Dù tuổi còn khá trẻ, song ông Tuấn đang cùng lúc đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Tổng công ty Thiết bị Điện Gelex vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật công ty chỉ sau một tháng tham gia vào doanh nghiệp thiết bị điện hàng đầu của Việt Nam này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/9.

Gelex tiến hành họp đại hội cổ đông bất thường giữa tháng 7, khi đó ông Tuấn mới "chân ướt chân ráo" vào công ty và được giới thiệu tham gia là thành viên Hội đồng quản trị.

Gelex từng là doanh nghiệp lớn của Bộ Công Thương hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện. Cuối 2015, Bộ Công Thương đã thoái vốn chỉ sau khi bán hết hơn 122 triệu cổ phiếu trong 30 phút chào sàn - thu về 2.100 tỷ đồng. Đây là một kỳ tích mà ít doanh nghiệp nào đạt được.

Gelex sở hữu cổ phần tại khách sạn Melia (Lý Thường Kiệt) và nhiều bất động sản có giá trị khác tại Hà Nội. Năm 2015, doanh thu của Gelex đạt 8.630 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 456 tỷ.

Dù bản tin công bố ngắn nhưng đông đảo giới tài chính đã biết vị doanh nhân trẻ này. Ông Tuấn sinh năm 1984, sống tại Hà Nội và là một người khá kín tiếng với giới truyền thông. Ông có bằng cử nhân Đại học Thương mại năm 2009.

Ông Tuấn nổi danh trên thị trường tài chính từ cuối năm 2014 khi thế chân Bầu Thuỵ rút vốn khỏi Chứng khoán IB (trước đó là Chứng khoán Xuân Thành). Sau khi thay máu dàn lãnh đạo mới, Chứng khoán IB đổi chiến lược, đầu tư tự doanh, lướt sóng nhiều cổ phiếu trên sàn. Kết quả kinh doanh là công ty đã thoát lỗ và đạt mức lợi nhuận cao.

Gelex vừa có Tổng giám đốc 32 tuổi.

Sau khi vững chân tại Chứng khoán IB, ông Tuấn lần lượt được bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các công ty từ sản xuất, xây dựng đến tài chính, chứng khoán. Hiện, ông Tuấn là Phó chủ tịch của Công ty Quản lý quỹ IB, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Hạ tầng Fecon; đồng thời còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty đường sông miền Nam (Sowatco), Chủ tịch Công ty Kho vận miền Nam. Trước đó ông cũng giữ chức Phó chủ tịch Công ty chứng khoán IB và mới thôi từ tháng 4/2016.

Các công ty của ông Tuấn làm lãnh đạo đều có kết quả kinh doanh khá hiệu quả. Chẳng hạn Sowatco có doanh thu hơn 216 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 67 tỷ năm 2015. 6 tháng đầu năm nay Sowatco đạt lợi nhuận 42 tỷ đồng. Hay chứng khoán IB cũng đạt 94 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trên 32 tỷ nhờ sự tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán.

Tính đến nay ông Tuấn và vợ Dương Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT CVE Invest) đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại Công ty Đầu tư và sản xuất Thống Nhất (GTN), VIX, Công ty Hoá chất DAP tương ứng giá trị khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cổ phần FTG Việt Nam - ông Tuấn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT, cũng sở hữu khối tài sản chứng khoán gần 99,6 tỷ đồng.

Bạch Dương (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • 32 tuổi cùng lúc làm sếp 5 doanh nghiệp

    32 tuổi cùng lúc làm sếp 5 doanh nghiệp

    28/08/2016 8:31 PM

    Dù tuổi còn khá trẻ, song ông Tuấn đang cùng lúc đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp lớn.

  • Chân dung 4 'ông trùm' của MB24

    Chân dung 4 'ông trùm' của MB24

    09/08/2012 1:45 PM

    Phó tổng giám đốc học đến lớp 9, Tổng giám đốc cũng chưa hết cấp 3 nhưng đã tạo dựng hệ thống chân rết khổng lồ lôi kéo hơn 130.000 người đổ tiền mua gian hàng ảo, thu hàng trăm tỷ đồng chỉ trong một năm.

  • 2 người gia nhập top người giàu nhất sàn chứng khoán

    2 người gia nhập top người giàu nhất sàn chứng khoán

    08/08/2012 3:23 PM

    Với việc niêm yết cửa sau thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam vào Công ty Cổ phần Alphanam, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Alphanam, đã gia nhập top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán.

  • Đại gia huy động hàng chục tỷ đồng rồi… xuất cảnh

    Đại gia huy động hàng chục tỷ đồng rồi… xuất cảnh

    01/08/2012 10:36 AM

    Trong mấy ngày qua, hàng chục chủ nợ đã cố gắng liên lạc, thậm chí kéo đến đại lý Pierre Cardin ở số 72 Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) để gây áp lực nhằm đòi số nợ được nói là nhiều tỷ đồng nhưng không gặp được vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Lâm Thị Kim Anh.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.