300 người giàu nhất thế giới, trong tuần qua, đã thêm vào giá trị tài sản ròng của mình 25,6 tỷ USD khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với một số tỷ phú người Nga.

Amancio Ortega, chủ của đế chế Zara, vừa có thêm 2,8 tỷ USD

Amancio Ortega là người kiếm được nhiều nhất, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Người sáng lập 77 tuổi của Inditex SA, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới, đã có thêm 2,8 tỷ USD khi cổ phiếu công ty ông tăng 2% lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng. Công ty sở hữu chuỗi cửa hàng Zara này cho biết hôm 19/3 rằng, nó đang lên kế hoạch mở thêm 450 cửa hàng mới trong năm nay. Ortega, người giàu thứ 4 thế giới, sở hữu 63,1 tỷ USD giá trị tài sản ròng.

Các tài phiệt giàu nhất nước Nga cũng đã bắt đầu hồi lại tài sản sau khi mất hơn 20 tỷ USD kể từ khi cuộc khủng hoảng Crimea bắt đầu hôm 28/2, theo bảng xếp hạng của Bloomberg. 20 công dân giàu nhất nước Nga đã lấy lại 6,4 tỷ USD trong tuần qua.

“Tiếng súng đã không vang lên ở Ukraine và điều đó đồng nghĩa với sự phục hồi của thị trường chứng khoán”, Walter “Bucky” Hellwig, Phó chủ tịch cấp cao của BB&T Wealth Management, nói qua điện thoại từ văn phòng ở Birmingham, Alabama. “Các biện pháp trừng phạt có thể nhẹ hơn dự đoán”.

Chỉ số chứng khoán Mixec của Moscow đã tăng 6% trong tuần qua. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% khi đóng cửa tuần ở mức 1.866,52 điểm.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt về thuế đối với những người Nga đã phục vụ Tổng thống Putin nhằm phản ứng với việc Nga thâu tóm Crimea. Những đối tượng mà Mỹ nhắm tới hôm 20/3 bao gồm tỷ phú buôn dầu Gennady Timchenko và Arkady Rotenberg, một cựu đồng môn judo của ông Putin. Các công ty của hai ông này đã giành được các hợp đồng phục vụ Olympics Mùa Đông trị giá hơn 7 tỷ USD.

Timchenko đã bán 44% cổ phần ở Gunvor Group Ltd., một trong những công ty buôn bán hàng hóa lớn nhất thế giới, cho đối tác Torbjorn Tornqvist, theo một thông báo của công ty này. Động thái này diễn ra một ngày trước khi Bộ Tài chính Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với tỷ phú 61 tuổi này, người đang kiểm soát 7,9 tỷ USD tài sản.

Vladimir Lisin, 57 tuổi, Chủ tịch Novolipetsk Steel OJSC và là người giàu thứ 13 nước Nga, đã mất hơn 2 tỷ USD trong tháng này, sau khi công ty của ông giảm giá 15%. Lisin hiện có tài sản trị giá 9,9 tỷ USD.

Alisher Usmanov, người giàu nhất Nga, đã mất 85 triệu USD trong tuần qua. Ông này đã bán cổ phần của mình ở Apple Inc. và Facebook Inc. và mua cổ phần của các công ty công nghệ Trung Quốc, Ivan Streshinskiy, Giám đốc USM Advisors LLC, công ty quản lý tài sản cho các tỷ phú, cho biết hôm 14/3.

“Các hạn chế giao dịch đã được áp dụng đến nay là rất rõ ràng và chúng không hề ngăn cản các giao dịch giữa Nga và EU”, Jack Ablin, Giám đốc đầu tư của BMO Private Bank ở Chicago, nói. “Bởi vậy, chẳng có lý do gì để các thị trường chứng khoán không tăng trở lại”.

Quang Huy (Báo Đầu tư)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.