“Ngày doanh nhân năm nay, sự tôn vinh và những chia sẻ sâu sắc của xã hội là sự tiếp sức rất ý nghĩa dành cho đội ngũ doanh nhân - những người đang trải qua cuộc “thử lửa” đầy khắc nghiệt. Dù chúng tôi hiểu rõ, để giữ vững được những thành quả, danh hiệu đã tạo dựng là điều không dễ dàng trong bối cảnh hiện nay”.

Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Doloco) chia sẻ sau buổi lễ trao giải Doanh nhân Tiêu biểu Đông Nam Bộ năm 2013.

3 năm hẹn mới có được cuộc gặp gỡ với ông chủ của Cty xổ số có doanh thu lớn nhất nhì nước nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn bởi như ông nói: thành công của Doloco là thành công của tập thể chứ không thể chỉ... phác họa chân dung của một mình ông. Và đúng như tôi dự đoán, chia sẻ của ông lần này chính là những trăn trở về danh xưng doanh nhân vốn đầy trách nhiệm, thử thách nay lại càng thêm nhiều áp lực trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Mỗi ngày nộp 2,5 tỉ

Mỗi ngày Cty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai nộp ngân sách 2,5 tỉ đồng. Tôi nhẩm ra con số này khi được biết, chỉ tiêu nộp ngân sách năm 2013 của Doloco vào khoảng 911 tỉ, tăng hơn 100 tỉ so với 2012. “Đó là áp lực không hề nhỏ nhưng vẫn phải quyết tâm thực hiện bởi còn rất nhiều công trình phúc lợi xã hội của tỉnh đang trông chờ vào vốn ngân sách. Nếu viện khó để thoái thác thì có lẽ hai chữ trách nhiệm của DN không còn trọn vẹn”, ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ.

Và cũng vì hai chữ trách nhiệm mà lịch làm việc của ông ngày càng dày đến “nghẹt thở”. Trong những năm qua, ông không thể nhớ đã bay mấy trăm ngàn cây số, có bao nhiêu bữa ăn, giấc ngủ tạm trên ô tô… Tất cả là cho công việc, cho sự phát triển của Doloco và sự lớn mạnh của Hiệp hội xổ số Miền Nam. Còn những ngày ở Đồng Nai, ông lúc nào cũng tất bật vì không chỉ một Doloco, mà còn Ngân hàng Đại Á, Công ty CP bóng đá Đồng Nai. Vậy nên, vẻ bình thản nơi ông khiến không ít người đặt câu hỏi “hẳn rằng ông phải có tinh thần thép để chiến đấu với những con số khổng lồ, những áp lực thường trực bằng sự thản nhiên đến vậy”. Và câu trả lời vẫn luôn là những nỗ lực lặng thầm nhưng quyết liệt để giữ được sự tồn tại và tăng trưởng cho Công ty ông, cũng chính là giữ cho tỉnh có nguồn thu ổn định từ DN đóng góp ngân sách lớn nhất nhì trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua.

Tại Lễ trao giải DN, doanh nhân Đồng Nai xuất sắc vừa qua, Doloco và doanh nhân Nguyễn Văn Minh tiếp tục được tôn vinh vì những thành tích nổi bật trong giai đoạn 2010 – 2012. 3 năm qua, dù khó khăn nhưng Doloco vẫn tiếp tục khẳng định bản lĩnh qua sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng từ 200 – 300 tỉ đồng mỗi năm và dự kiến đạt gần 3000 tỉ vào năm nay, gấp 6 lần so với doanh thu của xổ số cả khu vực miền Bắc cộng lại. Tỉ lệ tiêu thụ và hiệu quả hoạt động của Doloco cũng cao nhất trong nước.

Doloco đã được hoạch định chiến lược và từng bước đi thế nào để giữ vững được vị thế trong nhiều năm qua? Ông Minh không giấu những kinh nghiệm mà ông cho là không bao giờ cũ. Bao năm qua, thương hiệu Doloco đã là sự lựa chọn của nhiều đại lý, khách hàng bởi sự trân trọng, quan tâm và chữ tín mà Doloco dành cho các đại lý, khách hàng. Doloco đã tạo được niềm tin và chữ tín trong giao dịch, kiểm đếm, giao nhận số lượng tiền mặt theo phương pháp nhận số lượng tổng thể trước và kiểm tra chi tiết sau, tránh làm mất thời gian của khách hàng. Việc kiểm tra vé trúng thưởng cũng được thực hiện kịp thời, chính xác và luôn trả thưởng nhanh chóng, thuận tiện cho người trúng thưởng. Từ nhiều năm qua, Doloco đã phối hợp với Cty cổ phần In số 4 để từng bước nâng cao kỹ thuật in của tờ vé số Đồng Nai về hình ảnh, màu sắc, số nhảy, khổ vé, cơ cấu giải thưởng nhằm hạn chế tình trạng cạo sửa vé số để lĩnh thưởng, giảm rủi ro cho các đại lý. Vì thế nên vé số Đồng Nai luôn tạo được cảm tình đối với người mua, các đại lý và người bán lẻ cũng dễ phân phối hơn.

Trở lại với vai trò Chủ tịch (nhiều năm liền) và hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội vé số Miền Nam của ông, tôi đặt câu hỏi về cách ứng xử thế nào để tránh những xung đột giữa lợi ích của Doloco với sự phát triển của Hiệp hội và các thành viên nói riêng? Ông Minh cho biết, trong mọi trường hợp, sự dung hòa là cần thiết để đạt được sự cân bằng và phát triển chung của Hiệp hội. Bản thân ông cũng đã có những giải pháp giúp Hiệp hội và 21 công ty thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, giải pháp thế chấp bằng thu bảo lãnh Ngân hàng thay thế một phần trong việc thế chấp kỳ phiếu Ngân hàng vốn có nhiều rủi ro về mặt pháp lý là một giải pháp mang tính đột phá, góp phần bảo đảm an toàn trong nghĩa vụ thanh toán công nợ. Hiện giải pháp này đã được Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính nhân rộng điển hình để các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực phía Nam thực hiện.

“Không ai trao cho mình con đường”

“Có một con đường xuất phát từ trong lòng…”, suy nghĩ ấy kéo dài suốt từ chiều qua, khi tôi nghe ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ về con đường trong cuộc đời ông. Nếu thực sự đam mê và lựa chọn được con đường mình yêu thích thì sự vất vả, thậm chí là chấp nhận những hi sinh để được đi trọn vẹn con đường đã chọn là một hạnh phúc. Cũng như cách ông Minh chia sẻ rằng công việc cũng có thể tạo thành một sự tận hưởng. Sống trọn vẹn mỗi ngày, nỗ lực hết mình cho công việc đã chọn cũng là một cách ứng xử văn minh với cuộc đời mà ta đang có. “Tôi hạnh phúc vì đã chọn được những điều thật đáng giá để làm và để sống”, ông Minh hào hứng khi nghĩ đến hàng ngàn con người đang được tạo công ăn việc làm hay rất nhiều công trình phúc lợi xã hội đã, đang và sẽ được tấm vé số Đồng Nai góp tay xây dựng cùng những tin yêu mà tập thể cán bộ nhân viên, đại lý, khách hàng đang đặt vào thương hiệu Doloco.

Được biết, với số vốn ban đầu được Nhà nước cấp là 3,4 tỉ đồng (bao gồm vốn ngân sách), đến nay vốn điều lệ của Cty xổ số Đồng Nai đã tăng lên 1.200 tỉ đồng. Cty được xếp vào Top 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất VN và Top 500 DN lớn nhất VN. Những thành quả này được hun đúc từ nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên Cty trong hơn 30 năm trăn trở với nghề. Vì vậy, làm sao để giữ gìn, phát huy được bề dày truyền thống và những dấu son đã có là điều khiến ông Minh trăn trở và chú trọng việc lựa chọn đội ngũ kế cận trong những năm tới. Ngoài việc đầu tư cho công tác đào tạo nhân sự, ông cũng thường xuyên chia sẻ với cán bộ nhân viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời định hướng, tạo điều kiện cho cộng sự của mình có thể phát huy năng lực ở vị trí phù hợp nhất.

Đầu năm 2013, ghi nhận những đóng góp của doanh nhân Nguyễn Văn Minh vào sự phát triển của Doloco, Chủ tịch nước đã trao tặng cho ông Huân chương Lao động hạng Nhì. Ông cũng là người đã 5 lần liên tiếp đạt giải Doanh nhân Đồng Nai xuất sắc, 3 lần được tôn vinh Doanh nhân Tiêu biểu Đông Nam Bộ và nhiều giải thưởng, danh hiệu có giá trị khác.

Tôi vẫn thường gặp hình ảnh ông chạy chiếc xe máy cũ hoặc ngồi đợi xe bus trên các tuyến đường của TP Biên Hòa. Quanh năm chỉ dép quai hậu, quần tây đen, áo sơ mi trắng. Điều đó có vẻ hơi lạ so với hình dung của nhiều người và cả chính tôi về chân dung ông TGĐ của Công ty xổ số ăn nên làm ra nhất nước?”. Ông chỉ cười rồi nói: “Tôi cảm thấy thoải mái khi luôn được là chính mình, được làm những điều mình thích. Còn chân dung một TGĐ ư? Tôi tin mọi người sẽ nhìn thấy chân dung của tôi trong hình ảnh của Doloco. Như tôi từng nói với cộng sự và cũng là nói với chính mình rằng: không ai trao cho mình con đường. Con đường của mỗi người là do bản năng, do tình yêu và do chính mình lựa chọn. Và khi bắt đầu bước chân trên con đường đã chọn là khi ta bắt đầu vẽ chân dung của chính ta. Trong hành trình dựng xây và phát triển thương hiệu Doloco, có một niềm hạnh phúc thật lớn dành cho tôi và các bạn là khi ta chung tay để vẽ nên chân dung Doloco thì qua nét vẽ ấy, cuộc đời nhận ra chính chúng ta, tròn trịa và đầy đặn”.

Mong rằng, ông và tất cả cán bộ nhân viên, sau những nỗ lực hết mình cho màu cờ sắc áo của Doloco, trong những giờ phút lặng lẽ nhất vào cuối mỗi ngày, sẽ nhìn ngắm chân dung của chính mình qua từng bước chuyển mình của Doloco và rơi nước mắt vì hạnh phúc…

Kim Huệ (DĐDN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • 50 doanh nghiệp ở Đồng Nai muốn ngưng '3 tại chỗ'

    50 doanh nghiệp ở Đồng Nai muốn ngưng '3 tại chỗ'

    14/08/2021 8:11 AM

    50 doanh nghiệp ở Đồng Nai có hơn 8.000 người lưu trú trong tổng số 25.400 lao động muốn ngừng hoạt động "3 tại chỗ".

  • “Tôi đặt tên mình vào hình ảnh của Doloco”

    “Tôi đặt tên mình vào hình ảnh của Doloco”

    26/10/2013 11:07 AM

    “Ngày doanh nhân năm nay, sự tôn vinh và những chia sẻ sâu sắc của xã hội là sự tiếp sức rất ý nghĩa dành cho đội ngũ doanh nhân - những người đang trải qua cuộc “thử lửa” đầy khắc nghiệt. Dù chúng tôi hiểu rõ, để giữ vững được những thành quả, danh hiệu đã tạo dựng là điều không dễ dàng trong bối cảnh hiện nay”.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.