Tại Nga, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 – 9/5/2025). Đây là một sự kiện trọng đại của nước Nga, với lễ duyệt binh truyền thống tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Đáng chú ý, tại lễ duyệt binh, đoàn 73 quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tham gia diễu hành cùng các lực lượng quốc tế. Đây là lần thứ hai Việt Nam cử đoàn sĩ quan tham gia sự kiện trọng đại này, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết với Nga, đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, hội nhập và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Lực lượng tham gia duyệt binh của Trường sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: Nguyễn Minh/Báo Lao động.
Năm 2025 cũng đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1950–2025). Quan hệ hai nước được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012. Trong lĩnh vực thương mại, năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Nga đạt gần 4,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 2 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 2,5 tỷ USD. Hợp tác quốc phòng – an ninh là một trong những trụ cột then chốt trong quan hệ song phương.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam vào tháng 6/2024 đã tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm đó, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, giáo dục, kỹ thuật số và quốc phòng.
Thúc đẩy hợp tác với Kazakhstan và Azerbaijan
Kazakhstan là đối tác quan trọng của Việt Nam tại Trung Á. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và đã duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống trên nhiều lĩnh vực. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 800 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2023.
Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU), trong đó Kazakhstan là một thành viên quan trọng, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại tăng trưởng nhanh chóng. Hiện hai bên đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hậu cần, kho vận, giáo dục, công nghệ thông tin và khai khoáng.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước đang được khuyến khích mở rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics và đô thị thông minh.
Với Azerbaijan, mối quan hệ truyền thống được bắt đầu từ trước khi thiết lập ngoại giao chính thức năm 1992. Chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan năm 1959 được xem là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong chuyến công tác gần đây tới Baku đã nhấn mạnh rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như khai khoáng, dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao và logistics.
Việt Nam – Belarus: Đối tác thân thiết tại Đông Âu
Chặng cuối chuyến công du sẽ là Belarus, quốc gia có quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp và ổn định lâu dài với Việt Nam. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên.
Năm 2023, kim ngạch thương mại Việt Nam – Belarus đạt hơn 180 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm nông – lâm sản, thủy sản, hàng dệt may, linh kiện điện tử; đồng thời nhập khẩu phân bón, máy móc, thiết bị y tế từ Belarus.
Ngoài thương mại, hai nước cũng có nhiều chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân. Hơn 1.000 sinh viên Việt Nam từng học tập tại Belarus và mối quan hệ giữa các địa phương hai nước đang được khuyến khích mở rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics và đô thị thông minh.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật
Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 288-NQ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".
-
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.







