn, khiến cổ phiếu nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ sụt giảm. Với chi phí phát triển thấp và tốc độ cải tiến nhanh chóng, AI Trung Quốc đang đặt ra thách thức lớn cho các công ty công nghệ phương Tây.
Không chỉ ảnh hưởng đến thị trường quốc tế, DeepSeek còn thúc đẩy làn sóng cạnh tranh giữa các công ty công nghệ trong nước. Chỉ hai ngày sau khi DeepSeek-R1 ra mắt, ByteDance – công ty mẹ của TikTok – đã tung ra mô hình Doubao-1.5-pro với tuyên bố vượt trội hơn OpenAI o1 trong bài kiểm tra AIME, một tiêu chuẩn đánh giá khả năng hiểu và phản hồi của AI đối với các chỉ dẫn phức tạp.
Bên cạnh Alibaba và ByteDance, nhiều công ty AI Trung Quốc khác cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Đầu tháng 1, hàng loạt mô hình AI lý luận đã được công bố bởi Moonshot AI, Minimax và iFlyTek, cho thấy một cuộc đua gay gắt trong lĩnh vực AI nội địa. Điều này không chỉ thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực AI mà còn là lời cảnh báo cho các gã khổng lồ công nghệ phương Tây, khi sự phát triển nhanh chóng của AI Trung Quốc đang thay đổi cục diện ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
-
Ngày 15/1 vừa qua, Tập đoàn FPT đã khởi công xây dựng trường Phổ thông Liên cấp FPT tại khu đô thị Thái Sơn Long Hậu, Cần Giuộc với tổng diện tích hơn 33.000m2.
-
Thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng
Ngày 26/1/2024, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC).