Tờ Wall Street Journal đưa tin tập đoàn bán đồ ăn nhanh Burger King Worldwide Inc. đang trong quá trình đàm phán mua lại chuỗi cửa hàng café và bánh doughnut Tim Hortons của Canada trong thương vụ có giá trị 18 tỷ USD. Thỏa thuận này sẽ giúp hãng đồ ăn nhanh của Mỹ chuyển toàn bộ “căn cứ” sang Canada và do đó tránh được khoản thuế ở Mỹ.
Theo nguồn tin thân cận, hai bên đang thương lượng để thành lập một công ty mẹ mới và thương vụ này sẽ tạo ra chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn thứ ba thế giới. Tổng cộng hai công ty này có giá trị vốn hóa khoảng 18 tỷ USD.
Bằng cách chuyển đến một hệ thống thuế khác có mức thuế thấp hơn, các vụ sáp nhập như trường hợp này của Burger King giúp các công ty tiết kiệm được số thuế đánh vào các khoản tiền thu được từ nước ngoài. Đã có hàng loạt thương vụ tương tự trong ngành dược như AbbVie Inc mua lại Shire của Ireland hay Medtronic Inc. mua Covidien (cũng của Ireland). Giới phân tích dự đoán trong những tháng tới sẽ có nhiều trường hợp tương tự trong bối cảnh Nhà Trắng đang kêu gọi Quốc hội Mỹ ngăn chặn tình trạng này.
Chắc chắn thương vụ của Burger King sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt của dư luận bởi đây là thương hiệu nổi tiếng và đặc trưng cho nước Mỹ. Được thành lập năm 1954 chỉ với một cửa hàng nhỏ ở Miami, giờ đây Burger King đã trở thành chuỗi cửa hàng hamburger lớn thứ hai thế giới. Burger King có hơn 13.000 cửa hàng ở gần 100 nước, phục vụ hơn 11 triệu người mỗi ngày.
Trong khi đó, Tim Hortons có trụ sở ở Oakville, Ontario và nổi tiếng với café – thị trường mà các hãng đồ ăn nhanh của Mỹ đang chạy đua để thâu tóm thị phần. Burger King mới đây đã bổ sung thêm các loại café vào thực đơn để bắt kịp với McDonald’s – hãng đã thành công với thương hiệu McCafe.
Tim Hortons có cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ và Canada với giá trị vốn hóa khoảng 8,4 tỷ USD, trong khi Burger King có giá trị vốn hóa 9,6 tỷ USD.
-
Tỷ phú công nghệ làm giàu, trốn thuế nhờ sự tin tưởng của ông Trump
18/09/2021 8:50 AMPeter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, đã nhận được nhiều hợp đồng béo bở của Quân đội Mỹ và sử dụng quỹ hưu trí để trốn thuế.
-
Vụ án trốn thuế thu nhập lớn nhất lịch sử Mỹ
19/10/2020 8:07 AMÔng trùm công nghệ Texas Robert T. Brockman đã bị buộc tội trốn đóng thuế với mức thu nhập 2 tỷ USD, vụ trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay ở Mỹ, CNN đưa tin.
-
Asanzo trốn thuế như thế nào?
24/10/2019 2:10 PMQua việc kiểm tra hóa đơn chứng từ và xác minh tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế phát hiện Công ty CP Tập đoàn Asanzo có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng...
-
Nợ thuế “khủng”, nhiều doanh nghiệp bỏ trốn
08/08/2019 1:14 PMLợi dụng chính sách thông thoáng mở cửa thu hút đầu tư của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp FDI ồ ạt vay mượn xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu hàng hóa. Ngoài lo ngại về chuyển giá, doanh nghiệp FDI chỉ làm gia công, nhập nguyên liệu, nợ thuế khủng rồi... bỏ trốn.
-
Thị trường hàng hiệu giả, nhái trên “chợ ảo” và những độc chiêu trốn thuế
22/07/2019 11:24 AMTrên "chợ ảo", các thương hiệu lớn bị giả, nhái tràn lan, bán với số lượng lớn đem lại doanh thu khủng cho những cá nhân đứng ra kinh doanh. Đặc biệt, những "cá mập" kinh doanh online cũng có đủ chiêu né thuế.
-
Khi tỷ phú trốn thuế nhờ lỗ hổng hệ thống từ thiện
28/08/2018 1:02 PMLập quỹ 500 triệu USD và được coi là nhà tài trợ hào phóng nhất nước Mỹ như Bill và Melinda Gates, CEO của GoPro Nicholas Woodman đã tiết kiệm được hàng chục triệu USD tiền thuế.