Hình ảnh cắt từ video cho thấy bà Cốc Khai Lai trong cuộc thẩm vấn hôm 10/8.
Bà Cốc Khai Lai dường như sẽ bị truy cứu thêm các tội danh về kinh tế, sau khi những lời khai của bà được công bố ở tòa án ở Tế Nam xung quanh những cáo buộc tham nhũng của chồng, SCMP dẫn lời các chuyên gia pháp lý am hiểu về vụ án cho hay.
Trong phiên tòa xét xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, tòa án chiếu đoạn video lời khai của bà Cốc Khai Lai, trong đó bà thừa nhận che giấu các tài sản của gia đình. Trước đó, bà Cốc bị xét xử tội giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm.
Bà Cốc thừa nhận nhận của Từ Minh, giám đốc một công ty ở Đại Liên, một biệt thự ở Cannes, Pháp, trị giá 3,5 triệu USD, thành lập nhiều công ty, vay tiền ngân hàng để trốn thuế và che giấu các tài sản này mặc dù trên thực tế bà là người kiểm soát và sở hữu căn biệt thự.
Theo lời khai của bà Cốc, Từ Minh cũng chi 3,2 triệu nhân dân tệ (hơn 520.00 USD) cho các chuyến du lịch xa xỉ của Bạc Qua Qua từ năm 2004-2012. Chuyến du lịch châu Phi tháng 8/2011 của Qua Qua trị giá hơn 100.000 USD.
Chỉ có bà Cốc xuất hiện trong đoạn video làm chứng kéo dài 11 phút và viết lời khai. Bạc Qua Qua đang sống tại Mỹ và không đề cập gì đến các chi tiết này.
Các chuyên gia pháp lý nói cả bà Cốc và Bạc Qua Qua đều "có tội" và bà Cốc cần phải bị truy tố cả về các tội kinh tế lẫn tội giết người. Do đó, bà có thể sẽ phải xuất hiện trước tòa để trả lời về các nội dung trên.
"Về mặt pháp lý, bà Cốc phải đối mặt với các tội danh mới ngoài tội giết người, vì vai trò của bà trong các giao dịch làm ăn", Si Weijiang, một luật sư ở Thượng Hải nói.
Một luật sư khác, Li Heping, nói rằng nhà chức trách có thể bổ sung tội danh mới đối với một phạm nhân nếu có các bằng chứng mới xuất hiện. "Luật pháp cho phép tái điều tra vụ án hoặc mở một phiên tòa mới, kể cả khi tội phạm đã bị kết án", ông Li nói.
Tòa án có thể áp dụng một hình phạt tổng hợp cho nhiều hành vi phạm tội sau phiên xét xử mới và trong một số trường hợp, người bị kết án có thể phải nhận mức án cao hơn.
Tuy nhiên, trong trường hợp của bà Cốc, ít có khả năng án phạt nặng hơn vì bà đã nhận án tử hình.
"Về lý thuyết là tòa án có thể ban hành án tử hình mà không có ân hạn. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra trong trường hợp của bà Cốc, trừ khi tòa án nhận thấy các tội danh về kinh tế nghiêm trọng hơn tội giết người", ông Li cho hay.
Bản cáo trạng về vụ án của ông Bạc Hy Lai ban hành trong tháng trước cho biết vụ việc của bà Cốc sẽ được xử lý riêng, bà chỉ xuất hiện với tư cách nhân chứng trong vụ án của ông Bạc.
-
Trung Quốc loay hoay trong việc đối đầu với các đại gia công nghệ
19/01/2021 11:21 AMTrung Quốc đang đứng trước một bài toán hóc búa. Đó là cân bằng giữa duy trì tăng trưởng kinh doanh Internet và ngăn chặn hành vi phản cạnh tranh của các tập đoàn công nghệ.
-
Chủ tịch Trung Quốc viết thư gửi ‘ông trùm’ Starbucks
15/01/2021 8:11 AMHiếm khi viết thư cho doanh nhân nước ngoài, nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã viết thư cho “ông trùm” đế chế cà phê Starbucks Howard Schultz.
-
Mỹ không đuổi 3 đại gia công nghệ Trung Quốc ra khỏi sàn chứng khoán
14/01/2021 5:44 PMNguồn tin Wall Street Journal tiết lộ chính quyền Washington sẽ cho phép người Mỹ tiếp tục đầu tư vào ba tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba, Tencent và Baidu.
-
Mối thâm tình của Elon Musk và Trung Quốc
14/01/2021 9:20 AMElon Musk có vị thế đặc biệt, bởi được hâm mộ mạnh mẽ tại Mỹ và cũng là nhà tư bản nước ngoài được Trung Quốc yêu mến hàng đầu.
-
Tranh cãi về lịch làm việc 996 trong công ty công nghệ Trung Quốc
12/01/2021 8:27 AMNhiều người ủng hộ việc làm việc từ 9h sáng đến 9h tối 6 ngày trong tuần, nhưng cũng không ít người lên án, sau cái chết của một nữ nhân viên 22 tuổi.
-
Mối đe dọa mới với ngành công nghệ Trung Quốc, nhìn từ Jack Ma
08/01/2021 10:34 AMViệc Trung Quốc siết kiểm soát Ant sẽ khiến các hãng công nghệ nước này càng khó thuyết phục nhà đầu tư rằng họ không bị chính phủ chi phối.