Vượt 43 bậc để có mặt trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2012. Ông Nguyễn Tuấn Hải khiến không ít doanh nhân Việt ngỡ ngàng.

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Hải
Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Lào Cai
Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học STACK - Hoa Kỳ (2007); Cử nhân Anh ngữ - Đại học Ngoại ngữ (1997).

Quá trình học tập

Từ năm 1984 - 1987: Tham gia nghĩa vụ Quân sự Bộ tư lệnh Biên phòng.
Từ năm 1988 - 1991: Kinh doanh vàng bạc đá quý.
Từ năm 1991 - 1995: Kinh doanh khách sạn.
Năm 1993 - 1997: Đại học Ngoại ngữ - Cử nhân Anh ngữ.
Từ năm 1995 - 2001: Giám đốc Công ty TNHH Alphanam.
Từ năm 2001 - 2007: Tham dự khóa học Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (leMBA)- Mỹ.
Năm 2001- 2007: Đại học STACK- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Từ năm 2001 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam (ALP).

Một bước lên mây

Với mong muốn trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp, xây lắp và đầu tư hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua ông Hải từng bước đưa công ty ngày càng phát triển mạnh.

Quá trình thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Năm 2012, là một năm ghi nhiều dấu ấn đáng nhớ với ông Hải khi có mặt trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang biến động mạnh, thì sự vươn lên của ông là một điểm sáng trên sàn chứng khoán 2012.

Các vị trí trong top thay đổi là điều bình thường qua các năm nhưng đặc biệt ở chỗ là số tài sản trong năm 2012 của ông tăng gấp 6,4 lần so với năm 2011. Tổng tài sản của ông hiện nay là 1.046 tỷ tăng lên 43 bậc, số tài sản này giúp ông đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Đây là vị trí cao nhất của ông từ khi điều hành công ty cho đến nay.

Ông Hải nắm giữ cổ phần của hai công ty ALP và Công ty Cổ phần Cơ điện Alpha (AME) với tỷ lệ cao, nhưng số cổ phần này không đủ đưa tổng tài sản của ông có một bước phát triển vượt bậc.

Doanh thu và lợi nhuận của AME qua các năm

Bằng chứng là công ty AME do ông nắm cổ phần đang có kế hoạch hủy niêm yết, vì giá cổ phiếu AME giảm liên tục từ ngày niêm yết đầu tiên (2/6/2010) cho đến nay. Thậm chí nếu ông Hải chỉ dựa vào số cổ phần niêm yết của ALP và AME thì lọt vào top 30 còn khó chứ đừng nói đến top 10. Bởi vì thực tế cho thấy từ năm 2007 đến 2011 vị trí tốt nhất của ông Hải chỉ dừng ở vị trí 32 vào năm 2007.

Mọi chuyện chỉ thay đổi từ tháng 6/2012, khi Công ty Cổ phần Alphanam (ALP) phát hành cổ phiếu hoán đổi với tỉ lệ 1:1 để sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam. Đồng thời ALP phát hành thêm 127,9 triệu cổ phiếu để hoán đổi với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với toàn bộ vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam. ALP kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của Công ty sau một thời gian tăng trưởng chậm.

ALP được thành lập năm 2001 với ngành nghề kinh doanh ban đầu là sản xuất thiết bị điện, sau đó mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thang máy và kinh doanh sơn. Còn Công ty Đầu tư Alphanam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Vậy liệu việc sáp nhập này có giúp ALP tăng trưởng cao trở lại trong thời gian tới đang là một câu hỏi lớn cho các nhà đầu tư ?

Khi đó toàn bộ 78.026.221 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam mà ông Hải nắm giữ được chuyển thành số cổ phiếu của ALP sau sáp nhập. Và đó là lý do giúp ông Hải lọt vào top 10 năm nay với hơn 116,3 triệu cổ phiếu ALP. Giá cổ phiếu ALP tính đến 28/12/2012 ở mức 9.000 đồng/cổ phiếu.

Thương vụ này được đánh giá là một thương vụ niêm yết đường vòng, nó giúp ông Hải nhanh chóng vươn lên vị trí cao. Tuy nhiên thứ hạng này nhanh chóng thay đổi sau 10 ngày, khi thứ hạng của ông rớt nhanh xuống vị trí 14 trong bảng xếp hạng với giá cổ phiếu là 8.800 đồng/CP ngày (10/1/2013). Có lẽ thứ hạng này sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian tới nhưng ít ra ông vẫn là một trong 10 doanh nhân được vinh danh thành công nhất trong năm 2012.

Theo Doanhnhanthanhdat.net/NĐT
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Chủ tịch Alphanam: 'Thấy nhẹ nhõm khi hủy niêm yết cổ phiếu'

    Chủ tịch Alphanam: 'Thấy nhẹ nhõm khi hủy niêm yết cổ phiếu'

    26/12/2014 8:52 AM

    Ông Nguyễn Tuấn Hải cho biết việc đưa cổ phiếu rời sàn được tính toán thận trọng và diễn ra đúng lộ trình. Bản thân ông đang tập trung chuyển giao công việc cho thế hệ lãnh đạo kế cận.

  • Kịch bản không hoàn hảo của ông Phạm Trung Cang

    Kịch bản không hoàn hảo của ông Phạm Trung Cang

    06/05/2014 1:05 PM

    Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc rút lui khỏi nghiệp kinh doanh sau sự cố Bầu Kiên nhưng có lẽ cú hạ cánh của doanh nhân nổi tiếng Phạm Trung Cang không nhẹ nhàng.

  • Chủ tịch Alphanam chuyển từ đánh bắt sang gieo trồng

    Chủ tịch Alphanam chuyển từ đánh bắt sang gieo trồng

    03/01/2014 2:34 PM

    Thở phào với kết quả năm 2013, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam cho biết sẽ không ra khơi mà bắt đầu gieo trồng trong năm 2014.

  • Alphanam quyết hủy niêm yết

    Alphanam quyết hủy niêm yết

    28/05/2013 10:37 AM

    100% cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư Alphanam đồng ý hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu ALP theo đề xuất của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Alphanam.

  • Chủ tịch Alphanam muốn rút khỏi thương trường

    Chủ tịch Alphanam muốn rút khỏi thương trường

    17/04/2013 7:41 AM

    Không chỉ mong mỏi hủy niêm yết công ty của mình, Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ với VnExpress nguyện vọng rút dần khỏi hoạt động kinh doanh để theo đuổi ước mơ riêng.

  • Hồ Sơ Doanh Nhân: Nguyễn Tuấn Hải

    Hồ Sơ Doanh Nhân: Nguyễn Tuấn Hải

    10/01/2013 11:04 AM

    Vượt 43 bậc để có mặt trong top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2012. Ông Nguyễn Tuấn Hải khiến không ít doanh nhân Việt ngỡ ngàng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.