-
Chỉ số nộp thuế và áp lực cải thiện môi trường kinh doanh
17/12/2020 10:11 AMSự thăng hạng của chỉ số nộp thuế trên Bảng xếp hạng toàn cầu về Môi trường kinh doanh của Việt Nam hay các con số thủ tục hành chính được cắt giảm trong lĩnh vực thuế là kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó, trước hết, đến từ thay đổi nhận thức, cải cách tư duy về quản lý nhà nước.
-
Chủ tịch Phát Đạt: “Đừng bao giờ mong môi trường kinh doanh không có thách thức hay áp lực”
29/06/2020 3:31 PM"Khi có khát vọng, mục tiêu đủ rõ ràng, thì giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, cũng sẽ có con đường để đi. Đừng bao giờ mong rằng môi trường kinh doanh không có thách thức hay áp lực”, ông Nguyễn Văn Đạt chia sẻ.
-
“Việt Nam chưa đạt chất lượng trong cải thiện môi trường kinh doanh”
20/06/2018 5:13 PMPhát biểu tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 diễn ra sáng 19/6, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết, cải cách hành chính thời gian qua có bước tiến.
-
Singapore, Nhật, VN là 3 điểm đến lý tưởng để mở rộng kinh doanh
21/10/2016 10:31 PMTờ The Straits Times ngày 20.10 dẫn kết quả một cuộc khảo sát vừa được công bố cho thấy Singapore đã nổi lên như một điểm đến hàng đầu cho các doanh nghiệp châu Á muốn mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
-
CEO Uber Việt Nam: Hãy ngã nhẹ và ngã thật nhanh!
15/09/2016 4:04 PMTuổi trẻ, tài năng, trở thành CEO của một hãng công nghệ tầm cỡ khi mới ở độ tuổi 30, Đặng Việt Dũng, CEO Uber Việt Nam chia sẻ với độc giả BizLIVE về bài học khởi nghiệp, những góc nhìn mới về môi trường kinh doanh.
-
Bóng ma xử lý hình sự Nguyễn Hà Đông và lời cảnh báo cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam
18/06/2016 10:03 PMTrở thành một hiện tượng trong làng game Việt Nam, tiếng tăm vươn ra thế giới nhưng nếu câu chuyện Nguyễn Hà Đông bị xử lý hình sự có thật thì đây là câu chuyện rất buồn về môi trường kinh doanh Việt Nam.
Chính phủ sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công bằng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tư nhân hay Nhà nước.
Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân diễn ra chiều 3/6 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết: "Chính phủ và cá nhân ông rất quan tâm đến việc làm sao hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển".
Vốn và vấn đề tiếp cận nguồn vốn đầu tư vẫn là lực cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp cho biết: "Chưa thực sự được nhiều ngân hàng chú ý đến, những hứa hẹn, cam kết cho vay trên giấy không thực chất đã khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân thêm thiếu tự tin khi gõ cửa ngân hàng vay vốn".
Không chỉ khó khăn tiếp cận vốn, các doanh nghiệp tư nhân cũng dễ bị tổn thương khi tiếp cận với các cơ quan hành chính công quyền. Cũng không ít doanh nghiệp đã đành ngậm ngùi, chấp nhận các chi phí bôi trơn, không chính thức khi thủ tục hành chính theo kiểu "hành là chính".
Báo cáo tại diễn đàn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cũng cho thấy một thực tế, khu vực kinh tế tư nhân trong nước có thực lực yếu nhất nhưng lại kém được ưu đãi nhất so với doanh nghiệp Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp cho rằng: Việc bị đối xử như vậy rất khó để các doanh nghiệp lớn lên, tạo sức cạnh tranh trong tương lai.
Báo cáo tại diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam cho thấy, hiện cả nước đang có hơn 500.000 doanh nghiệp tư nhân. Những doanh nghiệp này đang tạo ra 51% lực lượng lao động cả nước và đóng góp trên 40% tổng sản phẩm quốc nội.
Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục loại bỏ những lực cản, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng nên đứng bằng đôi chân của mình chứ không nên dựa vào quan hệ thân hữu, cần có chí lớn để tiếp tục khởi nghiệp tiến tới quốc gia khởi nghiệp.
Khỏi nghiệp không chỉ dừng ở các doanh nghiệp cụ thể, Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo, mở rộng quy mô, tạo sản phẩm mới và hướng tới các thị trường tiềm năng hơn để làm sao doanh thu của khối này không chỉ ở mức 25 tỉ USD mà còn tiếp tục tăng hơn. Bên cạnh việc yêu cầu các Bộ giải quyết những khó khăn, Chính phủ cũng đang trình Quốc hội ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu đến năm 2020, phải phát triển lên 1 triệu doanh nghiệp trên cả nước.
Đặng Tú (VTV)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.