So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, Việt Nam có nhiều cảnh đẹp tự nhiên hấp dẫn và tình hình chính trị ổn định. Đây là những yếu tố thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Khách tham quan Ngọ Môn, Đại Nội, Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Ông Chua Wee Phong, Phó Chủ tịch cấp cao Công ty niêm yết Singapore Press Holdings Limited chia sẻ như vậy tại Hội nghị đầu tư ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam 2016, tổ chức ngày 12/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Chua Wee Phong, Việt Nam có tình hình chính trị ổn định, sự ưu đãi của thiên nhiên cũng như nhiều chính sách hấp dẫn của Chính phủ. Do đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất tự tin và sẵn sàng đầu tư mạnh vào thị trường du lịch Việt Nam.

Chia sẻ về sự phát triển du lịch Việt Nam trong thời gian sắp tới, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết dự kiến đến năm 2020, du lịch Việt Nam sẽ đón khoảng 13-15 triệu lượt khách quốc tế, do đó nhu cầu dịch vụ khách sạn lưu trú sẽ tăng cao.

Nhằm phát triển du lịch đồng thời khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, Chính phủ Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy đầu tư, trong đó có đầu tư vào các lĩnh vực du lịch như cơ sở lưu trú, nhà hàng, nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí về đêm...

Về việc đầu tư vào nhu cầu giải trí, dịch vụ về đêm, ông Hà Văn Siêu khẳng định đầu tư phát triển các dịch vụ giải trí về khuya là việc làm cần thiết để giữ chân du khách, nhất là du khách nước ngoài. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như Tổng cục Du lịch sẽ nghiên cứu, ban hành chính sách tạo điều kiện phù hợp nhất để có thể phát triển dịch vụ này trong tương lai, thu hút thêm cơ hội đầu tư từ nước ngoài.

Tại hội nghị, các nhà đầu tư nước ngoài hoan nghênh những chính sách của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Các nhà đầu tư cho rằng Chính phủ Việt Nam cần chủ động hơn nữa khi giới thiệu những nét đặc sắc của Việt Nam ra thế giới; đồng thời cần liên kết du lịch với các nước khác trong khu vực.

Diễn ra từ ngày 12-13/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị đầu tư ngành dịch vụ khách sạn Việt Nam 2016 tạo cơ hội cho các chủ khách sạn, nhà điều hành, quản lý, nhà đầu tư trong ngành khách sạn Việt Nam đối thoại về môi trường đầu tư tại Việt Nam; cách xây dựng thương hiệu và thiết kế khách sạn; đàm phán hợp đồng; thu hút đầu tư xây dựng, khai thác các sân golf và khu phức hợp khách sạn.../.

Gia Thuận (Vietnam +)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.