Nhiều hộ trồng cà phê ở Lâm Đồng thua lỗ cả trăm triệu đồng vì trót trữ cà phê khô để chờ bán giá cao

Trước và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, giá cà phê khô Arabica tại Lâm Đồng trên 60.000 đồng/kg nhưng chỉ sau vài tháng liên tục rớt giá hiện chỉ còn khoảng 40.000 đồng/kg, thậm chí thấp hơn.

Nhiều hộ nông dân trữ cà phê khô năm nay lỗ đậm, không chỉ giá xuống thấp mà một ngày lượng cà phê bốc hơi theo từng giờ. Những thương lái thu mua cũng chung nỗi lo.

Trữ cà phê khô khiến nhiều nông dân Lâm Đồng thua lỗ
Trữ cà phê khô khiến nhiều nông dân Lâm Đồng thua lỗ

Anh Nguyễn Tuấn (xã Trường Xuân, TP Đà Lạt) cho biết những năm trước gia đình anh đều thu hoạch và bán cà phê tươi dù giá thấp hơn bán cà phê khô. Năm nay, anh dành thời gian để làm khoảng 1 tấn cà phê khô dự trữ, chờ bán giá cao nhưng giá liên tục giảm khiến anh lỗ khoảng 16 triệu đồng.

Tương tự, anh Nguyễn Hồng Khánh (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) nhà có khoảng 4 tấn cà phê khô trong mùa vụ này. “Trước Tết, nhiều người khuyên bán với giá 60.000 đồng/kg nhưng tôi quyết định trữ lại để chờ giá. Tuy nhiên, sau đó chẳng có thương lái nào đến hỏi mua, giờ thì giá cà phê khô còn chưa đến 40.000 đồng/kg. Tính sơ sơ, mùa này nhà tôi lỗ gần 100 triệu đồng, chưa lượng hao hụt mỗi ngày do cà phê khô bốc hơi” - anh Khánh kể.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, năm 2014 toàn tỉnh xuất khẩu được 90.041 tấn cà phê khô, đạt kim ngạch 188,54 triệu USD sang các nước Mỹ, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... giảm 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Qúy I/2015 xuất khẩu khoảng 18.426 tấn, kim ngạch đạt 37,7 triệu USD.

Lộc Phát (NLĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.