Liệu sự thay tướng mới có mang lại những thành công sắp tới cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
Theo ghi nhận, thời gian gần đây, một loạt tập đoàn, doanh nghiệp lớn nước ta có sự thay đổi về nhân sự cấp cao.
Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc mới của VNPT
Chiều 6/8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son ký ban hành Quyết định số 964/QĐ-BTTTT giao ông Trần Mạnh Hùng nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Quyết định có hiệu lực ngay sau khi ban hành.
Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959, quê quán tại Sơn Tây, Hà Nội. Ông bắt đầu làm việc tại VNPT vào cuối năm 1981. Ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc VNPT giai đoạn 1999 - 2006, sau đó làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Bưu điện Hà Nội trước khi trở thành Giám đốc Viễn thông Hà Nội từ tháng 1/2008 đến nay. Sau hơn 30 năm cống hiến tại nhiều cấp bậc, chức vụ khác nhau, ông Hùng hiện là Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc VNPT.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng (phải) vào ngày 6/8.
Ông Hùng được đánh giá là một trong những gương mặt xuất sắc của tập đoàn VNPT. Trong giai đoạn 2004 - 2006, những cuộc họp liên quan đến cạnh tranh giữa 2 đơn vị VNPT và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thường diễn ra quanh những thảo luận "nảy lửa" giữa ông Trần Mạnh Hùng và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó tổng giám đốc Viettel.
Quyết định bổ nhiệm tân Tổng giám đốc tại VNPT được đưa ra giữa bối cảnh tập đoàn đang trong quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ nhằm khắc phục những tồn tại và yếu kém thời gian trước đó, đồng thời phải chịu sức ép cạnh tranh với những đối thủ khác như Viettel. Năm 2012, doanh thu của VNPT đạt 130.390 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn doanh thu của Viettel (140.058 tỷ đồng). Việc bổ nhiệm tân Tổng giám đốc giữa bối cảnh hiện nay được kỳ vọng sẽ giúp VNPT tạo ra những bước đột phá mới trong thời gian sắp tới, sau khi bị Viettel dẫn trước doanh thu trong năm 2012.
Ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm thay người tiền nhiệm Vũ Tuấn Hùng, đã được điều động về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT.
Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc mới của FPT
Ngày 31/7, HĐQT Tập đoàn FPT thông qua quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Tổng giám đốc FPT. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết, việc bổ nhiệm Tổng giám đốc là nhằm tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc theo chuẩn mực quản trị hiện đại và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Theo ông Bình, HĐQT đã quyết định lựa chọn một người am hiểu sâu sắc FPT, có năng lực quản trị và tổ chức triển khai như ông Bùi Quang Ngọc đảm nhận vị trí Tổng giám đốc tập đoàn.
Ông Trương Gia Bình (trái) và ông Bùi Quang Ngọc (phải)
Ông Bùi Quang Ngọc, sinh năm 1956, cùng tuổi với Chủ tịch Trương Gia Bình, là một trong những thành viên sáng lập FPT. Ông Bùi Quang Ngọc là lãnh đạo đầu tiên của bộ phận Tin học ứng dụng của FPT, tiền thân của các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading. Ông được coi là nhà quản trị xuất sắc của FPT, luôn tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị FPT và có nhiều kinh nghiệm quản trị các dự án lớn, phức tạp, cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau của tập đoàn.
Trong 25 năm qua, ông Ngọc từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn như Phó Chủ tịch HĐQT (năm 2002 đến nay), Phó tổng giám đốc FPT phụ trách khối Công nghệ thông tin và Giám đốc các mảng nghiệp vụ trọng yếu như: Giám đốc Chất lượng (CQO), Giám đốc Thông tin (CIO), Giám đốc điều hành (COO) (1995-2009).
Ông Ngọc từng cùng học phổ thông chuyên toán với ông Trương Gia Bình, tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Tổng hợp Kishinhov (Cộng hòa Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án tiến sỹ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986.
Hiện ông Ngọc là cổ đông cá nhân lớn thứ 2 của FPT sau ông Bình với 10,2 triệu cổ phiếu (3,7% cổ phần). Số cổ phần này hiện có trị giá hơn 430 tỷ đồng.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc mới của Vietcombank
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT ngân hàng bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thành, thành viên HĐQT Vietcombank, giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank kể từ ngày 26/7/2013 thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phước Thanh vừa đảm nhận vai trò Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nghiêm Xuân Thành là 5 năm, sau 5 năm sẽ xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.
Ông Nghiêm Xuân Thành
Ông Nghiêm Xuân Thành (sinh năm 1969), quê quán tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là thạc sỹ kinh tế, vừa được bầu vào HĐQT Vietcombank tại đại hội cổ đông của ngân hàng hồi tháng 4/2013.
Trước khi về Vietcombank, ông Thành công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) trong 24 năm và sau đó là Ngân hàng Nhà nước với vị trí Chánh Văn phòng.
Nhờ những thành công trong sự nghiệp, ông Nghiêm Xuân Thành còn được nhận Chiến sỹ thi đua cấp ngành năm 2003 và năm 2006. Ông Thành cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2005 và Huân chương Lao động hạng Ba vào năm 2007.
Ông Trần Văn Hiếu, Chủ tịch mới của SCIC
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1232/QĐ-TTg cử ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay ông Vương Đình Huệ, hiện là Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng.
Ông Trần Văn Hiếu
Ông Trần Văn Hiếu sinh năm 1960 tại Vũ Thư, Thái Bình, đã có bằng tiến sỹ. Tại Bộ Tài chính, ông Trần Văn Hiếu là Thứ trưởng phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, quản lý giá. Ông cũng trực tiếp phụ trách Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc Bộ (Tập đoàn Bảo Việt, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Công ty In Tài chính, Nhà khách Bộ Tài chính tại Hà Nội, Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn - Thanh Hoá), theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh Tây Nguyên.
Ông cũng là Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án dầu khí, Ủy viên Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Soạn thảo dự án Luật Quản lý giá, Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án cơ khí trọng điểm.
Ông Lê Hồng Phương, Phó tổng giám đốc của LienVietPostBank
Từ ngày 1/8, ông Lê Hồng Phương, Giám đốc khối Nhân sự kiêm Trưởng phòng Nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ngân hàng này.
Ông Lê Hồng Phương
Theo LienVietPostBank, ông Lê Hồng Phương sinh năm 1976 tại Ninh Bình. Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc khối Nhân sự kiêm Trưởng phòng Nhân sự của LienVietPostBank từ tháng 9/2011 cho đến nay, ông Lê Hồng Phương là Trợ lý Tổng giám đốc, Phó giám đốc khối Phát triển Doanh nghiệp kiêm Trưởng phòng Công nghệ và Nhân sự tại LienVietPostBank (từ năm 2010).
Trước đó, vào trung tuần tháng 7/2013, HĐQT LienVietPostBank đồng ý việc ông Đoàn Văn Thắng thôi đảm nhiệm vị trí Phó tổng gám đốc tại LienVietPostBank để đảm nhận nhiệm vụ mới - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch mới của Sudico
Ngày 30/6, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS, sàn HOSE) nhiệm kỳ 2012-2017 đã họp thông qua một số nội dung.
Cụ thể, HĐQT SJS bầu ông Hồ Sỹ Hùng, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 30/6. Ông Đỗ Văn Bình, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó chủ tịch, kể từ ngày 30/6.
SJS cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Sudico đối với ông Ngô Vĩnh Khương. Thay vào đó, ông Trần Anh Đức sẽ giữ chức Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Sudico, kể từ ngày 30/6.
Minh Phương (Kiến thức)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.