Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong xác nhận Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra thành phố sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào 27/11.

Tối 24/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì buổi tiếp xúc cử tri quận 1 trước thềm kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 23, khóa IX.

Trả lời câu hỏi của Zing bên lề buổi làm việc, ông Phong cho biết buổi đối thoại với người dân thuộc 5 khu phố, 3 phường chịu ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ được tổ chức ngày 27/11.

Đã tiếp xúc từng hộ dân

"Thành phố đã tiếp xúc với hơn 300 hộ dân thuộc khu đất 4,3 ha Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngày 27/11, Thanh tra Chính phủ cùng Thanh tra thành phố sẽ tổ chức buổi đối thoại với người dân thuộc 5 khu phố, 3 phường còn khiếu nại", Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin.

Ông Phong cho biết thêm buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm sẽ được tổ chức tại quận 2, các cơ quan báo chí sẽ tham dự tại Trung tâm báo chí TP.HCM.

Người dân Thủ Thiêm tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Theo nguồn tin của Zing, Ban Tiếp công dân Trung ương đã có thư thông báo tới người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang khiếu nại tại Hà Nội.

Ban Tiếp công dân Trung ương thông báo buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với người dân sẽ được tổ chức vào 14h ngày 27/11 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 2. Vì vậy, cơ quan này đề nghị người dân Thủ Thiêm trở về địa phương, để cử người đại diện tham gia đối thoại theo quy định.

Trước đó, ngày 1/10/2019, trao đổi bên lề hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy TP.HCM với các quận, huyện ủy, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân khẳng định khu vực 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, phường An Khánh và phường Bình Khánh nằm trong ranh quy hoạch của KĐTM Thủ Thiêm.

Sẽ thực hiện sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố

Tại buổi tiếp xúc của tri của Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong nhắc đến việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện nghị định để thực hiện nghị quyết này.

"Nghị định thực hiện Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM sẽ có kế hoạch giải quyết tình trạng dôi dư các chủ tịch HĐND quận, phường. Việc giải quyết được thực hiện trên tinh thần sắp xếp hài hòa, hiệu quả nguồn lực", lãnh đạo chính quyền TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong thông tin tới cử tri quận 1. Ảnh: Quang Huy.

Đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính, ông Phong cho hay ngày 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có ý kiến chính thức. Sau khi sắp xếp, 19 phường tại TP.HCM được sáp nhập còn 9 phường, 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) sẽ sáp nhập thành thành phố Thủ Đức.

"TP.HCM sẽ triển khai bước tiếp theo là sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, thành phố sẽ triển khai bước tiếp theo", người đứng đầu chính quyền TP.HCM nói.

Ông cũng khẳng định việc thành lập TP Thủ Đức sẽ hình thành cực tăng trưởng mới cho TP.HCM tại khu vực phía đông. Thành phố Thủ Đức sẽ phát huy hết tiềm năng dựa vào 3 trụ cột, gồm: Khu Công nghệ cao (quận 9), Khu đại học Quốc gia (quận Thủ Đức) và Trung tâm tài chính thương mại Thủ Thiêm (quận 2).

"Việc thành lập thành phố Thủ Đức phù hợp với lộ trình phát triển của TP.HCM", ông Phong nhấn mạnh và khẳng định việc sáp nhập 3 quận không ảnh hưởng tới sự phát triển của quận 1 và những khu vực khác.

Quang Huy (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.