CafeLand - Từ ngày 10-12/12/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc (1989-2014). Đây cũng là dịp để Thủ tướng thăm làm việc tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN-Hàn Quốc bắt đầu quan hệ đối thoại theo lĩnh vực từ năm 1989 và chính thức nâng cấp thành đối thoại đầy đủ năm 1991. Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc được triển khai trên lĩnh các vực như: chính trị-an ninh, kinh tế, văn hoá-xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, liên kết khu vực ASEAN và hợp tác giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ khu vực và quốc tế.

Sau 25 năm, thương mại hai chiều giữa ASEAN và Hàn Quốc đã tăng 13 lần. Hiện ASEAN là bạn hàng lớn thứ hai của Hàn Quốc và Hàn Quốc là bạn hàng lớn thứ năm của ASEAN.

Với Việt Nam, hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 2 với kim ngạch song phương năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD.

Đỗ Hương
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.