Nếu như cuối 2014, số lượng triệu phú USD là 11.200 người thì chỉ đúng một năm sau con số này đã tăng lên đến 12.100.

Ông Phạm Nhật Vượng được cho là tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam.

Đây là thông tin được hãng tư vấn Knight Frank (Anh) đưa ra trong cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) của mình. Con số triệu phú USD của Việt Nam cũng được dự đoán sẽ tăng mạnh lên 29.000 người năm 2025.

Cũng theo báo cáo trên, số người siêu giàu (có tài sản trên 30 triệu USD) tại Việt Nam là 168 người, tăng 12 người so với 2014 và được dự đoán sẽ là 403 người vào năm 2025. Trong khi đó nhóm người có tổng tài sản trên mức 100 triệu USD là 18 người, trong 10 năm nữa con số này được cho là sẽ tăng lên 43 người.

Tính tới ngày 29/2/2016, ông Phạm Nhật Vượng đã nâng khối tài sản ròng lên 1,76 tỉ USD, xếp thứ 1.011 những người giàu nhất thế giới hiện nay. Như vậy, thứ hạng trong danh sách tỉ phú thế giới của ông Vượng đã tăng 107 bậc so với năm 2015 (năm 2015, ông Vượng giàu thứ 1.118 thế giới).

Với khối tài sản trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam và là tỉ phú duy nhất của Việt Nam góp mặt vào danh sách tỉ phú "đô la" của Forbes. Bên cạnh đó, Knight Frank dự đoán từ nay tới 2025 sẽ xuất hiện thêm người thứ 2.

Xét trên phạm vi toàn cầu, số lượng người siêu giàu đã giảm 3% trong vòng 1 năm qua với 187.500 người với tổng tài sản là 19.300 tỷ USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do chứng khoán toàn cầu lao dốc, giá hàng hóa giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác chậm lại.

Tùng Bách (DNVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.