Ngày 21/9, lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (TP. Phủ Lý). Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

332 đại biểu đại diện 50.604 đảng viên của tỉnh Hà Nam tham dự đại hội kéo dài trong 3 ngày (20 đến 22-9) để thảo luận, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hôi Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chỉ đạo Đại hội.

Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: hanam.gov.vn

Về mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ mới, Hà Nam đề ra mục tiêu đến năm 2025 có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đặc biệt, Hà Nam phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao thành tích của tỉnh Hà Nam trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 63%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,5%). Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI; thương mại, dịch vụ phát triển. Hà Nam có thể trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh kết quả vừa qua của Hà Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía Nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng; vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường (khu vực Tây Đáy; nước thải khu, cụm công nghiệp; nước sông Nhuệ - Đáy...). còn nhiều hạn chế, khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉ số năng lực cạnh tranh chậm được cải thiện; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, phân hoá giàu - nghèo có xu hướng tăng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao….

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy.

Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường Anh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.