Liên tục thua lỗ, tỷ phú Donald Trump vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản đối với Trump Entertainment Resorts - hãng kinh doanh khách sạn, sòng bài ở Mỹ.

Trump Taj Mahal Casino Resort có thể sẽ có kết cục tương tự vào tháng 11 này

Công ty này sở hữu hai bất động sản tại thành phố Atlantic là Trump Plaza Hotel & Casino sẽ bị đóng cửa vào 16/9 tới và Trump Taj Mahal Casino Resort có thể sẽ có kết cục tương tự vào tháng 11 này.

Trump Taj Mahal đã lỗ 35 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, doanh thu cũng chỉ đạt 108 triệu USD. Trong khi đó, số liệu này của Trump Plaza là 9,8 triệu USD và 28 triệu USD. Trump Plaza phải đóng cửa do không tìm được người mua, suốt từ năm 2011.

Được biết, Trump Entertainment Resorts đã nộp đơn phá sản 2 lần, vào năm 2004 và 2009 - khi Trump rời bỏ chức vụ Chủ tịch. Năm 2011, hãng cũng bán Trump Marina Hotel cho Landry’s với giá 38 triệu USD. Trump hiện không còn tham gia vào hoạt động của công ty này nữa. Tài phiệt bất động sản cũng từng nộp đơn kiện yêu cầu bỏ tên của ông ra khỏi tên các casino này.

Trước đó, 3 casino khác tại Atlantic cũng phải đóng cửa, trong đó có Showboat của Caesars Entertainment. Nếu Taj Mahal ngừng hoạt động, 2.800 nhân viên sẽ bị thất nghiệp. Giới chức thành phố hôm 9/9 đã phải họp bàn để thảo luận về tương lai của Atlantic.

Trần Thảo (DĐDN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.