Trong ngày đầu tiên lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu tổng cố vấn Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) Peter Robb từ chức. Robb tuyên thệ nhậm chức tháng 11/2017 với nhiệm kỳ 4 năm, dự kiến kết thúc vào tháng 11 năm nay.
Trong thư gửi tới Nhà Trắng hôm 20/1, Robb nói rằng ông sẽ không từ chức và việc ông bị loại bỏ sẽ "làm suy yếu vĩnh viễn" công việc của cơ quan này.
Peter Robb, tổng cố vấn NLRB bị Biden sa thải hôm 20/1. Ảnh: NY Times.
"Tôi trân trọng từ chối yêu cầu từ bỏ chức vụ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 4 năm, đã được Thượng viện xác nhận với tư cách Tổng cố vấn NLRB, chưa đầy 10 tháng trước khi hết nhiệm kỳ", Robb viết.
Phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận ông bị sa thải ngay hôm đó. Các trang web của NLRB cũng cho thấy thời gian làm việc của Robb bắt đầu ngày 11/11/2017 và kết thúc hôm 20/1/2020.
Một ngày sau đó, Biden cũng yêu cầu người thay thế Robb là Quyền tổng cố vấn Alice Stock phải từ chức trước 17h, hoặc sẽ bị sa thải. Stock sau đó bị sa thải.
NLRB là cơ quan độc lập, được điều hành bởi hội đồng gồm 5 người và một tổng cố vấn. Lựa chọn của Biden cho vị trí tổng cố vấn NLRB tiếp theo sẽ phải được Thượng viện xác nhận. Người do đảng Dân chủ chọn sẽ làm việc cùng hội đồng hiện tại gồm một người đảng Dân chủ và ba người đảng Cộng hòa, trong khi một vị trí đang trống.
Lần gần đây nhất một tổng cố vấn NLRB bị sa thải là năm 1950, khi tổng thống Truman yêu cầu Robert Denham từ chức vì dự luật chống công đoàn.
Virginia Foxx, nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa trong Ủy Ban Giáo dục và Lao động Hạ viện, chỉ trích Biden vì đã yêu cầu Robb từ chức, nói rằng lời kêu gọi của ông về đoàn kết chỉ là "nguyện vọng rỗng tuếch".
"Chính quyền Biden dường như đã trả ơn cho bạn bè của họ trong Liên đoàn Lao động vào ngày đầu tiên nắm quyền thông qua yêu cầu không phù hợp rằng Tổng cố vấn NLRB Robb phải từ chức ngay lập tức hoặc bị buộc thôi việc", Foxx cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, Biden đã chọn Lauren McFerran làm lãnh đạo NLRB. McFerran đã phục vụ trong hội đồng quản trị từ tháng 12/2014 và được xác nhận vào tháng 7 năm ngoái cho một nhiệm kỳ khác kết thúc vào tháng 12/2024.
Người thứ ba bị Biden yêu cầu từ chức là Michael Pack, được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Mỹ tháng 6/2020. Pack bị cáo buộc tìm cách biến cơ quan này thành cơ quan tuyên truyền cho Trump, bất chấp luật cấm can thiệp chính trị.
Sau các khiếu nại, Văn phòng Công tố viên Đặc biệt Mỹ nhận thấy "khả năng đáng kể" là Pack đã vi phạm luật liên bang và "quản lý yếu kém". Trong thư từ chức, Pack nói rằng việc chấm dứt hợp đồng của ông "sẽ bị coi là hành động đảng phái".
Người cuối cùng là Kathleen Kraninger, được bổ nhiệm làm giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) năm 2018. Thông qua Đạo luật Dodd-Frank, quốc hội trao cho giám đốc CFPB sự độc lập đáng kể bằng cách cấm tổng thống sa thải bà vì những bất đồng chính trị.
Tuy nhiên, vào năm 2020, Tòa án Tối cao nhận thấy sự bảo vệ này là vi hiến. Kraninger ủng hộ quyết định đó, mở đường cho việc bà bị sa thải hôm 20/1. Nếu tòa án duy trì sự độc lập của cơ quan, Kraninger có thể tại vị đến cuối năm 2023.
-
Đòn siết các tập đoàn lớn gây tranh cãi của Biden
11/07/2021 8:54 AMQuyết định kiềm chế tính thống trị của các tập đoàn hàng đầu của Biden gây ra loạt tranh cãi về thiệt - hơn cho kinh tế Mỹ.
-
Nếu ông Biden thành công, người thừa kế Amazon sẽ mất 36 tỷ USD
08/05/2021 8:59 AMNgười thừa kế của Amazon có thể phải trả hơn 36 tỷ USD nếu Tổng thống Joe Biden xóa bỏ thành công "lỗ hổng" thuế thừa kế tài sản trong luật về thuế của Mỹ.
-
Tổng thống Biden chặn đường né thuế của giới nhà giàu Mỹ ra sao
07/05/2021 4:58 PMTổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ muốn tăng thuế đối với các cá nhân giàu có tại Mỹ. Ông còn có thể chặn mọi lỗ hổng nhằm ngăn họ né thuế.
-
Biden né tránh thực tế Covid-19
03/04/2021 4:15 PMCa Covid-19 mới tăng 13% trong tuần qua, nhưng chính quyền Biden cố gắng không thừa nhận ca nhiễm đang tăng vọt.
-
Vũ khí sắc bén Tổng thống Biden chưa dùng tới
16/03/2021 5:33 PMKế hoạch Giải cứu người Mỹ - gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD - có thể trao cho đảng Dân chủ lợi thế chưa từng có suốt hàng chục năm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022.
-
Gói cứu trợ 1.900 tỷ USD và "canh bạc" lớn của Tổng thống Joe Biden
16/03/2021 7:45 AMTừ mùa hè năm ngoái, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng vượt trội so với những đánh giá ảm đạm đưa ra trước đó, một phần nhờ chính sách tài khóa siêu nới lỏng. Gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD mà Quốc hội Mỹ mới phê chuẩn và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào tuần trước chính là "liều thuốc bổ" mới nhất mà Washington "bơm" cho nền kinh tế.