Manila mong muốn trở thành trung tâm giải trí mới của thế giới bằng việc xây dựng siêu tổ hợp sòng bạc mang tên “Thành phố của những Giấc mơ”.

Một siêu tổ hợp sòng bạc vừa được mở tại Philippines vào ngày 2/2. Đây là một tổ hợp được xây trên Vịnh Manila với 6 tòa tháp lớn bằng vàng bao quanh một mái vòm khổng lồ hình quả trứng.

Các quan chức lãnh đạo Philippines kỳ vọng rằng tổ hợp này sẽ thu hút được khách du lịch giàu có trong nước cũng như tại các quốc gia Đông Nam Á.

Rất nhiều du khách đã đến siêu tổ hợp sòng bạc này (Ảnh AFP)

Tổ hợp sòng bạc này là liên doanh giữa doanh nhân giàu nhất Philippines Henry Sy, tỷ phú Australia James Packer và Lawrence Ho, con trai của trùm sòng bạc tại Macau Stanley Ho.

Phát biểu với báo giới, ông Ho cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra một nơi phù hợp nhất tại châu Á. Philippines là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới và chúng tôi nhận thấy nhu cầu về sòng bạc tại đây gia tăng nhanh chóng”.

Ông Ho cũng cho biết chi phí xây dựng tổ hợp casino này là rất lớn bởi Chính phủ Philippines yêu cầu các nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 1 tỷ USD để xây dựng sòng bạc trong khu vực Vịnh Manila.

Trong khi đó, ông Packer đùa rằng, việc xây dựng tổ hợp sòng bạc này dựa trên ý tưởng hai bộ phim của Hollywood là Casino (Sòng bạc) và Oceans Eleven (Mười một tên cướp thế kỷ). Chính vì thế, hình ảnh của các tài tử Robert de Niro, Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio đã xuất hiện nhiều trên các tấm áp phích lớn và các chương trình quảng cáo trên truyền hình để quảng bá cho tổ hợp sòng bạc này.

Tổ hợp sòng bạc có diện tích 6,2ha này là siêu tổ hợp sòng bạc thứ hai được xây dựng trên Vịnh Manila. Bên trong mái vòm của siêu tổ hợp sòng bạc “Thành phố của những Giấc mơ” này được gọi là “Quả trứng may mắn” có 2 hộp đêm sang trọng.

Hai ca sỹ nổi tiếng của Mỹ là Ne-Yo và Kelly Rowland đã tham gia vào lễ khai mạc siêu tổ hợp sòng bạc này./.

Trần Khánh (VOV)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.