
Theo quy trình mà công ty này đề xuất, công ty sẽ nhận tro hỏa táng từ khách hàng có yêu cầu, sau đó gửi tro qua công ty mẹ tại Thụy Sĩ để tổng hợp thành kim cương nhân tạo. Viên kim cương làm từ tro hỏa táng mang thương hiệu doanh nghiệp, sau đó được vận chuyển về Việt Nam để giao cho khách hàng.
Tại Thụy Sĩ, công ty Algordanza đã chế tác kim cương nhân tạo từ tro người chết từ năm 2008. Thị trường mà công ty này hướng đến là Nhật Bản nơi mà việc hỏa táng người chết khá phổ biến vì thiếu đất. Theo công ty này, với giá không quá 5.000 euro (7.488 USD), những đồ trang sức từ kim cương nhân tạo này không chỉ đơn thuần là vật tưởng nhớ người quá cố mà nó còn có chất lượng chẳng kém kim cương tự nhiên.

Người dân làng Thiệu Tổ cũng không thể không nhắc đến ông Nguyễn Văn Bốn, được mệnh danh là "đại gia làng tóc", người đi đầu trong phong trào kinh doanh tóc ở địa phương này. Theo lời kể của những người làng Thiệu Tổ, 10 năm trước, đại gia Bốn chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn. Sau một vài lần giao dịch, thấy tiền "hoa hồng" được hưởng từ việc mua bán tóc quá ít so với chủ hàng, vợ chồng ông Bốn quyết vay ngân hàng 5 triệu đồng để bắt đầu kinh doanh loại hàng hóa này.
Khi có kinh nghiệm, việc kinh doanh mua bán không chỉ diễn ra quanh khu vực mà vợ chồng ông Bốn còn lên tận Đồng Đăng (Lạng Sơn), rồi vào miền Trung, miền Nam rồi sang cả Trung Quốc để "làm giá". Chỉ trong 5 năm hành nghề, vợ chồng ông Bốn đã đủ tiền xây biệt thự. Hiện tại, không chỉ có các thương lái Trung Quốc là khách hàng của vợ chồng ông Bốn mà còn có cả ở Pháp, Hồng Kông, Hàn Quốc... Nếu những năm 2000, giá mỗi kg tóc chỉ 300.000 đồng thì nay đã lên đến 5-6 triệu/kg. Chẳng thế mà, gia đình ông Bốn cứ "phất" lên từng ngày. Hình ảnh hiện tại của đại gia Bốn là comple sang trọng, tóc bóng mượt, đi xe sang và biệt thự tiền tỷ.




-
Trung Quốc loay hoay trong việc đối đầu với các đại gia công nghệ
19/01/2021 11:21 AMTrung Quốc đang đứng trước một bài toán hóc búa. Đó là cân bằng giữa duy trì tăng trưởng kinh doanh Internet và ngăn chặn hành vi phản cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ.
-
Nữ đại gia chi hàng chục tỷ đồng và 2 ô tô để 'chạy chức' vụ phó thế nào?
15/01/2021 9:22 PMNữ giám đốc trung tâm đã 14 lần chuyển tiền, mua tặng 2 ô tô, “bán chịu” căn chung cư cho một đối tượng để “chạy” chức Vụ phó thuộc Văn phòng Chính phủ.
-
Mỹ không đuổi 3 đại gia công nghệ Trung Quốc ra khỏi sàn chứng khoán
14/01/2021 5:44 PMNguồn tin Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Washington sẽ cho phép người Mỹ tiếp tục đầu tư vào ba tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba, Tencent và Baidu.
-
Chốt ngày xử 'đại gia' chế xăng giả Trịnh Sướng và nhiều bị can
08/01/2021 1:28 PMSáng 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Viện KSND, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, công bố thông tin phiên xét xử 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) liên quan đến "đại gia" Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Cty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng).
-
Mỹ huỷ niêm yết 3 ‘đại gia’ viễn thông Trung Quốc
03/01/2021 2:04 AMNYSE tuyên bố huỷ niêm yết 3 công ty gồm China Mobile, China Telecom Corp và China Unicom Hong Hong, động thái thực hiện theo sắc lệnh của Trump.
-
Đại gia bất động sản xứ Quảng sa lưới vì làm giả sổ đỏ
28/12/2020 4:40 PMTừ kinh doanh vận tải đến du lịch rồi nổi danh ở bất động sản, chẳng ai ngờ đại gia Phan Đình Tín sớm tra tay vào còng ở tuổi 32.