Tạp chí đầu tư bất động sản
Đường dây nóng: 0942.825.711 Email: info@cafeland.vn
Hỗ trợ   |   Đăng ký   |   Đăng nhập
close cafeland.vn

zoomin cafeland.vn
zoomout cafeland.vn

Mừng hụt với căn hộ siêu nhỏ

Một số doanh nghiệp dựa vào “chiêu bài” xây nhà diện tích nhỏ để giúp khách hàng khó khăn có nhà ở nhưng thực chất vẫn có thể kiếm siêu lợi nhuận

Đọc nhiều

Thông tin về việc Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ dự thảo nghị định trong đó cho phép xây căn hộ với diện tích chỉ 25 m2 khiến nhiều doanh nghiệp (DN) địa ốc phấn khởi. Thế nhưng, mới đây, một lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng các DN này ngộ nhận, bởi nếu chủ trương được thông qua thì căn hộ siêu nhỏ chỉ để cho thuê chứ không phải bán.

Cầm đèn chạy trước ô tô

Căn cứ các quy định hiện hành thì diện tích căn hộ thương mại nhỏ nhất được phép xây dựng phải từ 45 m2 trở lên. Song trong giai đoạn thị trường khó khăn về sức mua, nhiều DN đã và đang có những kế hoạch tung ra thị trường các căn hộ siêu nhỏ.

Một trong những DN đi đầu đưa ra xu hướng xây dựng căn hộ siêu nhỏ là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành. Vào tháng 4-2010, trong đợt giới thiệu căn hộ mẫu tại khu chung cư Thái An (quận 12 - TPHCM), DN này đã trình làng 2 loại căn hộ với diện tích 20m2 và 40 m2. Trong đó, loại căn hộ 20 m2 có giá bán chỉ ở mức 300 triệu đồng, khách hàng có thể mua trả góp 2-4 triệu đồng/tháng.
Theo thiết kế, căn hộ này chiều ngang khoảng 2,8 m, dài chừng 7 m; có bếp, nhà vệ sinh, ban công và diện tích trống rộng nhất chỉ đủ bố trí một giường ngủ kiêm chức năng bàn làm việc, bàn ăn. Tuy vậy, kế hoạch xây nhà siêu nhỏ này đã bị Sở Xây dựng TPHCM “tuýt còi” vì có dấu hiệu phạm luật.
 
Nhiều doanh nghiệp đang kỳ vọng được phép xây căn hộ siêu nhỏ để bán. Ảnh: TẤN THẠNH
 
Mới đây, khi chủ đầu tư FPT City chuẩn bị tung ra bán hàng loạt căn hộ có diện tích chỉ 25 m2 tại Đà Nẵng, tranh luận về loại căn hộ siêu nhỏ lại bùng lên. Theo ông Bùi Thiện Cảnh, Tổng Giám đốc FPT Đà Nẵng, dù Nhà nước chưa có quyết định nào về việc cấp sổ đỏ cho căn hộ 25 m2 nhưng căn hộ 45 m2 sẽ được cấp.
Do các căn hộ trong dự án FPT City được thiết kế lắp ghép với nhau, loại 25m2 được chia từ căn hộ 50 m2 nên ông Cảnh cho biết nếu kiến nghị cho phép xây dựng căn hộ 25 m2 không được thông qua, người mua sẽ chịu chung sổ đỏ.

Với loại căn hộ loại này, nhiều chuyên gia địa ốc cho rằng trong quá trình sử dụng hoặc chuyển nhượng hứa hẹn sẽ phát sinh nhiều rắc rối cũng như rủi ro.

Vẫn là lợi nhuận

Trong lúc thông tin cho phép xây nhà siêu nhỏ được xem như phao cứu sinh đối với một số DN thì vào giữa tháng 5-2012, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết bộ chưa bao giờ kiến nghị cho phép DN được xây dựng các căn hộ có diện tích 25 m2 để bán.

“Dư luận đã hiểu sai nội dung trên vì đó là đề nghị của Bộ Xây dựng khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị. Theo đó, chỉ có căn hộ cho thuê mới được phép xây dựng với diện tích 25 m2 mà thôi” - ông Nam nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa có ý kiến chính thức từ Thủ tướng Chính phủ nên các DN dự định xây loại căn hộ siêu nhỏ đang nóng lòng chờ đợi. Trước đây, chủ đầu tư thường đưa ra thị trường hàng loạt căn hộ diện tích từ 70 m2 trở lên, loại khoảng 50 m2 chỉ có lác đác ở vài dự án.
Lúc đó, thị trường sôi động, chủ đầu tư cứ tung hàng ra là bán hết nên họ không quan tâm tới diện tích căn hộ là bao nhiêu, loại nào phù hợp. Khi thị trường khó khăn, những khách hàng chỉ có khả năng mua căn hộ diện tích nhỏ lại chiếm ưu thế bởi nhu cầu thật và nguồn tài chính hạn hẹp.

Nếu cho xây dựng căn hộ siêu nhỏ để bán, chắc chắn nhiều DN tham gia nhưng nếu chỉ để cho thuê, chắc chắn hàng loạt đơn vị sẽ thoái lui. Lý giải về điều này, một chuyên gia địa ốc cho rằng bản chất DN làm dự án cũng chỉ để kiếm lợi nhuận cao nhất, trong khi xây nhà cho thuê chỉ là “bỏ bạc tỉ, kiếm bạc lẻ”.

Một số DN còn sử dụng “chiêu bài” xây căn hộ siêu nhỏ để giúp khách hàng hạn hẹp về tài chính có chỗ ở. Thực tế, việc chia nhỏ căn hộ chỉ là cách làm giảm diện tích. Do đó, giá một căn hộ có vẻ rẻ hẳn nhưng không hề thấp, thậm chí còn cao hơn căn hộ loại trung bình hiện nay và DN vẫn có thể kiếm siêu lợi nhuận.
 

Giá căn hộ không hề rẻ

Mới đây, một dự án ở quận 12 - TPHCM dự kiến giá bán căn hộ diện tích nhỏ lên đến 15 triệu đồng/m2, cao hơn căn hộ loại trung bình hiện nay mà nhiều DN bán ra (chỉ 11 triệu đồng/m2). Những căn hộ nhỏ có giá khoảng 15 triệu đồng/m2 không thể gọi là rẻ, bởi nhiều DN đã khẳng định giá vốn cho 1 m2 sàn xây dựng chỉ khoảng 6-7 triệu đồng mà thôi.

Theo Người Lao động

CafeLand TV rss

Hà Nội: Hàng loạt chung cư chào bán cắt lỗ

Tin doanh nhân rss

  • Ngày mai, tổng giám đốc IMF hầu tòa

    Ngày mai, tổng giám đốc IMF hầu tòa

    Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde sẽ hầu tòa vào ngày mai (23/5) trong phiên tòa được cho là sẽ ảnh hưởng đến công việc của bà.
  • Apple trốn 17 triệu USD thuế mỗi ngày

    Apple trốn 17 triệu USD thuế mỗi ngày

    Chỉ trong 2 năm, Apple đã lách được 12,5 tỷ USD thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ bằng cách dựng lên các công ty con ở nước ngoài rồi chuyển tiền qua đó. Một ngày trốn thuế của Apple giá trị hơn một năm làm việc của nhiều công ty khác.
  • Obama sẽ bị luận tội?

    Obama sẽ bị luận tội?

    Nhiều nghị sĩ bảo thủ thuộc Đảng Cộng hòa đã lên tiếng về khả năng họ sẽ đề nghị Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Barack Obama về những bê bối liên quan tới trách nhiệm hành pháp và các hành vi vi phạm luật pháp.
  • Cúp điện toàn miền Nam

    Cúp điện toàn miền Nam

    Sự cố mất điện đột ngột đã làm ảnh hưởng đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên khắp các tỉnh thành.
  • Gây thua lỗ, lãnh đạo EVN sẽ mất chức

    Gây thua lỗ, lãnh đạo EVN sẽ mất chức

    Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình khiến tập đoàn bị lỗ hoặc mất vốn thì bị miễn nhiệm và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.