CafeLand – Sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Tổng thống Cộng hòa Pháp François Hollande dự kiến sẽ đến Hà Nội vào tối nay (5/9).

Ông Hollande là vị Tổng thống Pháp thứ 3 tiếp theo đến thăm Việt Nam

Chuyến thăm này nhằm cụ thể hóa nội hàm Đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp và sẽ là dịp để nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Theo lịch trình dự kiến, lễ đón chính thức Tổng thống Pháp sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/9. Tai đây, ông Hollande sẽ hội kiến lãnh đạo Việt Nam bàn về quan hệ hợp tác hai nước và đặc việt là vấn đề Biển Đông, gặp gỡ doanh nghiệp trẻ từ Pháp trở về, đi thăm khu phố cổ Hà Nội và phát biểu tại Đại học Quốc Gia Hà Nội. Sau đó, ông rời thủ đô để tiếp tục vào Tp.HCM.

Tại Tp.HCM, Tổng thống Hollande sẽ gặp gỡ Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Đáng chú ý là sáng 7/9, ông cũng có buổi gặp một phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp Pháp. Cuộc gặp này sẽ được tiếp tục bằng một diễn đàn doanh nghiệp, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt tổ chức.

Ngoài ra, ông cũng sẽ tới thăm Viện Tim Tp.HCM.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Pháp Hollande kéo dài từ ngày 5- 7/9.

Tổng thống François Hollande là vị Tổng thống thứ ba của Pháp sang thăm Việt Nam, sau các chuyến thăm của Tổng thống François Mitterrand năm 1993 và Tổng thống Jacques Chirac năm 1997 và năm 2004.

Hiện Pháp đứng thứ 3 Châu Âu về tổng giá trị đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 3,4 tỷ USD. Quan hệ đối tác thương mại giữa hai nước Việt – Pháp cũng phát triển nhanh chóng, đặc biệt Hiệp định trao đổi tự do EU - Việt Nam có hiệu lực năm 2018 sẽ thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Thịnh Châu
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.