Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Văn Nên, nhiều bất ổn đã được thanh tra phát hiện và thông báo tới cựu Chủ tịch Ocean Bank. Tuy nhiên, ông này đã không khắc phục được hậu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định việc bắt giam ông Hà Văn Thắm được thực hiện đúng pháp luật. Ảnh: Bá Đô

Vụ bắt giữ, khởi tố ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) là một trong những nội dung được quan tâm nhất tại buổi Họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 29/10.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ - Nguyễn Văn Nên cho biết nhiều "bất ổn" đã được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện trong quá trình thanh tra thường xuyên. Những vấn đề này cũng đã được thông báo tới ông Hà Văn Thắm và vị này đã có thời gian khắc phục, đưa ngân hàng hoạt động tốt hơn.

"Tuy nhiên bản thân ông Thắm không tự khắc phục được sai lầm của mình nên Ngân hàng Nhà nước đã chuyển vụ việc đến Bộ Công an để khởi tố và bắt giam, ngăn chặn về những vi phạm quy định về tín dụng".

Cũng theo Bộ trưởng, quan điểm của Chính phủ, đối với vi phạm kinh tế hết sức thận trong, tránh hình sự hóa mà trước hết là tạo những điều kiện tốt nhất có thể để các cá nhân vi phạm khắc phục được những sai lầm khuyết điểm và chỉ khi không khắc phục được có biện pháp ngăn chặn.

Việc bắt giữ cũng được Bộ trưởng khẳng định là đúng pháp luật, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm và sẽ có thông báo cụ thể khi kết luận.

Cũng liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước cho biết từ tháng 10/2013, cơ quan này đã phê chuẩn đề án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Dương. Tuy nhiên, trong quá trình tái cơ cấu và khắc phục hậu quả của ông Hà Văn Thắm, lại phát sinh những sai phạm khác liên quan đến hình sự.

Trước đó, vào ngày 24/10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bá Đô - Nhật Minh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • 'Ông Hà Văn Thắm không tự khắc phục được sai lầm'

    'Ông Hà Văn Thắm không tự khắc phục được sai lầm'

    29/10/2014 10:08 PM

    Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Văn Nên, nhiều bất ổn đã được thanh tra phát hiện và thông báo tới cựu Chủ tịch Ocean Bank. Tuy nhiên, ông này đã không khắc phục được hậu quả.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.