- Là một trong những doanh nghiệp bất động sản bị đồn nợ nần, phá sản trong năm qua, làm thế nào ông vượt qua những áp lực đó?
- Tôi chịu nhiều điều tiếng trong năm 2011, nào là vỡ
nợ, phá sản, thậm chí là bỏ trốn... Tôi đi Mỹ thăm con cũng bị đồn:
"Hắn bỏ trốn rồi". Song khi tôi về Việt Nam, những thông tin vô thưởng
vô phạt cũng tắt theo. Tôi thấy lời ong tiếng ve là bình thường và
không để tâm. Nếu lo giải thích tin đồn thì chẳng còn thời gian làm
việc nữa. Làm bất động sản doanh nghiệp phải có tinh thần thép, sẵn
sàng chấp nhận rủi ro và đối mặt với khó khăn để đi xuyên qua nó. Với
tình hình hiện nay, doanh nghiệp địa ốc tồn tại được đã là giỏi lắm
rồi.
![]() |
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản
Phát Đạt, Nguyễn Văn Đạt cho biết, ông phớt lờ mọi tin đồn, giữ tinh
thần thép để săn cơ hội trong khủng hoảng. Ảnh: Vũ Lê |
- Rất nhiều doanh nghiệp địa ốc điêu đứng khi thị
trường bất động sản chìm sâu trong khủng hoảng. Riêng Phát Đạt đã trải
qua thời kỳ khó khăn này như thế nào?
- Trong năm 2011 có rất nhiều cổ phiếu sụt giảm, PDR
(cổ phiếu của Phát Đạt) cũng không ngoại lệ. Tương tự dư nợ của hầu hết
các doanh nghiệp bất động sản cũng tăng cao. Tuy nhiên, dư nợ của chúng
tôi là nợ dài hạn, không phải nợ ngắn hạn nên chưa đến mức quá lo ngại.
Điều quan trọng là doanh nghiệp vẫn tồn tại và được nhiều đối tác cam
kết đồng hành.
Do bị thắt chặt tín dụng, nhiều doanh nghiệp bất động
sản đến vài trăm triệu đồng tiền mặt trong thời điểm này cũng không có.
Chúng tôi cũng khó khăn nhưng không bị áp lực quá lớn đến như thế. Ít
nhất bộ khung của Phát Đạt vẫn ổn định, không có hiện tượng sa thải.
Tết đến doanh nghiệp vẫn lo được lương thưởng cho nhân viên. Tất nhiên
thưởng không cao bằng năm ngoái vì nguồn thu ít nhưng ai có công vẫn
được thưởng xứng đáng. Người chưa có đóng góp sẽ nhận mức thưởng khiêm
tốn hơn. Tôi đã nói với cán bộ công nhân viên Phát Đạt rằng, hãy nhìn
sang các doanh nghiệp địa ốc khác để biết mình đang ở đâu.
Năm 2011 điểm sáng lớn nhất của Phát Đạt là tồn tại
và có đủ nội lực để chuẩn bị cho chiến lược năm 2012. Điều mà doanh
nghiệp chưa thực hiện được là năm qua quá khó khăn, lợi nhuận không thể
đạt được như mong đợi.
- Chứng kiến bất động sản suy thoái nhiều năm liền, ông từng nghĩ đến việc thoái vốn hay tháo chạy khỏi ngành này?
- Như tôi đã nói, làm bất động sản phải có tinh thần
thép, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đi xuyên qua khủng hoảng để vượt
khó. Tôi vẫn xem dịa ốc là ngành lõi để tập trung đầu tư. Năm 2012 tôi
chọn những dự án bỏ ra ít tiền, thu được nhiều lợi nhuận để tập trung
thực hiện. Chẳng hạn như các dự án đổi đất lấy hạ tầng, tôi ưu tiên bán
biệt thự. Các dự án chung cư chưa bán có thể tạm để sang một bên, không
xây vội.
Đối với những sản phẩm nào không khả thi thì bán bớt
hoặc tạm dừng. Các nguồn tài chính sẽ được tập trung vào phát triển dự
án Everich 3, dự phòng thêm các dự án biệt thự biển tại Nha Trang khi
thị trường có tín hiệu tốt. Bất động sản vẫn là ngành chính nhưng tôi
cũng sẽ lấn sân sang lĩnh vực mới là nông nghiệp và cây công nghiệp để
tìm nguồn thu cân bằng và ổn định hơn. Việc chuẩn bị cho các ngành nghề
mới đã được xúc tiến cách đây 4 tháng và năm 2012 chắc chắn Phát Đạt sẽ
có thêm những chuyển biến mới này.
- Bị tụt hai bậc trong Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam 2011, cảm giác của ông ra sao ?
- Tôi nghĩ sự thăng trầm trong kinh doanh là bình
thường, có lúc ở trên đỉnh cao cũng có khi bị tụt xuống dốc. Là doanh
nhân phải biết chấp nhận rủi ro của thời cuộc. Năm ngoái tôi đứng trong
top 5, năm nay tôi tụt xuống top 7, biết đâu vài năm nữa tôi lại bị
văng khỏi top 10. Thế nhưng, tôi có nhiều tham vọng, mục tiêu trong 10
năm tới là tôi phải lọt vào top 3 người giàu trên sàn chứng khoán Việt
Nam.
- Có những doanh nhân thích được gọi là người giàu nhưng cũng không ít người khó chịu. Thế còn ông?
- Dù phải chịu nhiều áp lực như: bị mất tự do, bị soi mói, bị chú ý một cách thái quá... nhưng tôi hãnh diện với gia đình, bè bạn khi được lọt vào danh sách top 10 người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tôi quan niệm người giàu là người có trách nhiệm xã hội rất lớn, làm giàu cũng đồng nghĩa với việc cống hiến nhiều hơn, có nhiều điều kiện để sẻ chia với cộng đồng.








-
[Hồ sơ doanh nhân] Nguyễn Văn Đạt – từng thua lỗ 100 tỷ trong ngành vận tải biển nhưng phất lên từ bất động sản
05/09/2020 8:35 AMCafeLand - Doanh nhân Nguyễn Văn Đạt giàu thứ 11 Việt Nam và sở hữu khối tài sản lên đến 6,111 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) do ông sáng lập trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam.
-
Đại gia địa ốc kiếm thêm 170 tỷ đồng chỉ trong 2 ngày
26/12/2013 10:40 AMCổ phiếu PDR liên tục tăng giá ngược với xu thế thị trường giúp ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt củng cố vị trí số 10 trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán ngày 25/12.
-
MKV: Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc từ chức
14/11/2012 1:07 PMHĐQT CTCP Dược Thú Y Cai Lậy (MKV – sàn HNX) vừa thông qua việc từ nhiệm của Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.
-
Những đại gia 'cháy túi' trên sàn chứng khoán 2012
12/11/2012 2:39 PMTừng giàu nhất sàn chứng khoán năm 2007 nhờ sở hữu một loạt cổ phiếu khu công nghiệp, địa ốc, ngân hàng... nay ông Đặng Thành Tâm trở thành người mất nhiều tiền nhất trên sàn cũng chính vì những mã này.
-
HỒ SƠ DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN ĐẠT
23/07/2012 9:14 AMCông ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt một doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực Bất động sản
-
CEO Phát Đạt hướng tới top 3 nhà giàu chứng khoán
27/01/2012 5:27 AMBị đồn vỡ nợ, bỏ trốn song Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát Đạt, Nguyễn Văn Đạt chia sẻ: "Tôi phớt lờ tin đồn và giữ tinh thần thép để tỉnh táo tìm cơ hội trong khủng hoảng".